1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sản phẩm xử lý âm thanh rẻ nhất kỷ nguyên âm thanh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thienkim151996, 08/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienkim151996

    thienkim151996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu dùng sản phẩm loa đài của người dùng ngày càng cao, kéo theo những vấn đề về khía cạnh mức độ âm thanh phải hoàn hảo hơn, chất lượng hơn. Chính vì thế mà ngày nay có rất nhiều thiết bị giải quyết tín hiệu loa đài ra đời nhằm thỏa mãn cho nhu cầu xử lý tần số loa đài của người dùng. Bài viết chắc chắn đề cập đến các sản phẩm giải quyết tín hiệu âm thanh thường thấy, được sử dụng một số nơi hiện nay.
    Tất cả thiết bị giải quyết tần số loa đài (effect) được xem là chưa thể thiếu ở một dàn âm thanh cao cấp. Điều đó bao gồm khá nhiều chức năng giúp người sử dụng khả năng tùy chỉnh âm thanh theo ý muốn, với mục đích duy nhất đó là mục đích để âm thanh phát đến tai người thưởng thức là hay nhất. Tới đây là những sản phẩm xử lý tín hiệu được dùng phổ biến hiện nay:
    Tìm hiểu ngay:
    Loa âm trần giá rẻ
    Loa âm trần nghe nhạc
    Loa âm trần nghe nhạc cao cấp

    1. Echo, delay:
    - Đó có thể là loại phổ biến & được biết đến lớn nhất. Không nhất thiết là kỹ thuật viên loa đài mà những người có đam mê ca hát, hay hát karaoke hay ca ở một số bữa tiệc, event bé cũng sẽ biết đến tính năng echo và delay. Thiết bị này chắc chắn hỗ trợ tạo ra các tính năng as tiếng echo, delay, reverb, chorus và khả năng có thêm rất nhiều hiệu chỉnh khác cho giọng ca của người hát.
    - Hiện nay thì Echo và delay được xem là thiết bị không thể thiếu trong một dàn loa đài biểu diễn (ngoài trời hoặc một số event). Nó chắc chắn góp phần giúp cho tiếng hát của người hát rất tuyệt vời, đầy đặn cũng as nghe tuyệt vời hơn.
    - Không chỉ vậy ở các hệ thống loa đài cao cấp thì luôn luôn phải có bộ trộn âm mục đích xử lý hết tất cả nguồn âm. Trên tất cả mixer cũng có một số núm cài đặt để có thể xử lý tín hiệu loa đài nhờ vào các tần số high, low... hay còn tính là các tiếng trầm, mid, treble... để cho tiếng nghe thuận tai nhất. & hiện nay tất cả tính năng effect cũng có thể được xử lý trên một số mixer như echo, delay, reverb... cho phép người sử dụng có thể dùng chính những bộ xử lý tích hợp này giải quyết những mục đích đơn giản. Rõ ràng hiệu quả của các vấn đề này chưa thể nào so sánh được với việc sử dụng thiết bị echo, delay rời được.
    2. Compressor (Bộ nén tiếng):
    - Đó chắc chắn là một thiết bị giải quyết tín hiệu loa đài rất phổ biến đối vs một số người sử dụng audio, nhưng để xử lý và điều chỉnh hiệu quả nó thì là cả một vấn đề. Chính vì thế tôi chỉ giới thiệu về định nghĩa cũng as những chức nay chính của thiết bị trong bài viết này, còn về kinh nghiệm chỉnh mình hẹn ở những bài viết sau.
    - Compressor được sử dụng trong hệ thống âm thanh ngày nay đa số vs mục đích tối giản những tín hiệu âm thanh đi quá mức cho phép, đặc biệt so với những tiếng trầm. Khi 1 dải tần âm thanh hoạt động, được bộ khuếch đại để truyền đến loa đẩy ra thì thường chắc chắn bị biến dạng trong 1 khoảng nào đó, tạo ra những âm rền cảm giác khá khó chịu. & vì thế compressor được phát triển giải quyết các tình huống như vậy, cắt tất cả tần số đi quá âm thanh mà người dùng cho phép.
    - Các thuật ngữ phải nắm vững khi sử dụng compressor đấy là: Tấn công, thải, Threshold , Limit
    3. BBE (tên hãng sản xuất) hoặc Contour:
    - Đây cũng là 1 sản phẩm chuyên xử lý tín hiệu âm thanh. Nó sẽ tác động làm to ra hoặc co vào hai đường của đường biểu diễn hình sin, làm cho ta thưởng thức tiếng khá uy lực hơn hoặc bé hơn trong các tần số định trước. Phương pháp xử lý tín hiệu loa đài của compressor & BBE sẽ được chỉ rõ qua hình vẽ sau:
    - Tuy nhiên hãy hình dung nếu một hệ thống âm thanh xử dụng cả ba sản phẩm trên, chắc chắn sẽ có những tình huống xảy ra lúc phải tùy chỉnh rất nhiều thiết bị, và vấn đề phối ghép, cài đặt dây cho cả dàn âm thanh chắc chắn gây ra các bất tiện. Chính vì thế lúc này cũng có khá nhiều các thiết bị phù hợp khả năng tất cả tất cả thiết bị này, đưa lại việc thích hợp ở vấn đề xử lý tín hiệu loa đài. Một trong số đó là các thiết bị xử lý tín hiệu loa đài kỹ thuật số, series AP của nhà sản xuất Soundking, được lắp đặt theo quy trình Đức.
    - Đó là các sản phẩm giải quyết tín hiệu âm thanh công nghệ sản xuất, giải quyết tần số từ 24bit/48KHz và cho phép lưu với 50 thiết bị lưu không giống nhau. Tất cả sản phẩm này có full các thuộc tính as delay, nén dải tần, cũng như hỗ trợ tần số hỗ trợ loa ở quá trình sử dụng. Người dùng khả năng kết nối sản phẩm với máy tính nhằm xử lý 1 kiểu cao cấp, nhanh chóng và chất lượng hơn.
  2. kiwi6868

    kiwi6868 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2016
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    1
    thanks for share

Chia sẻ trang này