1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac tac nhan gay ung thu gan nguy hiem can phai biet

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi kirito1412, 18/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirito1412

    kirito1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Các tác nhân gây ung thư gan gây nguy hiểm là bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn và tạo điều kiện cho các căn bệnh như ung thư. Bệnh ung thư khác nhau có các tác nhân khác nhau. Một số yếu tố khách quan như hút thuốc lá có thể thay đổi. Nhưng những yếu tố chủ quan khác chẳng hạn như tuổi của một người hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh thì không thể thay đổi.

    Nhưng các tác nhân gây bệnh cũng chưa thể nói lên được điều gì. Có một tác nhân, hoặc thậm chí nhiều tác nhân gây bệnh, không có nghĩa là bạn sẽ bị bệnh. Và một số người bị bệnh có thể có rất ít hoặc thậm chí không biết điều gì là tác nhân gây bệnh cho họ.

    Các nhà khoa học đã tìm ra một số tác nhân làm cho một người có khả năng mắc phải và phát triển ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), đây là các tác nhân gây ung thư gan chúng ta cần lưu ý.

    Tất cả các thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin trên website. Vui lòng liên hệ với Giáo sư Nguyễn Phúc để được nhận lời tư vấn chính xác.

    Các tác nhân gây ung thư từ giới tính

    Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới. Phần lớn là do hành vi ảnh hưởng đến một số tác nhân được mô tả dưới đây. Các tiểu nhóm xơ vữa của HCC xuất hiện phổ biến hơn ở phụ nữ.

    [​IMG]
    Các tác nhân gây ung thư gan từ giới tính

    Chủng tộc và dân tộc cũng là các tác nhân gây ung thư

    Chủng tộc và dân tộc cũng là các tác nhân gây ung thư gan, Tại Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Á Châu và người Thái Bình Dương có tỉ lệ mắc ung thư gan cao nhất, theo sau đó là những người Mỹ Da đỏ / Alaska và Người gốc Tây Ban Nha / La tinh, người Mỹ gốc Phi và người da trắng.

    Tìm hiểu thêm tại đây: https://bacsigan.com/cac-tac-nhan-gay-ung-thu-gan-i


    Các tác nhân gây ung thư từ viêm gan siêu vi mạn tính (viêm gan siêu vi B hoặc viêm gan siêu vi C)
    Trên thế giới, các tác nhân gây ung thư gan phổ biến nhất là nhiễm bệnh mạn tính (thời gian dài) với viêm gan siêu vi B (HBV) hoặc viêm gan siêu vi C (HCV). Các nhiễm trùng này dẫn đến xơ gan ở gan và khiến cho ung thư gan trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở nhiều nơi trên thế giới.
    [​IMG]
    Các tác nhân ung thư gan từ virus

    Ở Hoa Kỳ, nhiễm viêm gan C là nguyên nhân phổ biến nhất của HCC, trong khi ở châu Á và các nước đang phát triển, viêm gan siêu vi B lại phổ biến hơn. Người bị nhiễm cả hai loại virut (B và C) có nguy cơ cao bị viêm gan siêu vi mạn tính, xơ gan, và ung thư gan. Thậm chí còn có nguy cơ cao hơn nếu họ là những người nghiện rượu nặng (ít nhất là 6 ly tiêu chuẩn mỗi ngày).

    HBV và HCV là các tác nhân gây ung thư gan cao có thể lây truyền từ người này sang người khác qua việc dùng chung kim tiêm bị ô nhiễm (như sử dụng ma túy), quan hệ ******** không an toàn, hoặc sinh đẻ. Bệnh cũng có thể lây truyền qua hành động truyền máu, mặc dù điều này rất hiếm gặp tại Hoa Kỳ bởi vì từ khi bắt đầu truyền máu các bác sĩ sẽ xét nghiệm máu để kiểm tra những virut này. Ở các nước đang phát triển, trẻ em đôi khi mắc bệnh viêm gan B do tiếp xúc một thời gian dài với các thành viên trong gia đình bị bệnh.

    HBV có nhiều khả năng gây ra các triệu chứng, ví dụ như cảm cúm, vàng mắt và da (vàng da). Nhưng hầu hết mọi người đều phục hồi hoàn toàn trong vòng vài tháng. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ người lớn trở thành những người mang mầm bệnh mãn tính (và có nguy cơ sẽ trở thành ung thư). Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có nguy cơ cao sẽ trở thành người mắc bệnh mạn tính.

    Mặt khác, HCV ít có khả năng gây ra các triệu chứng. Nhưng hầu hết những người bị nhiễm HCV đều bị nhiễm mãn tính, có nhiều khả năng dẫn đến tổn thương gan hoặc thậm chí là ung thư gan.

    [​IMG]
    Các tác nhân gây ung thư gan từ virus viêm gan C

    Các virut khác cũng có thể là các tác nhân gây ung thư gan, ví dụ như viêm gan siêu vi A và viêm gan siêu vi E, cũng có thể gây viêm gan. Nhưng người bị nhiễm những virut này không bị viêm gan siêu vi mãn tính hoặc xơ gan, và không có nguy cơ phát triển thành ung thư gan.

Chia sẻ trang này