1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tui thấy bạn giải thích mọi vấn dề về tâm lý rất hay
    vậy bạn giúp tui nhá , hồi nhỏ ba tôi chết luc'' đó tui 10t , bạn tin ko khi ba tui chết được 3 ngày tui đã tận mắt nhìn thấy ba đứng nhín tui rất lau khoảng 30 phút sau đó biến mất , tôi nhớ rất rỏ cho đến bây giờ toi ko thể nào wên được.Tôi biết đó là lần đầu tiên tôi bị ảo giác . Khoảng thời gian ngần đây ( 1 năm )tui gặp nhiều khó khăng trong cuộc sống và tôi đã bị ảo giác , tôi thường hay thấy ảo giác co khi la đồ vat có khi la ngưới . 1 lần tui thấy có một người già đi tới và nhìn thẳng vào tôi khi ngần đụng vào người tui thì biến mất , tôi nhớ rất rõ khuong mặt dáng người của người già đó . bây giờ tôi vẫn còn thấy ao giác , tối nào trước khi đi ngủ tôi điều nằm nói chuyện 1 mình , tưởng tượng ra một ai đó để nói chuyện cho đến khi ngủ lúc nào ko hay . Trong giấc mơ của tôi chưa bao giờ tôi thấy ánh sáng bao giờ trời cũng âm u , cảnh trời lùc ngần tối ko ánh đèn , trong giấc mơ tôi thấy tôi đang tìm kiếm một cái gì đó mà ko bao giờ kiếm được ,
    rat mong nhan duoc thu trả lời của bạn
    cam ơn rất nhiều
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Ảo giác là hội chứng có thể liên quan đến nhiều bệnh khác nhau. Ngoài ảo giác ra, bạn còn có các biểu hiện khác bất ổn về tâm lý không?
    Bạn có thể vào trang trầm cảm bên Box Sức khoẻ y tế và tham khảo các đường link xem sao.
    Tôi sẽ xem lại và trả lời cho bạn sau.
    Thân.
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Ảo giác là hội chứng có thể liên quan đến nhiều bệnh khác nhau. Ngoài ảo giác ra, bạn còn có các biểu hiện khác bất ổn về tâm lý không?
    Bạn có thể vào trang trầm cảm bên Box Sức khoẻ y tế và tham khảo các đường link xem sao.
    Tôi sẽ xem lại và trả lời cho bạn sau.
    Thân.
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    =============================================
    Trên quan điểm sinh lý học, ảo giác được giải thích như sau:
    Các ảo giác phát sinh do sự hình thành các ổ hưng phấn ì bệnh lý ở vỏ não. Sự hưng phấn các tế bào vỏ não có thể đạt tới cường độ tương ứng với sự hưng phấn do các kích thích thực tế(chính vì vậy, mặc dù bạn không nhìn thấy, nhưng các tế bào cũng hưng phấn như khi bị hình ảnh thật kích thích). Sự tập trung những ổ hưng phấn ì trong các tế bào trực tiếp thu nhận những kích thích từ tác nhân bên ngoài hoặc bên trong.(hệ thống tín hiệu thứ nhất) gây ra những ảo giác về thị giác, xúc giác, nội tạng, cũng như những ảo thính thô sơ.
    Sự phát triển hưng phấn ì bệnh lý trong hệ phân tích hoặc trong hệ thống tín hiệu tương ứng dẫn tới chỗ là những dấu vết của các kích thích trong quá khứ nhận được cường độ hết sức mạnh, bằng hoặc mạnh hơn hiệu quả của các tác nhân hiện có. Do những mối tương quan sinh lý đó mà cường độ của các biểu tượng đạt tới mức độ tri giác( nhìn ) thực tại .(I.P Paplôp).
    (Trích từ sách Tâm thần học)
    ==============================================
    Bạn thân mến, sự kiện ba bạn chết đã tác động rất sâu sắc tới bạn, hình thành nên những ổ hưng phấn ì . Trong những lúc căng thẳng, sự ức chế ý thức hay ức chế hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho hưng phấn ì càng hoạt động mạnh. Lúc đó, dù không nhìn thấy các tế bào trong ổ hưng phấn cũng bị kích động hệt như khi bạn nhìn thấy. Đoà là nguyên nhân gây ảo giác.
    Vậy thì theo tôi, bạn nên chơi thể thao, hoạt động lành mạnh và tập trung suy nghĩ các vấn đề công việc hay học tập của bạn. Tránh ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ. Bạn nên ngủ đủ giấc và đúng h. Tránh dùng các chất kích thích. Trước khi đi ngủ, hãy nghĩ về một điều gì vui vẻ hoặc tâm sự với ai đó những chuyện nhàng. Việc điều hoà trạng thái hưng phấn - ức chế bình thường sẽ giúp bạn không thấy ảo giác nữa.
    Chúc bạn vui.
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    =============================================
    Trên quan điểm sinh lý học, ảo giác được giải thích như sau:
    Các ảo giác phát sinh do sự hình thành các ổ hưng phấn ì bệnh lý ở vỏ não. Sự hưng phấn các tế bào vỏ não có thể đạt tới cường độ tương ứng với sự hưng phấn do các kích thích thực tế(chính vì vậy, mặc dù bạn không nhìn thấy, nhưng các tế bào cũng hưng phấn như khi bị hình ảnh thật kích thích). Sự tập trung những ổ hưng phấn ì trong các tế bào trực tiếp thu nhận những kích thích từ tác nhân bên ngoài hoặc bên trong.(hệ thống tín hiệu thứ nhất) gây ra những ảo giác về thị giác, xúc giác, nội tạng, cũng như những ảo thính thô sơ.
    Sự phát triển hưng phấn ì bệnh lý trong hệ phân tích hoặc trong hệ thống tín hiệu tương ứng dẫn tới chỗ là những dấu vết của các kích thích trong quá khứ nhận được cường độ hết sức mạnh, bằng hoặc mạnh hơn hiệu quả của các tác nhân hiện có. Do những mối tương quan sinh lý đó mà cường độ của các biểu tượng đạt tới mức độ tri giác( nhìn ) thực tại .(I.P Paplôp).
    (Trích từ sách Tâm thần học)
    ==============================================
    Bạn thân mến, sự kiện ba bạn chết đã tác động rất sâu sắc tới bạn, hình thành nên những ổ hưng phấn ì . Trong những lúc căng thẳng, sự ức chế ý thức hay ức chế hệ thống tín hiệu thứ hai làm cho hưng phấn ì càng hoạt động mạnh. Lúc đó, dù không nhìn thấy các tế bào trong ổ hưng phấn cũng bị kích động hệt như khi bạn nhìn thấy. Đoà là nguyên nhân gây ảo giác.
    Vậy thì theo tôi, bạn nên chơi thể thao, hoạt động lành mạnh và tập trung suy nghĩ các vấn đề công việc hay học tập của bạn. Tránh ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ. Bạn nên ngủ đủ giấc và đúng h. Tránh dùng các chất kích thích. Trước khi đi ngủ, hãy nghĩ về một điều gì vui vẻ hoặc tâm sự với ai đó những chuyện nhàng. Việc điều hoà trạng thái hưng phấn - ức chế bình thường sẽ giúp bạn không thấy ảo giác nữa.
    Chúc bạn vui.
  6. dunghahn

    dunghahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, cũng có lúc mình nhận ra điều trái ngược hay sự sai lầm, nhưng bạn nên nói chuyện chân tình, bộc bạch hết với người đó, hoặc gặp người ngoài đời mà hỏi chuyện, trước tôi từng nhập vai một người bạn để chat, tất nhiên là phải thật giống người đó rồi, trên mạng thì làm sao mà đoán chính xác được trừ phi gặp mặt mà thôi!
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ có lẽ là bạn hơi thiếu về mặt tình cảm. Cách giải quyết tốt nhất là dành thời gian cho gia đình, bạn bè thân, bớt vào nét đi. Chúc thành công, thế nhé.
  8. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là bạn có thực sự muốn gạt bỏ cái thói quen đó đi hay không? hay là bạn nửa muốn thế này nửa muốn thế khác!
  9. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hihi, vấn đề là ở chỗ đó, quả thật là tớ khó bỏ forum lắm. Của đáng tội, nick kia nói nhằm vào tớ (hay là tớ lại tưởng bở ) hoặc ngược lại, chính nick đó nhầm lẫn tớ với bạn gái của người í.
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là một người nghiền forum và thực sự thấy nó không có vấn đề gì cả. Bạn không cần thiết phải bỏ nhưng hãy cố gắng tránh những suy nghĩ như vậy. Có thể là óc liên tưởng của bạn hơi nhạy bén thế nên bạn mới lâm vào tình trạng như vậy. Bạn nên tham gia nhiều những họat động tập thể và xã hội để cân bằng lại tinh thần nhé.

Chia sẻ trang này