1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc nhỏ về tiếng Anh: dịch, từ, ngữ pháp... (phần 2)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi alexanderthegreat, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi với ạh, em nghĩ đây là một câu hỏi khó, mong được mọi người giải đáp
    trong tiếng anh, bản thân của một từ có thể vừa là danh từ, động từ và tính từ với nghĩa tương tự nhau
    tuy nhiên, nó vẫn có một danh từ mới được tạo thành khi thêm tiền tố vào bản thân từ đó và nghĩa cũng không đổi
    vậy thì lúc nào minh dùng danh từ là bản thân nó, lúc nào dùng từ mới biến đổi
    vd: 1. limit (V) là động từ , nó có danh từ limit (n): giới hạn
    và một danh từ khi thêm hâu tố: limitation cũng là sự giới hạn
    vậy thì khi dùng trong câu phải chọn danh từ nên dùng danh từ nào ???
    2. repute (v), (n): danh tiếng, tiếng tăm
    reputation (n): danh tiếng, tiếng tăm
    they have a good __________ reputation/ repute ??????
    và còn rất nhiều từ khác nữa
    bên cạnh đó, bản thân 1 động từ khi thêm ING cũng trở thành danh từ ( Danh động từ), vậy thì lúc nào dùng danh từ nào trong các loại danh từ trên
    em xin cảm ơn và mong được giải đáp
    p/s: có vote ****** đầy đủ nhá
  2. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
  3. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn tra từ điển Anh-Anh thì sẽ thấy có những từ có nghĩa khác nhau, tuy chúng đều chung từ gốc và là danh từ.
    2. Bên cạnh đó, bạn đọc thêm nhiều sách báo để thấy người ta thường sử dụng từ nào. Bởi vì, qua thời gian, có những từ sẽ "lạc hậu" dần đi, không phù hợp trong cách giao tiếp và sử dụng hàng ngày.
    Có những từ chỉ dùng trong văn viết, có những từ chỉ dùng trong văn nói.
    Thế nên, bạn càng biết nhiều từ càng tốt và vận dụng linh hoạt thì khả năng anh ngữ của bạn sẽ có nhiều biến tiến đáng kể.
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Theo tớ thấy thì dùng theo thói quen, và nghe xuôi tai.
    TD: the difference between idiot and genius is that genius has limitations. Dùng limit cũng được nhưng chắc tại xuôi tai nên dùng limitation. Clint Eastwood nói a man got to know his limitations. Nhưng khi đi nhậu thì lại nghe thấy có người dùng "that''s my limit, I can''t drink another drop."
    TD: He has a bad reputation. Nhưng danh từ động đĩ thì người ta lại dùng house of ill repute (từ chuyện Bố Già).
  5. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đúng, chính là lúc mình nghe là dùng limitation, lúc khác lại dung limit nên mình mới thắc mắc là vậy khi nào dùng cái nào
    và có một số danh từ nghĩa mình thấy tra từ điển giống hệt nhau ý chứ
    vd: measure: sự đo lường , ( tất nhiên còn nghĩa khác là biện pháp)
    measurement: sự đo lường
    vậy thì dùng cái gì và vào lúc nào
    ai pro về ngữ pháp cho mình explanation với
    thankju
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì hay dùng www.dictionary.com. Cái này thường cho thí dụ luôn.
    Measure: http://dictionary.reference.com/browse/measure và http://dictionary.reference.com/browse/measurement
    Nếu dùng trong nghĩa biện pháp thì thường là số nhiều (thêm s) coi nghĩa 13 của measure.
    Cũng như tớ nói trên, mấy cái này nghe dân địa phương dùng hoặc đọc trong sách ra thôi.
  7. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa và cách sử dụng của những từ đó đều giống nhau, sử dụng từ nào cũng được bạn ah
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Cái này cũng tùy bác ạ. Như mèo mun, chó mực trong tiếng VN.
    TD: chữ house of ill repute chứ không ai dùng house of ill reputation.
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác dùng từ khoá gerund mà kiếm thêm về cách dùng động danh từ. Tớ cũng phải học lại cái này vì không nhớ rõ lắm.
  10. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ah, gerund có chức năng như 1 danh từ, đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc sau động từ làm tân ngữ
    playing is good for children
    we like playing football
    tuy nhiên, chính vì nó đứng sau động từ làm tân ngữ nên nhiều lúc không biết dùng danh từ dạng Ving hay danh từ nguyên của 1 từ gốc trong một số trường hợp, đó là điều tớ đang thắc mắc
    vd: _______ in class regularly is very important
    nên dùng attending/ attendance
    singing is kind of __________ ( relaxing/ relaxation)
    who knows?????, can u??

Chia sẻ trang này