1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thiết bị thám hiểm không gian tự động (Robotic Spacecraft)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Hero_Zeratul, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Surveyor-4
    Gần 3 tháng sau Surveyor-3, ngày 14/07/1967, NASA tiếp tục phóng tàu đổ bộ thứ 4 lên Mặt Trăng. Trang bị của Surveyor-4 giống hệt như Surveyor-3 với địa điểm đổ bộ dự kiến 0.4 độ vĩ bắc, 1.33 độ kinh tây thuộc vịnh Trung Tâm (Sinus Medii). Quá trình phóng diễn ra chính xác cho đến khi chỉ còn 2.5 phút trước thời điểm hạ cánh trong kế hoạch. Toàn bộ tín hiệu liên lạc giữa trung tâm điều khiển với tàu vũ trụ đột ngột bị cắt đứt và không thể nào khôi phục lại được. Nguyên nhân của sự cố không thể xác minh rõ ràng, tuy nhiên, NASA dự đoán động cơ hãm của Surveyor-4 đã nổ tung trong những giây cuối cùng, phá hủy tàu vũ trụ.
    [​IMG]
    Surveyor-4 rời bệ phóng​
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 18/01/2009
  2. sscss8

    sscss8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hay là bị bọn người lạ trong vũ trụ bắt cóc nhỉ
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Surveyor-5
    Sau thất bại của Surveyor-4, ngày 08/09/1967, NASA tiếp tục phóng tàu Surveyor-5. Các quá trình bật/tắt hệ thống tên lửa lần lượt diễn ra theo đúng kế hoạch, Surveyor-5 rời khỏi quỹ đạo xung quanh Trái Đất, hướng đến Mặt Trăng. Tuy nhiên, sau 1 lần bật tên lửa hiệu chỉnh quỹ đạo ngày 09/09, một chiếc van điều áp đã bị hở. Khí heli dùng để bảo đảm áp suất bên trong tàu vũ trụ bị tràn vào khoang chứa nhiên liệu. Ngay lập tức, NASA điều chỉnh phương án hạ cánh cho phù hợp với sự cố. Ngày 11/09, Surveyor-5 hạ cánh thành công xuống phía tây nam của biển Tĩnh Lặng (Mare Tranquillitatis), cách 29 km so với địa điểm hạ cánh dự kiến.
    Ngoài những thiết bị cơ bản được trang bị chung cho các tàu trong cùng chương trình, Surveyor-5 còn mang theo một máy tán xạ alpha dùng để phân tích thành phần đất đai trên Mặt Trăng. Surveyor-5 được coi là tàu vũ trụ đầu tiên có khả năng phân tích tại chỗ đất đai của một thiên thể khác ngoài Trái Đất. Toàn bộ quá trình chụp ảnh, phân tích diễn ra đúng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, ngày 13/09/1967, Surveyor-5 đã bật tên lửa hãm trong một khoảng thời gian rất ngắn (0.55 giây) nhằm khảo sát tác động của động cơ phản lực đối với bền mặt Mặt Trăng.
    Surveyor-5 đã duy trì hoạt động từ ngày 11/09 cho đến tận ngày 17/12 cùng năm (hơn 3 ngày trên Mặt Trăng). Tổng cộng, tàu đổ bộ đã chụp và truyền về Trái Đất 19118 bức ảnh cùng rất nhiều các kết quả phân tích thành phần đất đai tại bề mặt khu vực đổ bộ.
    [​IMG]
    Thiết bị phân tích thành phần đất đai trên Mặt Trăng của Surveyor-5​
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 18/01/2009
  4. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Surveyor-6
    Trong năm 1967, NASA đã liên tục phóng 4 tàu thám hiểm thuộc chương trình Surveyor, trong đó có duy nhất 1 lần gặp thất bại (Surveyor-4). Là tàu đổ bộ cuối cùng trong năm 1967, ngày 07/11, Surveyor-6 tiếp tục lên đường thực hiện quá trình khảo sát Mặt Trăng. Về cơ bản, Surveyor-6 được trang bị giống hệt Surveyor-5 với những thiết bị đặc biệt dùng để phân tích tại chỗ thành phần đất Mặt Trăng. Surveyor-6 đã đổ bộ thành công xuống khu vực ?ovịnh Trung Tâm? (Sinus Medii, 0.49 độ vĩ bắc - 1.40 độ kinh tây), gần như ở chính giữa phần nhìn thấy của Mặt Trăng đối với người quan sát tại Trái Đất vào khoảng 1h (UTC) ngày 10/11/1967.
    Sau 1 tuần tiến hành khảo sát Mặt Trăng, ngày 17/11, động cơ tên lửa trên Surveyor-6 đã hoạt động trong vòng 2.5 giây với lực đẩy khoảng 700 N. Tàu vũ trụ bay lên độ cao khoảng gần 4 mét, sau đó «hạ cánh mềm» lần thứ 2 xuống vị trí cách đó khoảng 2.4 mét. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, lần cất cánh thứ 2 này đã giúp các nhà khoa học kiểm tra được quá trình hoạt động của tên lửa đẩy trên bề mặt Mặt Trăng (chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm có người lái thuộc chương trình Apollo). Surveyor-6 đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên ?ocất cánh? thành công ở trên bề mặt một thiên thể khác ngoài Trái Đất: Mặt Trăng.
    [​IMG]
    Minh hoạ quá trình ?ocất cánh? trên Mặt Trăng của Surveyor-6​
    Surveyor-6 còn tiếp tục hoạt động hiệu quả trên Mặt Trăng cho đến ngày 24/11 trước khi được tắt đi để tạm ngừng hoạt động trong thời gian ban đêm (kéo dài khoảng 2 tuần Trái Đất) của Mặt Trăng. Ngày 14/12/1967, Trái Đất tiếp tục bắt liên lạc với Surveyor-6 nhưng tàu đổ bộ đã không thể tiếp tục hoạt động. Tổng cộng Surveyor-6 đã chụp và truyền về Trái Đất 30027 bức ảnh cùng rất nhiều kết quả phân tích mẫu đất tại vị trí đổ bộ.
  5. phanhienqt

    phanhienqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh Hero_Zeratul ơi, cho phép em lấy loạt bài này về trang thiên văn bách khoa nhé :D Cảm ơn anh nhìu nhìu ^^
  6. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @phanhienqt: Tôi đồng ý. Bạn có thể đăng những bài viết của tôi trong topic này lên trang thienvanbachkhoa.org. Chỉ đề nghị bạn đề rõ:
    Tên tác giả
    Box Thiên văn học, TTVNOL.
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Surveyor-7
    Nhiệm vụ cuối cùng trong chương trình Surveyor được tiến hành vào đầu năm 1968. Ngày 07/01, Surveyor-7 được phóng về phía Mặt Trăng. So với các tàu trước đó, Surveyor-7 mang theo nhiều thiết bị quan sát, phân tích hơn và không thực hiện các nghiên cứu về hoạt động của động cơ phản lực trên Mặt Trăng như Surveyor-5, 6.
    Ngày 10/01/1968, Surveyor-7 đã hạ cánh thành công xuống khu vực phía tây nam Mặt Trăng, ở ngay rìa bên ngoài của crater Tycho. Mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch, tàu đổ bộ đã hoạt động hiệu quả cho đến khi được tắt đi vào ngày 26/01/1968, kết thúc ngày làm việc thứ nhất trên Mặt Trăng (26/01/1968). Ngày 12/02, Surveyor-7 lại được bật lên và tiếp tục làm việc cho đến ngày 20/02. Các mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ đều được hoàn thành. Surveyor-7 đã khép lại thành công chương trình phóng tàu đổ bộ tự động chuẩn bị cho con người đặt chân xuống Mặt Trăng trong những năm 1960s của Hoa Kỳ.
    [​IMG]
    Ảnh Surveyor-7 trên bì thư​
  8. phanhienqt

    phanhienqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh nguyentranha cho em được post bài viết của anh trong loạt bài " Các thiết bị thám hiểm không gian tự động", xin lỗi anh về sự chậm trễ này, mong anh chấp thuận.
    Tụi em sẽ ghi nguồn rõ ràng trên trang thienvanbachkhoa.org ạ.
    Xin chân thành cảm ơn!
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mấy vấn đề này mình rất thoải mái bạn ạ. Bạn cứ copy vô tư bài của mình trên ttvnol nhưng làm ơn ghi rõ nguồn mình trích dẫn cộng thêm tên tác giả: Nguyễn Trần Hạ - cộng tác viên CLB thiên văn TP.Hồ Chí Minh.

Chia sẻ trang này