1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin liên quan đến apply và kết quả apply học sau đại học năm 2007 (năm 2008 tiếp tục từ tr

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 21/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Yeah, đồng ý với bác kitte. Ở bên này lạnh thế nhưng thực ra có bao giờ phải ở ngoài trời lạnh đâu.Âm 20 độ mà vẫn quần so oc, cởi trần đi ngủ là chiên bình thường. Hì ,tiếc là em không sang NY . ..
    Bác kitte sướng nhá, có thêm chị em ở đây.
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì khác. Thời tiết là 1 cái rất quan trọng. Anh em ta mới qua thì chưa sao, nhưng qua vai năm rồi thì sẽ biết thế nào gọi là 4 mùa của Mỹ, 1 mùa nóng chảy mỡ. 1 mùa cào tuyết suốt ngày, 1 mùa dị ứng allergy và 1 mùa quét lá suốt ngày luôn. Cái này em chưa trải qua nhưng nghe nói là vùng nào gần biển sẽ ít bị hơn. Vùng nào càng khắc nghiệt thì càng dẽ bị và dẽ bị severe nữa.
    Comment chút vụ stipend. Sống ở nơi khỉ ko ho đc, gà ko gáy đc thì tiền đó là ok :D. Nhưng cái vụ vừa TA vừa RA thì phải suy nghĩ. Tầm giữa tháng 7- cuối tháng 7 sang là hợp lý. vừa có time adjust vừa có time học tiếng Anh, quá tốt, đừng lưu luyến ở nhà làm gì nữa.
    Chồng con thì cũng quyết định cho sớm còn làm J2. Ko thì đá luôn đi cho rồi. Nhớ lời haichit dặn trước khi đá thì xxx.... =))
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước chưa sang anh nghe đồn về mấy vụ thời tiết cũng hơi ớn, nhưng sang đây thấy cũng không đến nỗi thế. Những người sống 3-4 năm rồi cũng chẳng thấy ai nói gì. Quét lá hay cào tuyết chẳng phải việc của mình, còn nóng chảy mỡ chắc chỉ có vùng Texas hay Azirona, chứ khu đông bắc này có nóng kiểu gì cũng thua xa HN.
    Wisconsin hơi nhà quê một chút nhưng Madison ít ra cũng là capitol city của nó, kiểu như phố huyện ở nhà mình . Nhưng bù lại tiền nhà đây chỉ bằng 1 nửa hay có khi bằng 1/3 so với NY nhà chú.
    Vụ TA hay RA đó là 9 tháng làm TA, 3 tháng hè làm RA. Có một số trường hợt có thể làm cả TA và RA cùng một lúc, nhưng kiểu gì thì tổng thời gian cũng không được quá 20h/tuần, tức là 50%. Chỉ đến giai đoạn dissertation mình mới có thể làm nhiều hơn thế (tất nhiên là được nhiều tiền hơn)
    À mà chồng con thì như chú ltl comment ấy, mà tốt nhất là đá béng đi, sang đây nhiều anh đẹp trai lắm, muốn Tây, ta đều có cả
  4. daolehien

    daolehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các bác
    Em thấy có 1 chị đã từng học ở UWM có nói giá thuê nhà khá rẻ. Dịch vụ y tế của trường này cũng rất tốt (bác kitte nhỉ) Có 1 điều là cái Speak test, nó quyết định toàn bộ vận mệnh của em Bác kitte cho em hỏi về độ khoai của nó với? Và, chuyện giao thông liên lạc có quan trọng không ạ? Madison đúng là hơi xa xôi
    Chuyện chồng con, các bác cho em giữ bí mật kế hoạch của mình đến phút chót nhá. Dù j cũng cả đời chứ biết đâu
  5. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Vụ test speaking ấy thì em download mấy cái TSE về nhà mà luyện Từ 50 điểm trở lên mới khó chứ 45 chắc ko có vấn đề gì đâu
    Mà nếu thi ngay chưa được 45 thì nó có cho mình try again ko đấy?
    UWM thì đỉnh nhưng mà USC với LA thì là nơi để ăn chơi tốt lắm Nếu em thích sống sôi động, ăn nhiều, chơi nhiều và đi nhiều thì nên chọn USC Gì chứ vé máy bay đi các nơi từ LA đảm bảo rẻ hơn
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Vụ Speaking test lo gì, ngu ngu như tớ nhưng khi sang bị nó đè ra test cũng còn được 81 điểm (trên 100) speaking.....certified for teaching luôn.....các đồng chí tiếng anh tiếng ọt có vẻ ngon vãi, đừng có lo...đâu vào đấy cả í mà....
    Còn cái vụ thời tiết, đương nhiên yếu tố thời tiết không phải là yếu tố quan trọng nhất để chọn, nếu như thế thì máy trường như U of Minnesota hay mấy trường ở Chicago nó ế hết à, nhưng mấy trường đó ngon nên vẫn đông vui....nhưng nếu có sự lựa chọn khác, tức là hai trường ngon gần bằng nhau, chí ít cung đừng khác nhau nhiều quá thì nên chọn chỗ sướng mà đi....sống năm năm mới biết thời tiết tốt hơn nhau như thế nào....đừng có ỷ là có heating mà cho rằng nó không quan trọng....
  7. CHLB

    CHLB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Híc em vừa bị out trường UC Davis rồi, ngành Genetics. Đúng là UC luôn là mảnh đất dữ đối với inter. applicant. Các bác apply UC năm nay có đỗ được nhiều kô vậy?
  8. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vụ Speak test thì kể ra làm tớ xấu hổ. Hồi trước tớ thi được có 30 điểm. Sau bọn nó recommend take một lớp TA. Một số khoa khác bắt sau 3, 4 tháng gì đó phải thi lại chứ khoa tớ thì chẳng thấy nói gì, có vẻ như thi chỉ làm thủ tục (vì trường yêu cầu). Khoa Physic thì anh không rõ, nhưng nghe một số người bảo ở đó thiếu TA nhiều lắm. Nói chung là chưa thấy ai bị cắt TA vì vụ speak test, khoa nào làm nghiêm thì bắt thi lại cho đến bao giờ qua thì thôi.
    Ở nước Mỹ ngoài mấy thành phố có sân bay quốc tế ra thì thành phố nào chả "xa xôi" như nhau. Từ Madison mất hơn 2h đi xe buýt xuống Chicago (đi máy bay thì chưa hết 1h, nhưng mà tốn $), từ Chicago thì đi đâu trên thế giới chẳng được.
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em đính chính lại một chút là nó không phải là yếu tố quan trọng nhất.
    2 trường không quá chênh lệch thì dại gì không đi chỗ nào thời tiết tốt. Sau vụ break về em vẫn còn mê cái nắng ấm của Cali
  10. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    TRong này các bác bàn luận rôm rả làm em cũng phải lon ton chạy vào comment mấy câu. Speak test chả phải lo đâu cả nhà ạ, em làm TA từ hồi mới sang mà đã qua speak test đâu, thi 1 lần trượt sau đó không thèm thi lại nữa. Mình làm được việc, nói SV hiểu la duoc roi. Nói cách khác thì ông giáo sư/khoa đã vác ta sang đây thì tự khắc sẽ kiếm việc cho ta làm, kiểu như trời sinh voi trời sinh cỏ ý.
    Thêm nữa, thời tiết khí hậu vô cùng quan trọng. Mình ở đây cây cối trụi lá xám ngoét một màu trong khi nhìn sang bên Cali cây cối xanh tươi mùa xuân tràn ngập, chả phải là ghen tị à. Trời lạnh mà mình không chịu lạnh tốt cũng rất dễ bị ốm. hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này