1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin từ anhtuanonline - Chương trình "Áo ấm mùa đông"

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Các thông tin từ anhtuanonline - Chương trình "Áo ấm mùa đông"

    Chương trình sẽ được diễn ra trong sự kiện trọng đại "Tuổi trẻ Nam Định Hành Động Thực Hiện Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ" với sự cam kết tài trợ của các tổ chức, cơ quan, cá nhân nhằm hỗ trợ thanh niên với những nguồn lực tài chính cơ bản để sáng kiến thanh niên ngày càng được phát huy và áp dụng nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống lại ma túy, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

    Thành phần tham dự gồm có: Đại biểu thanh niên Việt Nam, Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Hợp Tác và Phát Triển Thụy Sỹ, đại diện lãnh đạo trẻ thanh niên từ các nhóm, câu lạc bộ, đơn vị thực hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ




    Đại diện chính quyền tỉnh, thành phố Nam Định, đại diện Hội Liên Hiệp Thanh Niên các tỉnh thành, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế có quan tâm

    Nhằm biến những ý tưởng thảo luận, sáng kiến đóng góp của thanh niên thành những chương trình hành động được triển khai sau chương trình sáng kiến Việt Nam 2015 "Tuổi trẻ Nam Định hành động thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)", Ban Tổ Chức mong muốn kêu gọi các nhà tài trợ cùng chung sức hỗ trợ thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên Nam Định hành động với 8 MDGs - "Quỹ phát triển thanh niên Nam Định"

    Địa điểm: Nhà hát văn hóa trung tâm tỉnh 3 tháng 2, số 155 Nguyễn Du, Nam Định

    Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 - 11h00 ngày 17 tháng 09 năm 2006



    THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ

    Sau 5 năm kể từ khi Việt Nam ký cam kết Tuyên Bố Thiên Niên Kỷ thông qua 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (MDGs), hàng loạt các dự án, chương trình hành động do thanh niên các quốc gia trên thế giới thực hiện đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.


    Hội Nghị Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới của Liên Hiệp Quốc hành động thực hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ do Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc- Kofi Annan chủ trì, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2006 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York nhằm trao đổi về cách thức hỗ trợ tốt nhất để thế hệ trẻ đóng vai trò hiệu quả nhất trong nỗ lực hành động thực hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ.


    Hội nghị với sự tham gia của đại biểu lãnh đạo trẻ Việt Nam cùng với đại biểu lãnh đạo trẻ từ 191 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc sẽ đồng thời huy động tốt nhất sức trẻ chung tay hành động thực hiện 8 MDGs từ nay cho đến năm 2015.


    Nhằm hưởng ứng sự kiện quốc tế ý nghĩa này, dưới sự đồng ý và ủng hộ của Thành Ủy và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Nam Định, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thành phố Nam Định tổ chức chương trình "Tuổi Trẻ Thành Phố Nam Định Hành Động Thực Hiện Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ" trong sáng kiến Việt Nam 2015. Kết quả mong đợi từ sáng kiến nhằm tăng cường hiểu biết của thanh niên về 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, qua đó giúp thanh niên thấy được vai trò quan trọng của chính mình, thành lập và duy trì quỹ hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến với những hành động cụ thể tại địa phương về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế của người phụ nữ.


    Sáng kiến "Quỹ Phát Triển Thanh Niên Nam Định" nhằm tạo ra nguồn quỹ tài trợ các ý tưởng, chương trình hành động do chính thanh niên quản lý và vận hành thúc đẩy việc thực hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tại địa phương trước năm 2015.


    Vì vậy, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ quí đơn vị để Quỹ Phát Triển Thanh Niên Nam Định sẽ thực sự là nguồn động lực thôi thúc thanh niên hành động với 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tại địa phương.


    Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và cộng tác của quí đơn vị./.


    Chương trình sẽ được ghi hình, đưa tin và gửi thông điệp đến Hội Nghị Thượng Đỉnh Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm nay, thể hiện sức mạnh tổng thể của các thành phần xã hội tại Việt Nam trong cam kết thúc đẩy thực hiện các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ trước năm 2015.


    Đơn vị có quan tâm hỗ trợ, xin liên hệ:



    Trần Xuân Trường, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thành phố Nam Định


    Đ/c: số 36 Hà Huy Tập, thành phố Nam Định. ĐT:84.0350. 848984


    Phạm Thị Thanh Nhung, Đại sứ thiện chí vì các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tại Việt Nam


    Email: nhung@vietnam2015.org


    Di động: 84.(0)912797627


    ĐT: 84.0350.841922. Fax: (84).0350.841936
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào anhtuanonline,
    Dạo gần đây, Box Big HEART liên tục có topic mới do em mở với các nội dung giới thiệu, quảng bá về các chương trình và các nhóm em có tham gia.
    Chị hoàn toàn tán thành việc phân tán thông tin. Nhưng rất mong, em tích cực hợp tác để các thông tin đó được bố trí tập trung và mang tính chất trân trọng đối với các thành viên của Big HEART.
    Chị đề nghị, em sẽ post tập trung các thông tin em thấy hữu ích tại một nơi. Chị để topic này để riêng em và các bạn bè của mình post các thông tin muốn loan báo. Khi nào cần, em cứ PM chị và mọi người sẽ lập tức thay đổi tên topic cho phù hợp nhất với nội dung.
    Rất mong em hiểu và thông cảm giùm với mọi người ở đây. Box Big HEART dẫu sao cũng là ngôi nhà mà các thành viên Big HEART đã mất nhiều công sức tạo dựng. Để tình trạng một loạt các topic thông báo về các nội dung, chương trình khác nhau trên toàn trang chủ tạo ra một ấn tượng hơi khó hiểu đối với những người đang muốn vào để biết Big HEART làm gì, là thế nào. Ngay cả bọn chị làm việc, cũng phải lựa chọn thông báo để post lên. Nhiều chương trình có làm nhưng xét thấy chưa hoàn toàn phù hợp, bọn chị cũng không dám thông báo rộng rãi ở trên này.
    Rất mong em có tinh thần hợp tác với không chỉ chị mà toàn bộ các thành viên Big HEART.
    Trân trọng,
    Dương Quỳnh Hoa.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là Bài viết của bạn anhtuanonline đã được chuyển từ Topic "Diễn đàn lấy ý kiến đóng góp của Thanh niên với các mục tiêu Thiên niên kỷ"
    DIỄN ĐÀN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
    (nhấp chuột vào đây để link đến topic thảo luận)
    [​IMG]
    (nhấp vào đây để đến trang chủ của hội nghị)
    ?oTIẾNG NÓI CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM VỚI HÀNH TRÌNH CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ?
    ?oCƠ HỘI, THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP?​
    THÔNG TIN CHUNG:
    Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên Kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000, 189 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Thiên Niên Kỷ và cam kết sẽ hoàn thành 8 Mục tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (MDG) cho đến năm 2015. Tuyên bố Thiên Niên Kỷ và các MDG đưa ra một lộ trình và tầm nhìn về một thế giới mà ở đó không còn nghèo đói, giáo dục được phổ cập, chăm sóc y tế được cải thiện, tính bền vững về môi trường, tự do, bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người được đảm bảo.
    Hàng lọat Hội Nghị Thượng Đỉnh Lãnh đạo trẻ ở các Châu lục đã sôi sục diễn ra với hàng triệu ý kiến đóng góp của thanh niên nhằm thúc đẩy các tầng lớp xã hội, đặc biệt là thanh niên cùng góp sức tiến đến các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ trước thời hạn đặt ra là 2015. Tất cả các Hội Nghị Thượng Đỉnh Lãnh Đạo Trẻ khắp 5 Châu sẽ được nhóm họp lại trong sự kiện ?oHội Nghị Thượng Đỉnh Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ Toàn Thế Giới? lớn nhất từ trước đến nay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York vào tháng 10/2006.
    Hơn bao giờ hết , đây là cơ hội lớn lao để thanh niên Việt Nam thể hiện vai trò và tiếng nói của mình trong việc phát huy - đóng góp sức lực, trí tuệ , tâm huyết vào quá trình nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ. Để ghi nhận vai trò và tiếng nói ấy ,"Hội Nghị Thanh Niên Việt Nam hành động với Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ? sẽ được tổ chức vào ngày 17/09/2006 tại thành phố Nam Định.
    Một trong những hành động được xem là quan trọng trước thềm hội nghị là: Diễn đàn lấy ý kiến của thanh niên Việt Nam mang tên ?oCơ hội, thách thức, và giải pháp để vai trò thiết yếu của thanh niên được thúc đẩy tốt nhất trong hành trình Việt Nam tiến đến các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ? bắt đầu từ ngày 21/08/2006 đến 20/10/2006.
    Diễn đàn là ý tưởng của bạn Phạm Thị Thanh Nhung - người được Liên Hiệp Quốc bầu chọn là đại diện thanh niên Việt Nam tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh Lãnh Đạo Trẻ, cùng sự hưởng ứng tham gia của nhiều nhóm thanh niên tình nguyện hoạt động theo 8 Mục tiêu thiên niên kỷ - MDGs. Tại đây sẽ tập hợp tiếng nói cũng như nhiều sáng kiến của thanh niên Việt Nam về MDGs, từ đó đưa đến ?oHội Nghị Thượng Đỉnh Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ Toàn Thế Giới? tháng 10 -11/2006, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York.
    [​IMG]
    NGÔ ANH TUẤN
    0906.21.00.21
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 22/08/2006
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn chị về góp ý và đề nghị trên, đúng là em spam BH hơi nhiều, mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé, hihi.
    Sau đây là thông tin về chương trình "Áo ấm mùa đông" chị và mọi người xem có vận động giùm em luôn thể? thanks BH nhìu. (Nhờ chị chuyển tên topic theo các thông tin mới do em post chị nhé: Áo Ấm Mùa Đông - Quyên góp quần áo đến với trẻ em nghèo vùng cao Hà Giang)
    THƯ NGỎ ​
    Đầu tháng 9, cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?
    Hãy cùng chúng tôi - Mạng Liên kết tình nguyện - bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé.
    Xin hãy chung tay cùng tham gia chương trình ?oÁo ấm mùa đông? với các trẻ em vùng cao Hà Giang. Chỉ với những bộ quần áo rét, cũ, còn lành lặn mà các bạn không dùng đến, các bạn sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho các em và góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ chúng mình - Thế hệ biết yêu thương và chia sẻ.
    Chương trình có sự hợp tác giữa Mạng Liên kết tình nguyện và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang tại 3 xã: Lũng Táo, Lũng Cú, Ma Lé - Đồng Văn ?" Hà Giang, báo điện tử Tổ Quốc thuộc bộ văn hoá thông tin . và Tổ chức Caritas Thuỵ Sỹ tại VN
    Mọi đóng góp xin các bạn vui lòng gửi, gọi điện hoặc mang trực tiếp đến các địa chỉ sau:
    Địa chỉ 1:
    Nguyễn Mai Anh
    Báo điện tử Tổ Quốc
    Địa chỉ: 86 Mai Hắc Đế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9742818
    Mobile: 0983343968
    Địa chỉ 2:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Địa chỉ: Số 71 - Nghách 139/27 - Ngõ 125
    Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy ?" HN
    Số điện thoại: 049022102 / 9022101
    Mobile: 0904313181 / 0988263071
    Địa chỉ 3:
    Nguyễn Thanh Trà
    Địa chỉ: Số 86 Lê Duẩn ?" Hoàn Kiếm ?" Hà Nội
    Số điện thoại: 04.9424038
    Mobile:0912283847
    Xin chân thành cảm ơn!
    Điều phối chương trình
    Ngô Anh Tuấn
    Mobile: 0906.21.00.21
    Email: lienkettinhnguyen@gmail.com

  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Thư vận động quyên góp
    Chi tiết tại: http://www8.ttvnol.com/forum/hdxh/873429.ttvn​
    Bé Long tên đầy đủ là: Đỗ Thị Long. Năm nay 17 tuổi.
    Cư trú tại: Thôn Phú Khê, xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
    Hoàn cảnh gia đình em Cha và mẹ đều làm ruộng. Nhà nghèo nên ngoai vụ mùa thì bố mẹ của Long đều đi làm thuê để kiếm tiền nuôi 2 con.Long bị bệnh tim bẩm sinh. Em trai của bé Long tên là: Đỗ Vạn Quân (14 tuổi) Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nghỉ học.
    Tháng 5/2005 Me của Long trên đường đi làm thêm kiếm tiền đã bị tai nạn giao thông thảm và qua đời, để lại cho người chồng trẻ 2 dứa con thơ. Cuộc sống gia đình đã nghèo giờ lại mất đi một lao động quả là rất khó khăn. Bé Long và em mất mẹ thì như mất đi một nguồn sống tinh thần to lớn, nên 2 em gần như suy sup. Một mình bố Long giờ vừa làm bố vừa làm mẹ. Vi để nuôi 2 con ông đã phải làm việc rất nhiều. Em Quân đã cùng cha đi xúc cát thuê cho người ta để lấy tiền mua thuốc cho Long. Vì làm việc quá sức mà vào một đêm tháng 4/2006 Bố của Long và Quân ngủ trong đêm đã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Long và Quân trở thành trẻ mồ côi. Để có tiền mua thuốc và nuôi chị Quân đã không từ chối bất cứ một công việc nào cả. Một mình Quân lo toan hết mọi việc trong nhà vì lúc này bệnh của Long càng ngày càng nặng. Cũng không thể nhờ vả được bên nội hay bên ngoại vi ông bà nội ngoại đều mất hết cả. Bác ruột thì bị tâm thần. Cô ruột thì không có gia đình lại đau ốm liên miên cũng không giúp đỡ được cho 2 cháu. Cuộc sống gần như khép lại với hai chi em Long. Cũng may hàng xóm thương tình thi thoảng trong nom Long khi đau ốm để Quân đi làm nuôi chị.
    Vừa qua bão Xangsane đổ bộ đã làm căn nhà của 2 chị em sập hoàn toàn và hiện tại 2 chị em ở nhờ tại nhà một người quen.
    Đầu tháng 12, Long lên cơn đau tim nặng phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xet bệnh viện đã khuyên chuyển qua bệnh viện TW Tim Huế.
    Qua điều trị và chụp khám bệnh viện nói phải mổ thay 2 van tim và số tiền lên đến 60 triệu VNĐ (sau khi đã được xem xet miễn giảm). Hiện giờ vì chưa đủ tiền để phẩu thuật nên bé Long vẫn nằm chờ tại bệnh viện tim Huế.


    Sự khó khăn cộng với căn bệnh hiểm nghèo đang từng ngày đe doạ sự sống của em. Hy vọng chúng ta có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình giúp em Long thoát khỏi căn bệnh và 2 chị em có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

    "EM MUỐN SỐNG ĐỂ EM EM ĐƯỢC TỚI TRƯỜNG"
    Một ngày nào đó, hy vọng ước mơ của em sẽ thành hiện thực ................
    Mọi đóng góp, ủng hộ xin trực tiếp gửi cho em Long

    Số tài khoản của em Long:
    Đỗ Thị Long
    CMTND: 205485831
    Số TK: 0101956812
    Ngân Hàng Đông Á

    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này