1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thuật ngữ trong quân sự.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi doncoi_noixaxoi, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Các thuật ngữ trong quân sự.

    Tiêm kích?
    Cường kích?
    Tàu lớp(class) . Khu trục,.....?
    Destroyer,tuần dương hạm? vvv...v
    nguồn gốc, ý nghĩa của các tên gọi trên?
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    mấy cái bác nêu là Hán việt bác ợ
    nguồn thì chỉ có hai nguồn
    1 là từ Hán việt đọc theo tầu ví dụ "khu trục hạm", 2 là từ Tiếng Anh đọc trại ra ví dụ như "1 chiếc tàu Phai ghết"
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Khu trục hạm(destroyer): là một tàu chiến chạy nhanh và hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội hoặc một Chiến đoàn (Battle Group) và bảo vệ chúng chống lại những tàu chiến nhỏ hơn, tấn công mạnh, hoạt động gần (ban đầu là những phóng pháo hạm, sau này là tàu ngầm và phi cơ).
    nguồn gốc:torpedo boat destroyers (tàu tiêu diệt ngư lôi đỉnh), không bao lâu sau đó được gọi ngắn gọn là destroyer mà tiếng Việt tương ứng là Khu trục hạm (tiếng Pháp:contre-torpilleur
    nguồn:wiki
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/09/2008
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 23/09/2008
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Tui nói là nguồn gốc mà bác, đến cái cây thì là còn có nguồn gốc tên gọi của nó thì mấy cái thứ này cũng có nguồn gốc của nó chứ nhỉ?
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Tuần dương hạm:(cruiser) có nghĩa là đi khắp nơi.
    Nguồn gốc: là các tàu frigate (frigate) được hải quân Hà Lan đóng vào thế kỉ 17 nhằm thực hiện các chuyến đi dài ngày trên biển, làm nhiệm vụ tuần tra,bảo vệ các tuyến đường biển .
    Vai trò: Đa dụng
    _ Khi hoạt động riêng rẽ : tuần tra ,thám thính trên biển dài ngày.
    _Khi hoạt động trong hạm đội : phòng không là chủ yếu.
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Destroyer ban đầu có tên là Torpedo boat destroyer, tiến Hán Việt gọi là Trục lôi hạm (hay hộ tống hạm?). Sau thì ứng với destroyer là khu trục hạm. Nhưng mà giờ các bác VNCH dùng từ tá lả, USS Cole destroyer thì là trục lôi hạm, mà trục lôi hạm cũng là minesweeper!? Thôi dùng tiếng thuần Việt cho nó lành!
    Cruiser khác với battleship (of the line) là nó chuyên đi xa và nhanh. Battleship thì luôn nằm trong cảng, lúc đi thì cũng đi theo đội hình lớn. Thời Trân Châu Cảng, các chú Mỹ tiếc tiền xăng nên không cho các battleship rời cảng khi tình hình có vẻ nguy hiểm nên bị Nhật nện.
    Battleship là từ dịch ra tiếng Việt rất gây bối rối: chiến hạm (!), tàu chiến nào mà chả là chiến hạm! một cách dịch khác là thiết giáp hạm. Sao không gọi là "Trận hạm" nhỉ?
  7. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    có bác "phiên dịch" đây:
    http://www.imnahastamps.com/military/militaryterms.htm

  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Bác hỏi khó thế làm sao mà trả lời
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Vận động chiến?
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Là hình thức giao chiến (tấn công) trong lúc vận động.
    Theo ý em, cách thông thường, bên tấn công thường xuất phát từ nơi an toàn rồi vận động đến một vị trí tập trung "gần" quân địch rồi từ đó thực hành tấn công. Trong vận động chiến, bên tấn công vận động từ xa, vừa đi vừa sắp xếp đội hình cũng như các mặt chuẩn bị khác, tiếp cận là thực hành tác chiến ngay.
    Hình thức này khác tao ngộ chiến. Tao ngộ chiến là hai bên hoặc một bên đang vận động và bất ngờ đụng nhau.

Chia sẻ trang này