1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trạm không gian (space station)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Gacon113, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau gần 10 năm xây dựng, Mir đã hoàn thiện với 7 module chính : DOS-7 (core module), Kvant-1, Kvant-2, Kristall, Spektr, Priroda và docking module. Trạm không gian có khối lượng khoảng 124 tấn, thể tích dành cho phi hành đoàn khoảng 350 mét khối. Mir chuyển động trên quỹ đạo với điểm cao nhất cách mặt đất 398 km, điểm thấp nhất cách mặt đất 386 km.
    Dưới đây là 1 số ảnh chụp Mir sau khi đã hoàn thiện :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Mir_on_12_June_1998e***1.jpg/626px-Mir_on_12_June_1998e***1.jpg​
    [​IMG]
  2. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/06/1997, trong quá trình tiến hành kết nối với Kvant-1, tàu không người lái Progress M-34 đã đâm phải module Spektr. Va chạm phá hỏng một tấm pin mặt trời, đồng thời làm thủng 1 lỗ trên Spektr. Không khí trong toàn bộ trạm Mir bị thoát ra ngoài. rất may là phi hành đoàn đã kịp đóng kín cánh cửa tại vị trí kết nối giữa Spektr và DOS-7. Tai nạn này khiến cho các thiết bị trong Spektr không còn sử dụng được nữa. Sau đó vài tháng, các nhà du hành đã tiến hành các sửa chữa nhằm nối lại các đường dây điện, nhờ đó khôi phục được 1 phần điện năng từ các tấm pin mặt trời của Spektr, tăng cường cho trạm không gian.
    [​IMG]
    Một tấm pin mặt trời của Spektr sau va chạm​
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ hoàn thành
    Ngày 15/06/2000, hai phi công vũ trụ Sergei Zalyotin và Alexandr Kaleri dùng phi thuyền Soyuz TM-30 rời khỏi Mir. Đây là phi hành đoàn cuối cùng làm việc tại trạm không gian. Cũng như các trạm không gian trước dó, Mir được chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng : rơi trở lại Trái Đất. Ngày 24/01/2001, tàu vũ trụ không người lái Progress M1-5 được phóng lên quỹ đạo và sau đó kết nối thành công vào Kvant-1. Trên Progress M1-5 chở theo nhiên liệu dùng để điều khiển Mir tự huỷ trong bầu khí quyển và rơi trở lại mặt đất.
    Trong ngày 23/03/2001, Progress M1-5 thực hiện 3 lần bật động cơ hiệu chỉnh quỹ đạo. Mir được đưa dần xuống các quỹ đạo gần mặt đất hơn và cuối cùng đã bị vỡ tan trong bầu khí quyển, các mảnh vụn chủ yếu rơi xuống Thái Bình Dương, gần Fiji (160 kinh độ tây, 40 vĩ độ nam) vào khoảng 6h UTC cùng ngày.
    Mir đã ở trên quỹ đạo 5519 ngày, trong đó 4.592 ngày có phi hành đoàn làm việc (và cho đến nay Mir vẫn giữ kỉ lục về thời gian có phi hành đoàn làm việc của 1 trạm không gian). Tổng cộng trạm không gian đã chuyển động trên một quãng đường khoảng 3 tỷ 638 triệu km.
    [​IMG]
    Quá trình tự huỷ và rơi trở lại mặt đất của Mir (2)​
    [​IMG]
    Mir bốc cháy trong bầu khí quyển​
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 26/12/2008
  4. phanhienqt

    phanhienqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em lấy loạt bài này nữa nhé anh Hero_Zeratul
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @phanhienqt: bạn có thể đăng các bài viết của tôi trên website thienvanbachkhoa.org. Chỉ cần bạn đề rõ trong bài viết các thông tin sau:
    Tên tác giả
    Box Thiên văn học, TTVNOL.
  6. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh mới nhất của trạm ISS.
    [​IMG]
    Sau nhiệm vụ STS-119, phần khung chính của trạm ISS đã được xây dựng xong, các tấm pin mặt trời mới cũng đã được triển khai. Bức ảnh do phi hành đoàn STS-119 chụp khi tàu Discovery rời khỏi trạm không gian ngày 25/03/2009.

Chia sẻ trang này