1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các trận chiến đẫm máu nhất lịch sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    các trận chiến đẫm máu nhất lịch sử

    tác giả NhanPhongDoanh tớ chỉ post lại anh em đọc vui thôi, thân ái !

    1. trận stalingrad, mặt trận phía đông, cttg 2, 1942 - 1943, 1,530,000+ người chết và bị thương.
    2. trận leningrad, mặt trận phía đông, cttg 2, 1941 - 1944, 1,500,000+ người chết, bị thương không rõ.
    3. trận kursk, mặt trận phía đông, cttg 2, 1943, 1,100,000+ người chết, bị thương và bị bắt giữ.
    4. trận smolensk, mặt trận phía đông, cttg 2, 1943, 650,000+ đến 700,000+ người chết, bị thương và bị bắt giữ.
    5. trận berlin, mặt trận phía đông, cttg 2, 1945, 540,000+ người chết.

    trận kursk

    đức quốc xã:
    các tướng: Erich von Manstein, Günther von Kluge, Hermann Hoth, Walther Model;
    lực lượng: 2,700 tank, 800,000 bộ binh, 2,000 máy bay.

    liên xô:
    các tướng: Georgiy Zhukov, Konstantin Rokossovskiy, Nikolay Vatutin, Ivan Konyev;
    lực lượng: 3,600 tank, 1,300,000 bộ binh quân hỗ trợ, 2,400 máy bay.

    tổn thất:
    đức: 50 - 180 ngàn chú chết + bị thương + bị bắt, 300 - 1600 tank, 200 - 1000 máy bay.
    liên xô: 500 - gần 610 ngàn lính chết + bị thương + bị bắt, 900 - 1500 tank, 200 - 1000 máy bay.

    trận kursk hay chiến dịch kursk (4/7 - 20/7/1943), được quân đức gọi là cuộc hành quân citadel, là một trận chiến quan trọng trên mặt trận phía đông trong ww2. nó là cuộc tấn công chớp nhoáng cuối cùng của đức quốc xã ở phía đông và cũng là cuộc tấn công trên qui mô lớn cuối cùng của người đức trong ww2.

    định nghĩa chính xác của trận kursk o được thống nhất: đức coi trận kursk chỉ gồm có cuộc hành quân citadel, trong khi liên xô (sau này là nga) cho rằng nó bao gồm citadel và những cuộc phản công sau đó của xô viết là các cuộc hành quân kutuzov và polkovodets rumyantsev.

    về tổng thể, chiến dịch kursk, bao gồm cả trận chiến phụ nổi tiếng ở prokhorovka, đến nay vẫn là sự đối đầu lớn nhất trong lịch sử của 2 lực lượng thiết giáp. trận kursk cũng giữ kỉ lục về trận chiến có ngày mà tổn thất tổng cộng của không quân là cao nhất.

    kursk còn nổi tiếng hơn với việc liên xô sử dụng chiến thuật phòng thủ chiến trường một cách có chủ đích. có được những thông tin tình báo quan trọng về ý định của hitler, liên xô thiết lập và cố gắng che dấu những công trình phòng thủ nhiều lớp, các bãi mìn. họ cũng sắp đặt và ngụy trang những lực lượng quân dự phòng lớn để chuẩn bị cho một cuộc phản công chiến lược và chiến thuật vốn là đặc trưng của các kế hoạch phòng thủ chiến trường.

    dù người đức lập kế hoạch và tấn công trước nhưng tuyến phòng ngự được chuẩn bị tốt của liên xô đã không chỉ đập được tan tham vọng của họ mà còn cho phép liên xô mở các cuộc phản công và làm cạn kiệt khả năng chiến đấu của quân đức, qua đó nắm được thế chủ động trong quãng thời gian còn lại của chiến tranh.

    với ý nghĩa đó, trận kursk có thể được xem như giai đoạn 2 của bước ngoặt. bước ngoặt này khởi đầu với việc quân đức thất bại trong trận stalingrad, tạo ra "chỗ phình kursk" cho liên xô. chinh phục chỗ phình này chính là mục đích của các quân đoàn đức quốc xã khi họ tham chiến vào tháng 7. các cuộc phản công sau trận kursk đã giúp liên xô lấy lại được orel và belgorod vào 5 tháng 8, và kharkov và 23 tháng 8, đẩy quân đức lui lại qua một vùng rộng lớn. đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên mà xảy ra trong mùa hè của liên xô.

    trận kursk càng chứng minh thêm rằng: về mặt nhân lực, các cuộc đối đầu trên mặt trận phía đông có quy mô lớn nhất trong lịch sử chiến tranh. quân liên xô đã tổ chức phòng ngự cực tốt, đến mức mà khi bước vào giai đoạn phản công, họ đã mở cùng lúc 4 đạo riêng biệt nhưng vẫn có thể thực hiện 1 sự dừng quân đồng bộ theo kế hoạch tại 1 phòng tuyến, qua đó tránh được những nguy hiểm của việc tiến quá xa khi phản công và giúp trận chiến này có được một vị trí xứng đáng trong các chương trình giảng dạy quân sự như một chiến dịch kiểu mẫu.

    bối cảnh

    mùa đông 1942 ?" 1943 liên xô đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trong trận stalingrad. toàn bộ một quân đoàn của đức gồm khoảng 800,000 lính đức và lính của các nước khác trong phe phát xít bị tiêu diệt và bắt làm tù binh. điều này khiến sức mạnh của phe phát xít tại phía đông bị giảm sút nghiêm trọng. với việc quân đội đồng minh tiến vào châu âu đang lờ mờ hiện ra, hitler nhận ra rằng giành được chiến thắng hoàn toàn trước liên xô trước khi quân đồng minh phương tây đến nơi là điều không tưởng, và ông ta quyết định cầm hòa với quân xô viết.

    năm 1917, người đức đã xây dựng phòng tuyến hinderburg nổi tiếng trên mặt trận phía tây, thu ngắn các phòng tuyến của họ và qua đó gia tăng sức mạnh phòng thủ. họ lập kế hoạch tái hiện chiến thuật này ở liên xô và bắt đầu xây dựng một chuỗi công sự quy mô lớn được biết đến với cái tên phòng tuyến panther ?" wotan. họ dự định rút lui về phòng tuyến này vào cuối năm 1943 và làm tiêu hao lực lượng của liên xô tại đó trong khi lực lượng của chính họ có thời gian hồi phục.

    vào tháng 2 và tháng 3 năm 1943, đại nguyên soái erich von manstein đã hoàn tất một cuộc tấn công trong trận kharkov thứ 3, giúp tiền tuyến của quân đức gần như nối liền giữa leningrad ở miền bắc với rostov ở miền nam. ở giữa nhô ra một vùng đất dài 200 km rộng 150 km nằm trong quyền kiểm soát của liên xô, chỗ phình này bị kẹt giữa các phòng tuyến ở các vị trí tuyến đầu của quân đức gần orel ở phía bắc và kharkov, mới bị von manstein chiếm, ở phía nam.

    các kế hoạch của người đức

    sau khi đại nguyên soái von manstein bất ngờ tiêu diệt một cuộc tấn công quá dàn trải của liên xô, ông ta liền thúc giục tổ chức một cuộc tấn công theo cái cách mà qua đó ông ta vừa thành công trong việc chiếm kharkov. von manstein đề xuất dẫn dụ quân liên xô tấn công vào đạo quân số 6 đức đang tái lập một cách tuyệt vọng ở phía nam, nhử họ vào vùng lòng chảo donets ở phía đông ukraine sau đó ông ta sẽ từ kharkov tiến về phía nam, qua bờ đông của sông donets hướng tới rostov và vây toàn bộ cánh quân phía nam của hồng quân, khiến họ phải quay lưng vào vùng biển azov.

    bộ tư lệnh tối cao quân đội đức o chấp nhận kế hoạch của manstein, thay vì thế họ hướng sự chú ý tới chỗ phình giữa các phòng tuyến ở orel và kharkov. 3 đạo quân liên xô đang chiếm giữ nơi này và các vùng xung quanh nên nếu ngắt được chỗ phình sẽ giam được gần 1/5 nhân lực của hồng quân. điều đó cũng sẽ giúp quân đức có một phòng tuyến ngắn và thẳng hơn, và chiếm được thành phố xe lửa kursk, một nơi hữu ích về chiến thuật bởi nó nằm trên tuyến xe lửa bắc nam chạy từ moscow tới rostov.

    vào tháng 3 các kế hoạch của đức đã hình thành. đạo quân số 9 của walter model sẽ từ orel tấn công xuống phía nam trong khi đạo thiết giáp số 4 và biệt đội kempf (army detachment kempf) của hermann hoth sẽ từ kharkov tấn công lên phía bắc dưới sự tổng chỉ huy của manstein. theo kế hoạch họ sẽ gặp nhau ở gần kursk nhưng nếu việc tấn công diễn ra thuận lợi họ sẽ được phép chủ động tấn công tiếp với dự định chung là tạo nên một phòng tuyến mới tại sông don ở xa về phía đông.

    trái với thái độ gần đây, hitler đã cho bộ tham mưu có được một sự kiểm soát đáng kể đối với kế hoạch của trận chiến. trong vài tuần sau đó, họ tiếp tục gia tăng qui mô của các lực lượng ở quanh chỗ phình, gần như điều động toàn bộ những gì hữu ích, dù là một chút, trên phòng tuyến của người đức tại mặt trận phía đông để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

    ban đầu họ định tấn công vào 4 tháng 5 nhưng lại hoãn tới 12 tháng 6 và cuối cùng là 4 tháng 7 để có thời gian chuyển tới từ nước đức những vũ khí mới, đặc biệt là những chiếc xe tăng panther.

    tư tuởng cơ bản đằng sau các cuộc tấn công của người đức là chiến thuật gọng kìm truyền thống (Kesselschlacht) mà cho đến nay họ vẫn thường thành công khi sử dụng.

    quân đức từ lâu vẫn ưa chuộng các phương pháp theo phong cách cannae (tiêu diệt khả năng chiến đấu của quân đối phương chỉ trong một trận chiến then chốt được lập kế hoạch từ trước ?" thuật ngữ bắt nguồn từ trận cannae nổi tiếng trong chiến tranh punic lần 2 năm 216 trước công nguyên).

    các công cụ của kiểu tấn công chớp nhoáng bằng không quân và thiết giáp (blitzkrieg) càng khiến những chiến thuật kiểu này trở nên hiệu quả. tấn công chớp nhoáng bằng không quân và thiết giáp dựa vào số lượng, sự đột ngột và tốc độ để khiến đối phương ngạc nhiên, mất đi sự chỉ đạo và sự tiếp tế dẫn đến thất bại chứ không phải tiêu diệt trọn vẹn quân lực đối phương trong một trận đánh quan trọng được dàn trận từ trước.

    những đột phá như vậy dễ dàng đạt được hơn nếu họ tấn công vào một địa điểm không được phòng bị, ví dụ như khi người đức tấn công vào ardennes năm 1940 và vào stalingrad và vùng caucasus năm 1942. tuy nhiên, kế hoạch của bộ tư lệnh quân đội đức cho cuộc tấn công vào chỗ phình kursk, ?ocuộc hành quân citadel?, đã vi phạm nguyên tắc của sự bất ngờ: bất cứ ai có thể đọc bản đồ đều đoán được mục tiêu của cuộc tấn công.

    nhiều sĩ quan đức đã thắc mắc về ý tưởng này, đáng chú ý là guderian, người đã hỏi hitler: ?oliệu có nhất thiết phải tấn công vào kursk và trên thực tế là vào phía đông trong năm đó không? ngài nghĩ rằng ai cũng biết kursk ở đâu sao? thế giới chả quan tâm dù chúng ta chiếm được kursk hay không. vậy đâu là nguyên nhân đang bắt chúng ta tấn công vào kursk trong năm nay, và hơn nữa, vào mặt trận phía đông??

    thật ngạc nhiên, hitler trả lời: ?ota biết. nghĩ đến điều đó khiến ta chán ghét.?

    cuộc đối thoại kết thúc lửng lơ. cuộc hành quân citadel đã bị trì hoãn đến giữa tháng 6

    lực lượng của đức lên đến 50 sư đoàn, gồm 17 sư đoàn thiết giáp và bộ binh thiết giáp, trong đó có sư đoàn vũ trang thiện chiến GroYdeutschland và quân đoàn thiết giáp SS số 2 (hợp thành bởi các sư đoàn của SS gồm: sư đoàn thiết giáp SS số 1 Leibstandarte Adolf Hitler, sư đoàn thiết giáp SS số 2 Das Reich và sư đoàn thiết giáp SS số 3 Totenkopf ).

    bộ tư lệnh quân đội đức đã tập trung tất cả các phương tiện thiết giáp của họ gồm: xe tăng tiger, xe tăng mới panther và những xe chống tăng tự hành mới elefant. họ cũng tập hợp một tỉ lệ lớn những thiết bị bay và pháo binh hiện có. do đó mặc dù kế hoạch của người đức có một vài vấn đề về chiến thuật, nó vẫn tạo nên một sự tập trung thiết giáp kinh khủng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    [​IMG]
    bản đồ tiến quân của đức trong trận stalingrad theo thời gian
    [​IMG]
    stalingrad sau một cuộc tấn công của đức
    các kế hoạch của liên xô
    hồng quân cũng đã bắt đầu trù tính cho các cuộc tấn công của mình trong mùa hè sắp tới và đã bố trí một kế hoạch giống như của người đức. các cuộc tấn công vào trước mặt orel và kharkov nếu thành công sẽ làm phẳng phòng tuyến và có tiềm năng dẫn đến một sự giải phóng ở gần vùng đầm lầy sông pripet. tuy nhiên các tướng lĩnh liên xô cũng khá lo lắng về các dự định của người đức.
    trước đây, những địa điểm tấn công của quân đức luôn khiến liên xô bất ngờ, nhưng trong trường hợp này kursk dường như là mục tiêu rõ ràng. Moscow đã nhận được cảnh báo về các kế hoạch của người đức thông qua nhóm tình báo lucy (lucy spy ring) ở thụy sĩ. điều này hầu như không cần thiết, bởi nguyên soái zhukov đã đoán được chính xác mục tiêu tấn công của đức vào 8 tháng 4 khi ông viết báo cáo đầu tiên của mình cho bộ tham mưu xô viết (starvka). trong bức thư ông cũng đề nghị chiến thuật mà sau cùng đã được hồng quân sử dụng.
    cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 cho đến thời điểm này cho thấy nó là một trong những thành công của người đức. chiến thuật tấn công chớp nhoáng bằng không quân và thiết giáp của họ có tác dụng trên tất cả các đối thủ, bao gồm cả liên xô. chưa một tiền tuyến nào có thể cản được người đức.
    về phía liên xô, những cuộc tấn công trong 2 mùa đông vừa qua cho thấy thế công của họ giờ đã hoạt động tốt. stalin và một số ít sĩ quan của bộ tham mưu đã muốn tấn công trước. tuy nhiên đa số trong bộ tham mưu, trong đó đáng chú ý nhất là zhukov, đã khuyên rằng nên chờ đợi người đức kiệt sức trước. ý kiến của zhukov đã tác động đến cuộc tranh luận.
    sự trì hoãn tấn công của người đức đã giúp liên xô có 4 tháng để chuẩn bị và mỗi ngày trôi qua họ lại khiến chỗ phình trở nên một trong những địa điểm được phòng thủ vững nhất thế giới. 2 phương diện quân (front ?" "?он,) Central (trung tâm) và Voronezh giữ những tuyến phòng thủ và phương diện quân Steppe (thảo nguyên) đóng vai trò dự bị.
    Hồng quân và hàng ngàn người dân đã đặt khoảng 1 triệu quả mìn và đào khoảng 5000 km hào, trải sâu trên 175 km. thêm nữa họ đã tập hợp một lượng quân lớn gồm khoảng 1,300,000 người, 3,600 tank, 20,000 khẩu pháo và 2,400 máy bay. Hồng quân đã có thể xây dựng lực lượng nhanh hơn người đức, mỗi tháng trôi qua họ lại tiến xa hơn cả về quân số và khí tài.
    Nhiều người lính được chỉ định tham gia phòng thủ chỗ phình là những cựu binh của trận stalingrad, nhưng hồng quân cũng đã thêm vào khoảng 1 triệu binh lính mới trong nửa đầu năm 1943. do đó hồng quân đã đông hơn so với năm 1942, thậm chí kể cả sau những mất mát ở stalingrad. Khoảng thời gian trì hoãn giữa thời điểm xác định nơi có khả năng bị đức tấn công và thời điểm bắt đầu trận chiến cho phép các những đơn vị mới tập luyện lâu hơn bình thường.
    Mật độ của pháo binh trong chỗ phình cũng khác thường, có nhiều trung đoàn pháo binh hơn là bộ binh. Bằng sự kết hợp của mìn và hỏa lực của pháo, liên xô quyết tâm nghiền nát những đơn vị tấn công của đức. hỏa lực gián tiếp từ những khẩu lựu pháo (howitzer) sẽ ngăn cản bộ binh đức, trong khi hỏa lực trực tiếp từ các pháo chống tăng được kéo (towed anti-tank guns) 45mm, 57mm và 85mm và từ các pháo dã chiến sư đoàn (divisional field gun) 76.2mm sẽ tiêu diệt những chiếc xe tăng.
    Trong khu vực của tập đoàn quân (army) số 13 (đối đầu với tập đoàn quân số 9 đức ở mặt bắc chỗ phình) mật độ pháo chống tăng là 23.7 khẩu trên 1 km phòng tuyến. trong các khu vực của các tập đoàn quân phòng thủ số 6 và số 7 ở phía nam mật độ thấp hơn, khoảng 10 khẩu trên 1 km.
    Sự chuẩn bị cho chiến trường của các công binh xô viết rất tỉ mỉ. báo cáo nói rằng 503,993 quả mìn chống tăng và 439,348 quả mìn sát thương cá nhân đã được đặt ở vùng phòng thủ. Trung bình, cứ mỗi km phòng tuyến có 1500 quả mìn chống tăng và 1700 quả mìn sát thương cá nhân được đặt. tại những khu vực sau đó bị tấn công, mật độ mìn chưa bao giờ giảm xuống dưới 1400 quả và thỉnh thoảng đạt đến 2000 quả/1km.
    công binh xô viết cũng đào nhiều km hào, đặt dây thép gai, dựng các chướng ngại vật cản tăng và xây hàng ngàn ụ súng và pháo cối. các vị trí giả cũng được dựng lên để đánh lừa pháo binh đức. sự ngụy trang tại các vị trí này và các bãi mìn rất xuất sắc. cảnh báo đầu tiên mà hầu hết các đơn vị đức có được về sự hiện diện của các bãi mìn xô viết và những khẩu pháo ẩn mình sẽ là việc các phương tiện của họ bị nổ tung.
    Được đặt trong một viễn cảnh có tầm cỡ lớn hơn của chiến tranh trên mặt trận phía đông, trận kursk có ý nghĩa quan trọng bởi nó chứng tỏ bộ tư lệnh và bộ tham mưu liên xô giờ đã làm việc hiệu quả hơn bộ tư lệnh quân đội đức ?" điều này chủ yếu là do stalin cuối cùng đã làm theo những lời khuyên của cơ quan tình báo chuyên nghiệp và các sĩ quan tham mưu trong khi hitler lại phớt lờ những lời khuyên một cách có hệ thống. điều này được minh chứng bằng sự thất bại của chiến thuật tấn công chớp nhoáng bằng không quân và thiết giáp trong chiến dịch mùa hè (dù liên xô cũng phải trả giá rất đắt) và việc liên xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công nhờ có ban tham mưu hiệu quả hơn, nhiều quân dự bị hơn và lập kế hoạch tốt hơn. Theo những ý nghĩa này, trận kursk, chứ o phải trận stalingrad, mới chính là bước ngoặt của chiến tranh bởi: thế chủ động đã, không nghi ngờ gì nữa, chuyển từ phía đức sang liên xô.
    battle of stalingrad - trận chiến đẫm máu nhất lịch sử.
    trận stalingrad diễn ra trong cttg 2 giữa đức quốc xã với các đồng minh và liên xô tại thành phố stalingad từ 21/8/1942 đến 2/2/1943. nó thường được xem như bước ngoặt tại chiến trường châu âu và cũng có thể là trận chiến đẫm máu nhất lịch sử với số thương vong uớc tính hơn 1.5 triệu.
    trận chiến được nhớ đến bởi sự tàn khốc và việc 2 bên tham chiến o bên nào quan tâm đến thương vong xảy ra cho binh lính và dân thường. trận stalingrad bao gồm cuộc bao vây stalingrad của đức quốc xã, cuộc chiến bên trong thành phố và cuộc phản công của xô viết dẫn đến việc vây hãm và tiêu diệt tập đoàn quân số 6 của đức quốc xã cùng các lực lượng phát xít khác xung quanh thành phố.
    bối cảnh
    22/6/1941, đức và phe phát xít xâm lược liên xô, họ nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ xô viết. sau khi chịu những thất bại liên tiếp trong mùa hè và thu 1941, các lực lượng xô viết đã phản công trong trận moscow (gần 900,000 đến 1,700,000 chết và bị thương) vào tháng 12. lực lượng mệt mỏi của đức, không được trang bị đầy đủ cho chiến trường mùa đông cùng với tuyến tiếp tế bị kéo quá dài, đã bị chặn lại trên đường tiến đến moscow.
    vào mùa xuân 1942 người đức đã ổn định được tình hình. họ tin tưởng rằng khi sự cơ động o còn bị mùa đông cản trở, họ sẽ có thể khống chế hồng quân. việc này có cơ sở vững chắc bởi mặc dù nhóm tập đoàn quân (army group) trung tâm của đức đã phải chịu những tổn thất nặng nề nhưng 65% bộ binh đã không tham chiến trong mùa đông, dành thời gian để nghỉ ngơi và tái trang bị.
    một phần trong triết lí quân sự của đức là tấn công vào những nơi ít phòng bị nhất để có thể nhanh chóng giành chiến thắng. một vài lãnh đạo đức quốc xã, trong đó đáng chú ý nhất là hitler, nghĩ một cuộc tấn công vào moscow là quá dễ đoán trước. bộ tư lệnh tối cao quân đội đức cũng biết rằng thời gian của họ đang hết dần. mĩ đã tham chiến sau khi đức tuyên bố ủng hộ nhật. hitler muốn dứt điểm mặt trận phía đông hoặc ít nhất là chiếm ưu thế và giảm qui mô của nó xuống mức tối thiểu trước khi mĩ có cơ hội can thiệp sâu vào chiến trường châu âu.
    sự quan trọng của stalingrad
    việc chiếm giữ stalingrad quan trọng đối với hitler vì vài lí do.
    Đầu tiên, nó là một thành phố công nghiệp chính bên bờ sông volga (một tuyến đường vận chuyển quan trọng nối biển caspian và miền bắc nước nga), chiếm được stalingrad sẽ đảm bảo sườn trái của quân đức khi họ tiến vào vùng caucasus nhiều dầu mỏ, thứ mà quân đức đang thiếu trầm trọng.
    cuối cùng, thành phố này mang tên đối thủ không đội trời chung của hitler, joseph stalin, nên chiếm được nó sẽ là một thành công phi thường cả về hệ tư tưởng và tuyên truyền. stalin nhận ra điều này và ra lệnh bất cứ ai đủ sức cầm một khẩu súng trường đều bị gửi ra chiến trường. stalin cũng có một sự quan tâm về mặt ý thức hệ và tuyên truyền trong việc bảo vệ stalingrad, thành phố mang tên ông để vinh danh việc ông đã bảo vệ nó trong cuộc nội chiến nga.
    thực sự là stalin đang chịu sức ép rất lớn về khí tài và thời gian. vào thời điểm này của cuộc chiến, khả năng mở những chiến dịch có tính cơ động cao của hồng quân kém hơn quân đức. do đó, việc chiến đấu bên trong một thành phố lớn, nơi vũ khí tầm ngắn và pháo thống trị chứ không phải những thiết bị cơ giới bọc thép, sẽ giảm thiểu bất lợi của hồng quân.
    chiến dịch blue (trước trận stalingrad)
    "chiến dịch blue" là tên mã của cuộc tấn công hè năm 1942 của quân đức. nó dẫn đến trận voronezh, trận stalingrad và trận caucasus. Ban đầu nó được dự định gọi là chiến dịch siegfried, đặt theo tên của một người anh hùng trong thần thoại giéc-manh. Tuy nhiên Adolf hitler nhớ đến chiến dịch tấn công trước đó với cái tên hoành tráng, chiến dịch Barbarossa (tên của một hoàng đế đức nổi tiếng thế kỉ 12), và kết quả không như mong đợi của nó nên đã đặt một cái tên vừa phải hơn là Blue.
    Nhóm tập đoàn quân phía nam được chọn để mở hết tốc lực vượt qua các vùng thảo nguyên phía nam liên xô tiến vào vùng caucasus để chiếm các mỏ dầu quan trọng tại vùng này (lúc đó vùng caucasus đang thuộc liên xô). Cuộc tấn công mùa hè đã được đặt tên là chiến dịch Blue. Nó sử dụng các tập đoàn quân số 6 và số 17, các tập đoàn thiết giáp số 4 và số 1 và đã đạt được những chiến thắng ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên hồng quân đã đánh bại quân đức tại Stalingrad, sau đó bằng việc thực hiện các chiến dịch Uranus và Saturn họ đã bắt người đức phải rút khỏi những vùng mới chinh phạt được.
    /Bối cảnh chiến dịch Blue (trước trận stalingrad)
    22 tháng 6 năm 1941, lính đức vượt qua biên giới liên xô và các vùng đệm, bắt đầu chiến dịch Barbarossa. Mục đích của chiến dịch Barbarossa là kiểm soát những vùng quan trọng của liên xô, bao gồm Ukraine, vùng Caucasus, Nga và các quốc gia Baltic tự do, và vùng thủ đô Moscow. Ngày 9 tháng 9 1941, quân đức đã tiêu diệt sự kháng cự ở Kiev, nắm quyền kiểm soát Ukraine một cách chắc chắn (hơn 60% dân số Ukraine), chiếm được vài quốc gia Baltic và chỉ còn cách Moscow 300 km, cách Leningrad và Kharkov 100km.

    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 27/10/2007
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Sự truyền đạt thông tin tốt, sự cung cấp đầu đủ lúc đầu về xăng, quần áo, thức ăn, sự trội hơn về công nghệ và không quân đã dẫn đến một sự tràn lên mạnh mẽ của người đức trong những tháng đầu tiên sau tháng 6 1941. những nhân tố dẫn đến việc hình thành chiến dịch blue là:
    1. sự thành công của tập đoàn quân số 6 và các đơn vị tấn công khác trên phần lớn miền nam liên xô.
    2. đã kiểm soát được odessa và kiev như những điểm hỗ trợ cho các đơn vị không quân và hải quân.
    3. các điều kiện địa lí tối ưu cho vài sư đoàn thiết giáp và cơ giới ở miền nam. (từ stalingrad vào sâu lãnh thổ châu á là các thảo nguyên)
    4. sự cần thiết phải chiếm được các mỏ dầu thô quý giá gần thành phố Baku để cung cấp cho các đơn vị cơ giới hóa khác trong toàn bộ quân đội đức.
    5. cần chiếm được những thành phần cuối cùng của miền tây công nghiệp hóa của liên xô, qua đó (cùng với các chiến thắng được dự kiến khác) đánh bại liên xô và hoàn tất chiến dịch barbarossa.
    /Kế hoạch của chiến dịch blue
    Kế hoạch của người đức là tấn công vào miền nam liên xô theo 3 mũi.
    Tập đoàn thiết giáp số 4 được chỉ huy bởi Hermann Hoth (chuyển từ nhóm tập đoàn quân phía nam sang) và tập đoàn quân số 2 đức, được hỗ trợ bởi tập đoàn quân số 2 Hungary, sẽ tấn công từ Kursk đến Voronezh và tiếp tục tiến và dừng cánh trái của họ tại quanh sông Volga.
    Tập đoàn quân số 6, được chỉ huy bởi Friedrich Paulus, sẽ tấn công từ Kharkov và di chuyển song song với tập đoàn thiết giáp số 4 đến đến sông volga.
    Tập đoàn thiết giáp số 1 sẽ tấn công vào vùng hạ lưu sông Don, được hỗ trợ bên cánh phải bởi tập đoàn quân số 17. Những sự di chuyển này được mong chờ sẽ dẫn đến một loạt những sự bao vây lớn đối với quân liên xô.
    Liên xô không biết sự tấn công chính của đức trong năm 1942 sẽ nhằm vào đâu. Stalin tin chắc rằng mục tiêu chủ yếu của đức năm 1942 sẽ là moscow nên 50% hồng quân đã được bố trí quanh vùng này. Chỉ có 10% lính liên xô ở vùng phía nam.
    /Tấn công (chiến dịch blue)
    28/6/1942, người đức bắt đầu tấn công. Ở nơi nào lính liên xô cũng phải rút lui khi quân đức cắt xuyên qua hàng thủ của họ. đến 5 tháng 7, những đơn vị tiên phong của tập đoàn thiết giáp số 4 đã đến sông Don gần Voronezh và tham gia vào một trận chiến quyết liệt để chiếm thành phố.
    Quân liên xô, bằng việc cầm chân tập đoàn thiết giáp số 4, đã có đủ thời gian cần thiết để củng cố phòng ngự. Khi các gọng kìm của đức đến gần, họ chỉ thấy những người bị tụt lại và những đạo quân tập hậu. điều đó khiến hitler tin rằng liên xô đang cạn kiệt quân dự bị. Tuy nhiên, trên thực tế liên xô đã lần đầu tiên trong chiến tranh không chiến đấu để bảo vệ một cách vô vọng những địa điểm bị lộ mà lại đang rút lui trong kỉ luật.
    Tức giận vì những sự trì hoãn và tin rằng trung quân của liên xô đã tan rã, Hitler đã thực hiện một loạt những thay đổi với kế hoạch. Đầu tiên, ông ta chia nhóm tập đoàn quân phía nam thành 2 nhóm tập đoàn quân nhỏ hơn: Nhóm tập đoàn quân A, dưới sự chỉ huy của Wilhelm von List, bao gồm các tập đoàn quân đức số 17 và tập đoàn thiết giáp số 1; và Nhóm tập đoàn quân B, dưới sự chỉ huy của Maximilian von Weichs, gồm các tập đoàn quân đức số 2 và số 6, tập đoàn thiết giáp số 4 và 2 tập đoàn quân Italia và Hungary.
    Nhiệm vụ của nhóm tập đoàn quân A là tiến vào vùng Caucasus và chiếm các giếng dầu quan trọng quanh baku còn của nhóm tập đoàn quân B là tiến đến Stalingrad.
    Sự thành công ban đầu của tập đoàn quân số 6 là rất ấn tượng, đến nỗi Hitler liền ra lệnh cho tập đoàn thiết giáp số 4 đi xuống phía nam để hỗ trợ tập đoàn thiết giáp số 1 và thực hiện một cuộc vượt vùng hạ lưu sông Don. Việc tái bố trí đột ngột một tập đoàn quân đã gây ra những vấn đề hậu cần nghiêm trọng bởi mạng lưới đường ở vùng này của liên xô không đạt tiêu chuẩn. Sự tắc nghẽn giao thông sau đó đã làm chậm tiến trình của cả 2 nhóm tập đoàn quân A và B. Nó cũng khiến tập đoàn quân số 6 không nhận được những sự trợ giúp quan trọng của xe tăng, do đó tốc độ tiến quân của tập đoàn quân này chậm đi, cho phép người liên xô có thêm thời gian để củng cố các vị trí.
    Nhóm tập đoàn quân A đã chiếm được Rostov vào 23/7/1942. Nhưng quân liên xô đã có 1 hành động đánh chặn hậu khéo léo, khiến quân đức để chiếm được thành phố đã phải tham gia vào một trận chiến khó khăn trong đô thị. Điều này giúp lực lượng chính của liên xô thoát khỏi vòng vây. Với việc vượt sông Don đã được bảo đảm và việc tập đoàn quân số 6 đang cắm cờ ở phía trước, Hitler lại điều tập đoàn thiết giáp số 4 quay lại để nhập vào nó.
    Vào cuối tháng 7, tập đoàn quân số 6 khôi phục việc tấn công và vào 10 tháng 8 năm 1942 đã quét rất nhiều quân liên xô khỏi vùng vùng bờ tây sông Don. Tuy nhiên sự kháng cự của liên xô vẫn tiếp tục diễn ra ở một số vùng, trì hoãn thêm việc tiến sang phía đông của tập đoàn quân này.
    Ngược lại, nhóm tập đoàn quân A sau khi vượt sông Don vào 25/7 đã trải ra trên một chiến tuyến rộng: tập đoàn quân đức số 17 rẽ sang phía tây hướng về biển Đen, trong khi tập đoàn thiết giáp số 1 tấn công vào phía nam và phía đông, đi nhanh qua một vùng đã bị liên xô bỏ lại phần lớn. Vào 9 tháng 8 tập đoàn thiết giáp số 1 đã đến chân vùng Caucasus, tiến được hơn 300 dặm (480+km).
    Tập đoàn quân số 6 đã vượt sông Don vào 21 tháng 8, cho phép nhóm tập đoàn quân B thiết lập một phòng tuyến trên sông Don, sử dụng một sự hợp nhất của các tập đoàn quân Hungary, Italia và 2 tập đoàn quân Romania. Người đức liền bắt đầu tiến đến Stalingrad. Với việc thành phố này nằm trong tầm của các căn cứ không quân tiền tuyến, các máy bay của không quân đức đã tấn công thành phố, giết chết hơn 40,000 người và khiến phần lớn thành phố trở thành đống gạch vụn.
    Cuộc tấn công trên bộ vào stalingrad có 2 mũi, tập đoàn quân số 6 tiến từ phía bắc trong khi tập đoàn thiết giáp số 4 tiến từ phía nam. Giữa 2 tập đoàn quân này và trong vùng từ sông don tới sông volga, một chỗ phình được tạo ra. Trong chỗ phình có 2 tập đoàn quân liên xô.
    Vào 29 tháng 8 tập đoàn thiết giáp số 4 đã mở một cuộc tấn công quan trọng xuyên qua chỗ phình hướng đến Stalingrad. Tập đoàn quân số 6 cũng được lệnh làm điều tương tự nhưng một cuộc phản công mạnh mẽ của Liên xô đã cầm chân họ trong 3 ngày. Trong 3 ngày sống còn đó, các lực lượng xô viết trong chỗ phình đã thoát vây và rút lui về Stalingrad.
    Vào thời điểm này Georgy Zhukov đã nắm quyền chỉ huy tại chiến trường stalingrad, và vào tháng 9 ông mở một loạt những cuộc tấn công vào phía bắc để ngăn cản những nỗ lực chiếm Stalingrad của tập đoàn quân số 6. trong lúc đó các lực lượng liên xô tiếp tục được gửi xuống phía nam để củng cố sự phòng thủ của thành phố và để đảm nhiệm những vị trí trên bờ đông sông Volga. Đến giữa tháng 9, tập đoàn quân số 6, sau khi hóa giải các cuộc phản công của liên xô, lại một lần nữa khôi phục việc tấn công thành phố. Vào 13 tháng 9 người Đức đã tiến đến các vùng ngoại ô phía Nam, trận Stalingrad bắt đầu.
    /Khởi đầu của trận đánh
    Trận đánh bắt đầu với việc không quân Đức ném bom ồ ạt thành phố. Vùng thủ phủ ngổn ngang trở thành một nghĩa địa. rất nhiều người đã chết ngay khi trận đánh bắt đầu và thành phố thành một đống gạch vụn so với trước đây. Tuy nhiên nhiều tòa nhà vẫn tồn tại và các công nhân nhà máy đã tham gia chiến đấu.
    Stalin ngăn chặn việc các công dân rời khỏi thành phố bởi ông ta nghĩ rằng sự có mặt của họ sẽ khích lệ những người bảo vệ thành phố chiến đấu quyết liệt hơn. Những người dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã được dùng để đào hào và dựng lên các công sự phòng thủ. Một cuộc oanh tạc dữ dội của không quân Đức 23 tháng 8 đã tạo ra một trận bão lửa, giết hàng ngàn người và biến Stalingrad thành một vùng đổ nát hoang tàn rộng lớn. 80% không gian sống trong thành phố đã bị hủy diệt.
    Gánh nặng phòng thủ ban đầu được đặt lên vai trung đoàn phòng không số 1077, một đơn vị gồm phần lớn là những phụ nữ trẻ tình nguyện, những người không hề được luyện tập để đối đầu với các mục tiêu trên mặt đất. mặc dù thế, và dù không nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị khác của liên xô, những pháo thủ phòng không đã nguyên ở tại vị trí và đương đầu với những chiến xe thiết giáp đang tiến tới. Theo như báo cáo, sư đoàn thiết giáp đức số 16 đã phải chiến đấu với trung đoàn 1077 qua từng viên đạn một cho tới khi tất cả 37 khẩu đội pháo phòng không của đối phương bị tiêu diệt hoặc bị tràn qua.
    Vào lúc đầu, liên xô dựa chủ yếu vào các lực lượng công nhân vũ trang, lực lượng này gồm các công nhân không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất cho chiến tranh. Trong một thời gian ngắn, những chiếc xe tăng tiếp tục được sản xuất và được điều khiển bởi những đội công nhân nhà máy tình nguyện. Chúng được lái trực tiếp từ sàn nhà máy ra tiền tuyến, thường là không được sơn và không có cả các ống nhòm cho pháo.
    Đến cuối tháng 8, nhóm tập đoàn quân B cuối cùng đã đến bờ sông Volga ở phía bắc stalingrad. Sau đó một mũi tấn công khác nhắm đến quãng sông phía nam của thành phố cũng tới nơi. Vào 1 tháng 9 quân liên Xô chỉ còn có thể tăng cường và tiếp tế cho các lực lượng của họ trong Stalingrad bằng những chuyến vượt sông Volga đầy nguy hiểm, dưới những trận oanh tạc không ngớt của pháo binh và máy bay đức.
    các công nhân của 1 xí nghiệp máy kéo tại Stalingrad
    Giữa đống đổ nát của thành phố, các tập đoàn quân liên xô số 62 và 64, trong đó có sư đoàn súng trường phòng vệ số 13, đã lợi dụng những điểm mạnh của các ngôi nhà và nhà máy để giữ chặt phòng thủ. Cuộc chiến diễn ra dữ dội và ác liệt. Cuộc sống của một binh nhì mới của liên Xô trong thành phố giảm xuống dưới 24 giờ và cuộc đời của một sĩ quan là khoảng 3 ngày. Mệnh lệnh số 227 của Stalin vào 27 tháng 7 năm 1942 tuyên bố rằng tất cả những sĩ quan nào ra lệnh rút lui khi chưa được phép đều sẽ bị đưa ra xử trước tòa án binh. ?oKhông lùi một bước!?, đó chính là khẩu hiệu. Quân đức tiến vào Stalingrad đã phải chịu những tổn thất nặng nề về nhân mạng.
    Học thuyết quân sự Đức dựa trên nguyên lí của những đơn vị vũ trang được kết hợp và sự phối hợp tác chiến gần nhau của xe tăng, bộ binh, công binh, pháo binh và máy bay tấn công mặt đất. Để chống lại điều này, các sĩ quan liên xô dùng một kế đơn giản: giữ tiền tuyến gần hết mức có thể với đối phương về mặt vật lí. Trung tướng Vasily Chuikov (sau được phong Nguyên soái), chỉ huy tập đoàn quân số 62, gọi chiến thuật này là ?oôm lấy người Đức.? Việc này khiến bộ binh Đức hoặc phải tự mình chiến đấu hoặc sẽ có nguy cơ bị sát thương bởi chính hỏa lực hỗ trợ của họ. Vậy là hỗ trợ của không quân đức bị vô hiệu hóa và hỗ trợ của pháo binh đức bị yếu đi. Cuộc chiến diễn ra ác liệt tại mỗi con phố, mỗi nhà máy, mỗi ngôi nhà, tầng hầm và cầu thang. Người Đức, gọi cuộc chiến đô thị vô hình này là ?ocuộc chiến chuột nhắt? (Rattenkrieg), đã phải cay đắng nói đùa rằng hoàn cảnh của họ giống như đã chiếm được phòng bếp nhưng vẫn đang phải đánh nhau để giành phòng khách.
    Chiến đấu trên đường phố Stalingrad.
    Cuộc chiến trên đồi Mamayev Kurgan, một quả đồi thấm đẫm máu tại thành phố, đã diễn ra cực kì tàn nhẫn. Quyền kiểm soát tại đây đã đổi nhiều lần. Có một cuộc phản công của Liên xô tại đây mà trong đó họ đã mất trọn vẹn một sư đoàn gồm 10,000 lính chỉ trong 1 ngày.
    Tại tháp Ngũ Cốc, một khu liên hợp gia công ngũ cốc khổng lồ với một cái tháp đồ sộ, cuộc chiến giữa hai bên đã có khoảng cách gần nhau đến nỗi lính đức và lính liên xô có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Giao tranh diễn ra ác liệt tại đó trong nhiều tuần. Người đức nghĩ tại tháp Ngũ Cốc có rất nhiều lính Liên xô bởi sự chống trả quyết liệt, nhưng sau khi chiếm được địa điểm này họ chỉ tìm thấy 40 thi thể của đối phương.
    Tại một phần khác của thành phố, một trung đội Liên xô dưới sự chỉ huy của Yakov Pavlov đã biến một tòa nhà tập thể thành một pháo đài không thể bị vượt qua. Tòa nhà, sau này được gọi là ?onhà của Pavlov?, nhìn xuống một quảng trường ở trung tâm thành phố. Những người lính đã bố trí quanh nó những bãi mìn, dựng những ụ súng máy ở các cửa sổ và đục thủng các bức tường dưới tầng hầm để liên lạc tốt hơn.

  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Không nhìn thấy kết thúc, người Đức bắt đầu chuyển pháo binh hạng nặng vào thành phố, bao gồm cả khẩu pháo đường ray 800mm (railroad gun) có nickname là Dora. Người Đức không hề gửi một lực lượng nào vượt sông Volga, điều đó cho phép liên xô xây dựng rất nhiều khẩu đội pháo ở bờ đông. Pháo binh xô viết tại bờ đông tiếp tục bắn phá các vị trí của quân Đức. Những người lính của liên xô trong thành phố thì tận dụng những tàn tích như những vị trí phòng thủ. Những chiếc xe tăng của đức trở nên vô dụng trước những đống gạch vụn cao tới 8 m, và kể cả khi có thể vượt qua, chúng lại rơi vào hỏa lực chống tăng của liên xô bắn ra từ các tòa nhà đổ nát.
    [​IMG]
    Sĩ quan liên Xô đang quan sát, Stalingrad
    [​IMG]
    Một chiếc T 60 trước khi vào trận, 1942.
    [​IMG]
    Một trận chiến xe tăng ở gần stalingrad, 1942
    Những tay súng bắn tỉa của liên xô cũng thành công trong việc gây ra tổn thất lớn cho người Đức. Những người bắn tỉa thành công nhất là Ivan Mikhailovich Sidorenko của trung đoàn súng trường số 1122 với gần 500 mạng cho đến cuối chiến tranh; Vasily Grigor?Tyevich Zaytsev với 242 mạng trong thời gian trận Stalingrad. Zaytsev được cho là đã giết một tay súng bắn tỉa nổi tiếng của Đức là Heinz thorvald (một câu chuyện được bi kịch hóa trong quyển War of the Rats của David L. Robbins và trong bộ phim Enemy at the Gates của Hollywood), nhưng gần như tất cả các nhà sử học đều tin câu chuyện này là o có thật.
    Các lính bắn tỉa của liên xô.
    Đối với cả Stalin và Hitler, trận Stalingrad đã vượt qua cả sự quan trọng về chiến thuật thực tế và trở thành một vấn đề của uy tín và danh dự. Bộ tư lệnh liên xô chuyển những lực lượng dự bị chiến thuật của hồng quân từ vùng Moscow xuống hạ lưu sông Volga và điều máy bay từ khắp đất nước tới vùng Stalingrad. Sự căng thẳng đè nặng lên các tướng của cả 2 bên: Paulus bị phát tật máy mắt không kiểm soát được, trong khi Chuikov thì phát chàm bội nhiễm khiến ông phải băng toàn bộ 2 bàn tay. Quân lính 2 bên thì liên tục đối đầu trong những trận đánh tầm gần quyết liệt.
    Vào tháng 11, sau 3 tháng tàn sát, với tốc độ tiến quận chậm chạp và phải trả giá đắt, người Đức cuối cùng cũng đến được các bờ sông, chiếm được 90% thành phố hoang tàn và chia cắt các lực lượng còn lại của liên xô thành 2 nhóm quân nhỏ. Thêm nữa, các tảng băng trôi trên sông Volga giờ lại ngăn cản việc các thuyền và tàu kéo của Liên xô đi qua sông để tiếp tế cho những người lính phòng vệ.
    Dù như thế thì cuộc chiến, đặc biệt là trên các đoạn dốc của đồi Mamayev Kurgan và bên trong khu vực các nhà máy ở phía bắc thành phố, vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt như thường. Những trận chiến để giành nhà máy thép Tháng 10 Đỏ, xí nghiệp máy kéo Dzerzhinsky và nhà máy súng Barrikady đã trở nên nổi tiếng thế giới. Trong khi những người lính phòng vệ xô viết bảo vệ vị trí của họ và bắn nhau người Đức thì những công nhân nhà máy sửa chữa những chiếc xe tăng Liên xô bị hỏng và các vũ khí khác ở ngay gần chiến trường, đôi khi ngay trên chiến trường.
    Đến tháng 11, quân đức chiếm được 90% stalingrad.
    /Liên xô phản công
    Trong cuộc vây hãm, các tập đoàn quân của đức, Italia, Hungary và Romania, làm nhiệm vụ bảo vệ 2 sườn của nhóm tập đoàn quân B, đã luôn thúc giục các cơ quan đầu não của họ trong việc tiếp tế. Tập đoàn quân số 2 Hungary, bao gồm chủ yếu là các đơn vị không được đào tạo và trang bị tốt, đã được giao nhiệm vụ bảo vệ 1 đoạn chiến tuyến kéo dài 200 km ở phía bắc Stalingrad. Điều này dẫn đến một phòng tuyến rất mỏng, có những đoạn dài từ 1 đến 2 km mà chỉ được canh giữ bởi một trung đội.
    Các lực lượng liên xô đã chiếm được một vài vị trí trên bờ nam sông Đông và tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng tiềm tàng đối với nhóm tập đoàn quân B. Tuy nhiên, Hitler đã quá tập trung vào thành phố nên những yêu cầu tiếp tế từ các cánh đã bị khước từ. Tham mưu trưởng lục quân Đức, tướng Franz Halder, đã thể hiện sự lo lắng đối với mối bận tâm của Hitler về Stalingrad và chỉ ra rằng các sườn của quân Đức là yếu. Hitler liền thay Halder bằng tướng Kurt Zeitzler vào giữa tháng 10.
    Lính Đức ở Stalingrad
    /Chiến dịch Uranus (Thiên vương tinh)
    Chiến dịch Uranus là cuộc bao vây quân Đức của Liên xô trong trận Stalingrad. Cuộc tấn công gọng kìm bắt đầu vào 19 tháng 11 năm 1942 với 2 mũi công, 2 mũi này gặp nhau tại Kalach 4 ngày sau đó.
    Trong mùa thu, các tướng của Liên xô là Aleksandr Vasilyevskiy và Georgy Zhukov, những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược ở vùng Stalingrad, đã tập trung rất nhiều lực lượng tại các vùng thảo nguyên phía bắc và phía nam thành phố. Sườn phía bắc của quân đức đặc biệt dễ bị tổn thương bởi nó đang được phòng ngự bởi các đơn vị của Italia, Hungary và Romania, những đơn vị mà so với các đơn vị tương ứng của Đức thì kém hơn về trình độ, trang bị và tinh thần. Điểm yếu này bị phát hiện và khai thác bởi quân Liên xô, bất cứ khi nào có thể, họ thích đột phá các phòng tuyến được canh giữ bởi những đơn vị không phải của Đức hơn. Điều này cũng giống việc quân đội Anh thích tấn công lính Italia hơn là tấn công lính Đức ở miền Bắc châu Phi.
    Kế hoạch của liên Xô là tiếp tục cầm chân người Đức trong thành phố, sau đó vượt qua các sườn bị kéo quá dài và chỉ được phòng thủ sơ sài họ, rồi bao vây quân Đức đang ở trong Stalingrad. Trong quá trình chuẩn bị tấn công, nguyên soái Zhukov đã đích thân đến chiến trường, một điều hiếm thấy ở một tướng lĩnh cấp cao. Chiến dịch này có mật danh là Uranus (thiên vương tinh) và được mở gần như cùng lúc với chiến dịch Mars (hỏa tinh), một chiến dịch khác nhắm trực tiếp đến nhóm tập đoàn quân trung tâm của Đức. Kế hoạch này tương tự như chiến thắng của Zhukov tại Khalkin Gol 3 năm trước, nơi mà ông đã mở một cuộc tấn công gọng kìm và tiêu diệt sư đoàn số 23 của Nhật.
    Việc chuẩn bị cho cuộc bao vây rất tỉ mỉ. Stalin đã bị thuyết phục để cung cấp cho Zhukov và Vasilevsky những điều kiện và khí tài họ cần. Chiến thuật của Zhukov là hỗ trợ vừa đủ cho lực luợng đang bị vây trong Stalingrad để họ có thể thu hút, cầm chân và làm kiệt sức tập đoàn quân số 6 Đức của tướng Paulus trong khi lượng lính xô viết mới tuyển và những trang thiết bị mới sẽ được dùng để xây dựng 5 tập đoàn xe tăng mới. (Đến thời điểm này việc sản xuất khí tài chiến tranh của Liên xô đã vượt xa sự tưởng tượng của người Đức.) Những tập đoàn quân liên xô mới liền được thử lửa ở những nơi khác trên tiền tuyến.
    Xe tăng của liên Xô trong trận stalingrad (chụp năm 1943)
    Ngay khi người Đức tập trung vào Stalingrad, Liên xô đã quyết định mở một cuộc bao vây lớn vì 2 lí do: + để tấn công những phòng tuyến yếu hơn đang được trấn giữ bởi các tập đoàn quân Romania không được trang bị tốt và + để tránh sự can thiệp của tập đoàn quân số 6. Sự giữ bí mật của liên xô có hiệu quả đáng kinh ngạc, một phần là vì những hành động đánh lừa của họ và một phần là vì người đức không tin liên xô có khả năng thực hiện một chiến dịch như thế.
    Ngay khi sự kháng cự của quân Romania bị bẻ gãy, quân Liên xô tiếp tục đi xuyên qua màn sương mù giá lạnh. Không một lực lượng quan trọng nào của Đức có mặt tại các vị trí thích hợp để phòng thủ, do đó 2 gọng kìm của liên Xô ở phía bắc và phía nam đã gặp nhau tại Kalach và ở đây họ đã chiếm được nguyên vẹn một cây cầu quan trọng bắc qua sông Đông.
    Sơ đồ các mũi tiến quân của Liên xô trong chiến dịch Uranus
    Việc hội quân của Hồng quân ở Kalach diễn ra nhanh đến nỗi họ đã phải diễn lại cảnh này vài ngày sau đó để quay phim tuyên truyền. Quân Liên xô chiếm cây cầu trong khi hành quân bởi lính bảo vệ của Đức đã không biết rằng những chiếc xe tăng đang tiến đến, với tất cả các ngọn đèn đều bật sáng, không phải là xe tăng của họ (các đơn vị Đức thường sử dụng những chiếc tăng T 34 bắt được bởi chúng được đánh giá rất cao về mặt kĩ thuật.)
    Cuộc tấn công gọng kìm của liên Xô khiến khoảng 250,000 lính đức và Romania, cũng như vài đơn vị Croatia và các lính phụ trợ tình nguyện, mắc kẹt trong một khu vực bị cô lập. Trong khu vực này còn có khoảng 10,000 công dân liên xô còn sống sót và vài ngàn lính xô viết mà người đức đã bắt làm tù binh trong thời gian trước đó của trận Stalingrad.
    Không phải tất cả lính Đức trong tập đoàn quân số 6 đều bị mắc kẹt, khoảng 50,000 lính đã bị gạt ra khu vực bên ngoài. Những đơn vị hồng quân đang bao vây ngay lập tức dựng lên 2 phòng tuyến: một hệ thống chiến lũy hướng vào trong để ngăn những nỗ lực phá vây và một hệ thống chiến hào hướng ra ngoài để chống lại những ý định giải cứu.
    Binh lính liên xô đang ngủ bên một chiến lũy.
    Adolf Hitler đã tuyên bố trong một cuộc nói chuyện trước công chúng vào 30 tháng 9 1942 rằng quân Đức sẽ không bao giờ rời thành phố. Tại một hội nghị ngay sau cuộc bao vây của Liên xô, các lãnh đạo quân sự Đức đã thúc giục mở một cuộc phá vây tại Stalingrad để rút về một phòng tuyến mới trên bờ tây sông Don. Nhưng lúc đó Hitler đang ở tại khu nghỉ riêng của mình ở sườn núi Obersalzberg, thị trấn Berchtesgaden, Bavaria cùng Goring, người đứng đầu không quân Đức. Khi được Hitler hỏi, Goring trả lời mà không hề suy nghĩ nhiều, rằng không quân Đức có thể tiếp tế cho tập đoàn quân số 6 bằng một cầu hàng không. Điều này sẽ cho phép quân đức trong thành phố tiếp tục chiến đấu trong khi một lực lượng giải cứu được thành lập.
    Một năm trước đó, một kế hoạch tương tự cũng đã được sử dụng thành công ở ?ocái túi? (pocket) Demyansk, dù với một quy mô nhỏ hơn nhiều: chỉ có một quân đoàn của đối phương ở Demyansk trong khi tại stalingrad là cả một tập đoàn quân. Hơn nữa, lực lượng chiến đấu của liên xô đã tiến bộ rõ rệt cả về số lượng và chất lượng trong một năm qua. Nhưng việc đề cập đến sự thành công của chiến dịch hỗ trợ hàng không tại Demyansk đã củng cố quan điểm riêng của Hitler, và vài ngày sau kế hoạch đã được Hermann Goring tán thành.
    Một máy bay đức bị bắn cháy ở Stalingrad (1942)
    Người đứng đầu hàng không hạm đội số 4, Wolfram von Richthofen, đã cố gắng ngăn quyết định này lại nhưng không thành công. Tập đoàn quân số 6 sẽ được hỗ trợ bằng không quân. Tập đoàn quân số 6 đức là đơn vị lớn nhất thuộc loại này trên thế giới, nó gần như đông gấp 2 lần một tập đoàn quân Đức bình thường. Cũng bị kẹt trong ?ocái túi? là một quân đoàn của tập đoàn thiết giáp số 4.
    Rõ ràng rằng việc tiếp viện cho ?ocái túi? bằng không quân là không thể được bởi: khả năng vận chuyển của không quân đức sau trận Crete không hề được củng cố, và số lượng 500 tấn họ có thể vận chuyển mỗi ngày sẽ là ít hơn nhu cầu 800 tấn của ?ocái túi?. Để bổ sung cho số lượng có hạn các máy bay vận tải Junkers Ju 52, các máy bay ném bom với các trang thiết bị không hề thích hợp đã được đưa ra để làm nhiệm vụ vận tải (ví dụ như Heinkel He-111 và He-177). Nhưng Hitler đã ủng hộ kế hoạch của Goring và nhắc lại mệnh lệnh của mình rằng những tập đoàn quân đang mắc kẹt không được phép đầu hàng.
    Binh lính đức trong thành phố
    Sự tiếp tế bằng không quân đã thất bại gần như ngay lập tức. Hỏa lực phòng không hạng nặng và các máy bay tiêm kích của liên xô đã khiến đức tổn thất 490 máy bay vận tải. Thời tiết mùa đông cũng làm giảm hiệu quả bay của không quân đức. Nhìn chung, chỉ 10% lượng tiếp tế cần thiết là được đưa đến nơi. Thậm chí kể cả khi đến nơi thì chúng cũng thường là không cần thiết, ví dụ một máy bay đã đến cùng với 20 tấn vodka và đồng phục mùa hè, hoàn toàn vô dụng trong tình hình hiện tại. Các máy bay vận tải hạ cánh an toàn đã được sử dụng để di tản những chuyên gia kĩ thuật và những người bị ốm và bị thương ra khỏi vùng bị vây hãm. Khoảng 42,000 người tất cả đã được di tản.
    Tập đoàn quân số 6 dần dần chết đói. Các phi công đức đã bị sốc khi thấy những binh lính được lệnh gỡ hàng đã quá đói và mệt để có thể thực hiện nhiệm vụ. Tại nước Đức, tướng Zeitzler (tham mưu trưởng lục quân Đức) xúc động trước thảm cảnh của quân lính tại Stalingrad nên bắt đầu giới hạn khẩu phần ăn của chính mình về mức cả ngày chỉ ăn một bữa đạm bạc vào buổi trưa giống như họ. Sau vài tuần như vậy, ông ta trở nên hốc hác đến nỗi Hitler tức giận và đích thân ra lệnh cho Zeitzler phải ăn uống lại như bình thường.
    /Giai đoạn 2 của chiến dịch Thổ tinh: tháng 1 1943.
    Giao đoạn 2 của chiến dịch mở màn vào 13 tháng 1 1943 với một cuộc tấn công của 4 tập đoàn quân thuộc phương diện quân Voronezh của tướng Golikov. Cuộc tấn công này đã bao vây và tiêu diệt tập đoàn quân số 2 Hungary gần thị trấn Svoboda bên sông Don. Một cuộc tấn công khác vào tập đoàn quân số 2 Đức ở xa hơn về phía bắc đe dọa bao vây tập đoàn quân này. Mặc dù tập đoàn quân số 2 Đức đã cố gắng thoát được nhưng họ phải rút lui và đến 5 tháng 2 lính của phương diện quân (ngang với một nhóm tập đoàn quân) Voronezh đã đang tiến tới Kursk và Kharkov.
    .
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 27/10/2007
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hic hic hic phía đông của ai hả bác? Bác đang đứng ở vị trí nào để nhận định vậy? Mí lại topic này là về Lịch sử nói chung hay lịch sử WW2 thôi?
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593

    [​IMG]
    Bố trí quân của Đức trước chiến dịch Thổ tinh
    /Giai đoạn 3 của chiến dịch Thổ tinh: tháng 2 1943.
    Với việc các tập đoàn quân của Đức đang rút lui trong hỗn loạn trên khắp miền nam Ukraine, giai đoạn 3 là 1 chiến dịch đầy tham vọng trong đó phương diện quân Voronezh sẽ tiến đến sông Dniepr và bao vây tập đoàn quân số 2 Đức và các phương diện quân phía Nam và Tây Nam sẽ lấy lại Voroshilovgrad và hướng xuống phía Nam tới biển Azov để bao vây nhóm tập đoàn quân A của Kleist và Nhóm tập đoàn quân sông Don của Manstein.
    [​IMG]
    Bố trí quân của Liên xô và Đức trong chiến dịch Thổ tinh
    Những chiến dịch này khởi đầu rất tốt. Kursk được lấy lại vào 8 tháng 2 năm 1943, Kharkov vào 16 tháng 2 và Rostov đã bị Đức bỏ lại vào 18 tháng 2. Một khoảng cách đã bị tạo ra giữa Nhóm tập đoàn quân A ?" giờ đang chen chúc ở tại một đầu cầu nhỏ đối diện bán đảo Kerch ?" và Nhóm tập đoàn quân sông Don. Tập đoàn quân phòng vệ số 1 của Fyodor Isidorovich Kuznetsov đe dọa tạo ra một khoảng trống giữa Nhóm tập đoàn quân sông Don và nhóm tập đoàn quân trung tâm của Gunther von Kluge bằng cách tiến qua Dnepropetrovsk. Hơn thế nữa, việc quân Đức ở Stalingrad đầu hàng vào 2 tháng 2 1943 đã cho phép phương diện quân sông Đông của Konstantin Rokossovky có thể tự do thực hiện những chiến dịch mới.
    [​IMG]
    Liên xô tiến quân trong chiến dịch Thiên vương tinh (Uranus) và Thổ tinh (Saturn)
    Một kế hoạch đầy tham vọng được lập nên để tiếp bước thành công tại Kursk với một cuộc tấn công vào Nhóm tập đoàn quân Trung tâm tại ?ochỗ phình? ở Orel trước khi đột phá hướng về Bryansk. Tuy nhiên lần này bộ tham mưu Liên xô đã đòi hỏi quá nhiều ở những binh lính mỏi mệt của họ. Những khó khăn hậu cần trong việc sắp xếp lại các tập đoàn quân trong 650 km ở phía Tây Stalingrad đã trì hoãn việc tấn công cho tới 25 tháng 2 1943. Hàng phòng thủ vẫn bám chặt của Đức cho thấy Liên xô chỉ giành được những thắng lợi thứ yếu ở Kursk và không đạt được gì ở Orel.
    Trong lúc này, để cứu phía Nam, bộ tư lệnh quân đội Đức đã quyết định bỏ chỗ phình Rzhev gần Moscow để quân Đức có thể thực hiện thành công 1 cuộc phản công tại phía Đông Ukraine. Cuộc phản công của Manstein, được tăng cường một sư đoàn thiết giáp đặc biệt của SS với những chiếc xe tăng Tiger, mở màn vào 20 tháng 2 1943 và đến tuần thứ 3 của tháng 3, khi mùa tuyết tan vừa tới, đã đẩy lùi quân liên xô từ Poltava tới Kharkov. Lúc này có một chỗ phình được tạo ra ở Kursk mà sau đó đã dẫn đến trận Kursk nổi tiếng vào tháng 7.
    [​IMG]
    Pháo binh liên xô mùa tuyết tan, Stalingrad
    /Chiến thắng của Liên xô
    Quân Đức bên trong ?ocái túi? rút lui từ vùng ngoại ô Stalingrad vào bên trong thành phố. Việc mất 2 sân bay ở Pitomnik và Gumrak vào ngày 25 tháng 1 là dấu chấm hết cho việc tiếp tế và di tản thương binh bằng hàng không. Lính Đức giờ đây không chỉ đang chết đói mà còn hết dần cả đạn. Tuy vậy họ vẫn tiếp tục kháng cự không nhượng bộ, một phần là vì họ nghĩ rằng lính Liên xô sẽ xử tử hàng binh. Đặc biệt, những người được gọi là ?oHiWis?, những công dân Liên xô nhưng đang chiến đấu cho Đức, lại càng không hi vọng gì về số phận của họ nếu bị bắt. Đến lượt lính Liên xô ngạc nhiên về số lượng lớn lính Đức mà họ đã vây và đã phải củng cố vòng vây. Một cuộc chiến đẫm máu trong đô thị diễn ra nhưng lần này người Đức mới là phe bị đẩy lùi về phía bờ sông Volga.
    [​IMG]
    Cuộc tấn công cuối cùng của Liên xô vào ?ocái túi?
    Một phái viên Liên xô đã gửi cho Paulus một đề nghị hào phóng: Nếu quân Đức đầu hàng, Liên xô sẽ đảm bảo an toàn cho các tù nhân, cung cấp thuốc men cho thương bệnh binh Đức, lính Đức sẽ được phép giữ những tài sản cá nhân, được ăn những khẩu phần ăn bình thường và được hồi hương về bất cứ nơi nào họ muốn sau khi kết thúc chiến tranh. Paulus, bị giằng xé giữa ý thức của ông ta về bổn phận và sự khổ sở của binh lính Đức, nhưng vẫn chọn tiếp tục kháng cự và khước từ lời đề nghị. Vậy là sự hủy diệt tập đoàn quân số 6 đã được bảo đảm.
    [​IMG]
    Chuẩn bị tấn công, Stalingrad
    Hitler đã cất nhắc Friedrich Paulus lên hàm Thống chế vào 30 tháng 1 năm 1943 (kỉ niệm 10 năm ngày Hitler nắm quyền). Bởi chưa có một Thống chế nào của Đức bị bắt làm tù binh, Hitler nghĩ rằng Paulus sẽ chiến đấu đến chết hoặc tự vẫn. Tuy vậy khi quân Liên xô tiến đến gần tổng hành dinh của Paulus trong một trung tâm mua sắm đổ nát vào ngày hôm sau, Paulus đã đầu hàng. Tàn quân Đức trong thành phố đầu hàng vào 2 tháng 2 1943. 91,000 lính đức ốm, đói và mệt mỏi đã bị bắt làm tù binh. Trong số tù bình có 22 viên tướng, việc này khiến Liên xô rất mừng và làm mất tinh thần của người Đức. Hitler rất giận dữ khi biết tin một Thống chế đầu hàng và nói rằng ?oPaulus đã đứng trước ngưỡng cửa của sự vinh quang vĩnh cửu nhưng lại quay đi?.
    [​IMG]
    Thống chế Paulus đầu hàng
    Theo bộ phim tài liệu Stalingrad của Đức, hơn 11,000 lính Đức và lính các nước phát xít khác đã từ chối hạ vũ khí tại thời điểm chính thức đầu hàng, dường như họ tin rằng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng còn hơn là phải chết dần chết mòn trong các trại tập trung tù nhân của Liên xô. Những lực lượng này ẩn trong các hầm rượu và các cống rãnh của thành phố và kháng cự trong khi số lượng của họ liên tục bị giảm bởi quân Liên xô đang loại bỏ những sự kháng cự còn sót lại của đối phương trong thanh phố. Đến tháng 3, những lực lượng còn lại của phe phát xít là rất ít, lại bị chia cắt thành 2 ?ocái túi? biệt lập nên đã phải đầu hàng. Theo các tài liệu tình báo Liên xô trong bộ phim, 2,418 lính đã bị giết và 8,646 bị bắt.
    [​IMG]
    Tù binh Đức đi qua tháp Ngũ Cốc.[/QUOTE]
    ]Các tù binh Đức đã bị yếu đi vì bệnh tật, đói và thiếu thuốc men trong cuộc bao vây, họ sau đó bị đưa đến các trại khổ sai trên khắp liên Xô, tại những nơi này đa phần họ chết vì phải làm việc quá nặng nhọc và thiếu ăn. Chỉ 5,000 trong số hơn 91,000 tù binh Đức sống sót và trở về quê hương. Một nhóm nhỏ các sĩ quan cấp cao bị đưa đến Moscow và bị sử dụng cho các mục đích tuyên truyền. Một vài người, trong đó có Paulus, đã kí vào một bản tuyên bố chống Hitler và đề nghị được xây dựng một tập đoàn quân chống Hitler từ những người sống sót ở Stalingrad nhưng người Liên xô không chấp nhận. Đến năm 1955 thì người cuối cùng trong số ít người sống sót mới được hồi hương.
    [​IMG]
    Chiến đấu ở vùng phụ cận Stalingrad
    Công chúng Đức không được biết về thảm họa tại Stalingrad cho tới cuối tháng 1 năm 1943, mặc dù trước đó vài tuần các bản báo cáo lạc quan trên các phương tiện thông tin tuyên truyền của Đức đã bị ngừng lại. Thất bại trong trận Stalingrad này không phải là sự thụt lùi lớn đầu tiên của quân đội Đức nhưng về quy mô thì nó không có đối thủ. Vào 18 tháng 2, bộ trưởng tuyên truyền, Joseph Goebbels, đã có bài phát biểu nổi tiếng về chiến tranh toàn diện (Sportpalast speech) tại Berlin, kêu gọi tất cả dân Đức chấp nhận một cuộc chiến tranh toàn diện mà sẽ cần đến tất cả tài sản và nỗ lực của người dân.
    /Nói tóm lại:
    Trận Stalingrad là trận chiến đơn lớn nhất trong lịch sử nhân loại cho tới giờ. Nó kéo dài 199 ngày. Số lượng thương vong rất khó để tính toán bởi quy mô quá lớn của trận chiến và bởi một thực tế rằng chính quyền Liên xô đã không cho phép thực hiện những sự đánh giá, họ sợ rằng con số được đưa ra sẽ quá cao. Trong các giai đoạn đầu, người Đức đã gây ra những tổn thất nặng nề cho Liên xô nhưng cuộc bao vây của Liên xô, bằng cách đánh xuyên qua các sườn của Đức, chủ yếu được lính Romania canh giữ, đã giam hãm một cách hiệu quả phần còn lại của tập đoàn quân Đức số 6, vốn đã phải chịu những tổn thất nặng nề do các trận chiến trên đường phố trước đó. Có thời điểm người Đức đã kiếm hoát tới 90% thành phố nhưng lính và các sĩ quan Liên xô vẫn chiến đấu quyết liệt. Một vài đơn vị của tập đoàn thiết giáp Đức số 4 cũng chịu những tổn thất trong các chiến dịch quanh Stalingrad khi Liên xô phản công.
    [​IMG]
    Y tá và thương binh Liên xô
    Nhiều học giả đã ước lượng Đức và các đồng minh phe phát xít có 850,000 lính chết, bị thương và bị bắt gồm 400,000 lính Đức, 200,000 Romania, 130,000 Italia, 120,000 Hungary. Thêm vào đó, 50,000 Hiwis (những người Nga ở địa phương tình nguyện hỗ trợ cho lính Đức) cũng bị Hồng quân giết hoặc bắt giữ. Khá nhiều trong số bị chết là các tù nhân chiến tranh mà sau này chết khi bị Liên xô bắt giữ từ 1943 đến 1955. Trong tất cả các tù nhân bị bắt ở Stalingrad có 5,000 sống sót trở về Đức năm 1955.
    [​IMG]
    Những người lính Liên xô bên những xác người
    Người Đức cũng rất tàn nhẫn với tù nhân Liên xô. Theo các con số có được, tổn thất của Hồng quân là 1,129,619 người, 478,741 bị giết và bị bắt, 650,878 bị thương. Hơn 40,000 công dân liên xô đã chết vì bom Đức tại Stalingrad và các vùng ngoại ô trong tuần đầu tiên khi tập đoàn thiết giáp Đức số 4 và tập đoàn quân số 6 tiếp cận thành phố. Tổng số dân thường chết ở các vùng bên ngoài thành phố không được biết đến. Tổng cộng, trận chiến đã gây ra thương vong ước tính 1.7 - 2 triệu cho cả 2 bên.
    [​IMG]
    Nạn nhân của Đức tại nhà máy thép Tháng 10 Đỏ
    Ngoài việc là một bước ngoặt của cuộc chiến, Stalingrad cũng thể hiện nhiều điều về kỉ luật và sự quyết tâm của cả quân đội Đức và Hồng quân, mặc dù những điều này thường được duy trì bởi những mệnh lệnh bắt buộc đầy tàn nhẫn. Ban đầu Liên xô bảo vệ Stalingrad chống lại xự tấn công dữ dội của người Đức. Tổn thất nhân mạng của Liên xô lớn đến nỗi có đôi lúc thời gian sống của một lính mới ở Stalingrad giảm xuống dưới 1 ngày và của một sĩ quan là 3 ngày. Sự hi sinh của họ trở nên bất diệt qua một người lính của tướng Rodimtsev. Khi sắp chết, anh lính này đã viết nguệch ngoạc lên tường của nhà ga trung tâm, nơi quyền kiểm soát đổi đến 15 lần trong suốt trận chiến: ?oNhững vệ binh của tướng Rodimtsev đã chiến đấu và ngã xuống tại nơi đây vì Tổ quốc.?
    [​IMG]
    Lính trẻ viết thư ?" Stalingrad 1942
    Vì sự anh hùng của những người bảo vệ thành phố, Stalingrad đã được tặng danh hiệu Thành phố anh hùng vào năm 1945. Sau chiến tranh, vào những năm 1960s, một bức tượng khổng lồ có tên ?oMẹ Tổ quốc? đã được dựng lên trên đồi Mamayev Kurgan, quả đồi thấm đẫm máu nhìn bao quát thành phố. Bức tượng là một phần của một khu liên hợp tưởng niệm bao gồm những bức tường đổ nát được giữ nguyên như sau trận chiến một cách cố ý.
    [​IMG]
    Bức tượng Mẹ Tổ quốc trên đồi Mamayev Kurgan (cao 85m)
    Tháp Ngũ Cốc, cũng như ?oNhà của Pavlov?, tòa nhà tập thể mà những người bảo vệ nó đã cầm cự trong 2 tháng trước khi được giải cứu, vẫn có thể được đến thăm. Thậm chí đến ngày nay những mẩu xương và các mảnh kim loại han rỉ vẫn có thể được tìm thấy trên đồi Mamayev Kurgan, chúng là những biểu tượng cho sự đau khổ của con người trong trận chiến và cho cuộc chiến tranh vệ quốc thành công nhưng đắt giá của Liên xô.
    [​IMG]
    Pavlov và tòa nhà nổi tiếng mang tên anh
    Mặt khác, quân đội Đức cũng thể hiện kỉ luật xuất sắc sau khi bị bao vây. Đây là lần đầu tiên họ phải chiến đấu dưới những điều kiện bất lợi ở một qui mô lớn như vậy. Thiếu thức ăn và quần áo ấm, trong giai đoạn sau của cuộc vây hãm nhiều lính Đức đã chết đói và chết cóng nhưng kỉ luật và sự phục tùng cấp trên vẫn chiếm ưu thế. Chỉ đến thời điểm cuối cùng, khi sự kháng cự chả còn ý nghĩa gì nữa họ mới đầu hàng. Thống chế Friedrich Paulus đã tuân theo mệnh lệnh của Hitler, ông ta đã khước từ rất nhiều lời khuyên của các tướng lĩnh hàng đầu của Đức như Von Manstein. Paulus đã không phá vây, không đầu hàng cho đến khi đạn dược, thức ăn của lính Đức trong thành phố hoàn toàn cạn kiệt.
    [​IMG]
    Lính Liên xô truy lùng tàn quân Đức
    Vào thời điểm được Hitler phong hàm Thống chế, Paulus biết Stalingrad đã mất và việc cứu trợ bằng hàng không đã thất bại. Hitler nghĩ rằng Paulus sẽ tự vẫn, hành động truyền thống của tướng lĩnh Đức khi thất trận, nên việc phong hàm cho ông ta chỉ là một cử chỉ an ủi và là một sự thúc đẩy hơn nữa khiến Paulus không để Liên xô bắt sống. Tuy nhiên Paulus cuối cùng đã không làm theo lệnh Hitler, ngay sau khi được phong hàm, ông ta nói rằng mình là một người Thiên chúa ngoan đạo và không thể tự vẫn. Hitler không chấp nhận lời giải thích và công khai sỉ nhục Paulus vì đã trở thành Thống chế duy nhất trong lịch sử nước Đức bị bắt sống.
    [​IMG]
    The great battle is OVER! Cười như ? Liên xô
  7. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đọc wen wen.Em đọc ở ni rùi
    http://diendan.zing.vn/volam/showthread.php?s=482f8240c08321eb8f90905466880d1e&t=562641
    Chắc anh bạn này từ bên đó mới sang.Cho bác này điểm hăng hái và cái tựa đề hay.Nếu có ít tài liệu về các trận đánh cổ sẽ hay hơn.Bác nào có tranh thủ post cho anh em mở rộng hỉu bít.Tranh thủ cái tựa đề hay cả nhà ơi.
  8. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên mới..Tên chủ đề hay ,anh em ta thấy trận nào hay hay tả phí lù đê.Nhanh chân kẻo hết chỗ.Tiện bac nào có thông tin trận hội chiến Thượng Hải(1937) ko cho em hỏi nhờ cái.Đang máu cái này.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Trận Sommey
    Trận Somme diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1916, là một trong những trận đánh lớn nhất của Thế chiến thứ nhất. Với con số thương vong hơn 1 triệu người, đây được xem là một trong số những trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. Phe Đồng minh cố gắng bẻ gãy phòng tuyến dài 40 km của quân Đức dọc sông Somme ở miền bắc nước Pháp. Một mục đích khác của trận Somme là kéo giãn lực lượng quân Đức ra khỏi trận Verdun. Tuy nhiên, khi trận Somme kết thúc, số lượng thương vong lại vượt quá cả ở Verdu
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Somme_%281916%29
    Trận Verdun
    là một trận đánh chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất. Trận đánh nổ ra giữa quân đội Đức và Pháp từ 21 tháng 2 đến 19 tháng 12 năm 1916 xung quanh Verdun-sur-Meuse ở đông bắc Pháp. Kết quả hơn 1/4 triệu người chết và hơn 1/2 triệu người bị thương. Trận đánh được lập kế hoạch dựa trên ý tưởng ban đầu "rút sạch máu" quân Pháp của tổng tư lệnh quân Đức là tướng Erich von Falkenhayn. Đây là trận chiến kéo dài nhất trong Thế chiến thứ nhất, và là trận đẫm máu lớn thứ hai sau Trận Somme (1916). Khẩu hiệu nổi tiếng của quân Pháp phòng thủ trong trận này là "Chúng sẽ không vượt qua" (Ils ne passeront pas) của Robert Nivelle.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Verdun
    Trận Midway
    là một trận hải chiến quan trọng trong Thế chiến thứ hai tại chiến trường Thái Bình Dương, diễn ra ngày từ ngày 4 tháng 6 ?" 7 tháng 6 năm 1942. Hai bên tham chiến là Hạm đội Nhật Bản và Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Chỉ một tháng sau trận chiến có tính chất quyết định Trận chiến biển Coral, Hải quân Hoa Kỳ đã đánh bại một cuộc tấn công nữa của Hải quân Nhật Bản tại Đảo san hô Midway, đánh dấu bước ngoặt trong Chiến tranh Thái bình dương (1937?"1945). Về những hậu quả ngắn hạn và dài hạn mà nó đem lại, nó là một trong những trận chiến hải quân quan trọng nhất ở vùng Thái bình dương, và có lẽ trong cả Chiến tranh thế giới thứ hai.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Midway
    về phần các trận chiến cổ tớ có mấy trận dưới đây :

    TRẬN MARATHON
    TRẬN THỦY CHIẾN SALAMIS
    CÁC TRẬN ĐÁNH CỦA ALEXANDER
    HANNIBAL BARCA VÀ TRẬN CANNAE
    CHIẾN THẮNG CỦA CEASAR TẠI FASARO

    http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?s=b8c21cc7c3e10177c4f430af993d2999&p=93#post93
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 27/10/2007
  10. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trận Sommer, trận verdun,trận Midway trên Wiki thiếu lắm.Bạn có cái khác hay hơn ko.Nhà em hỏi mấy trận của các ông khác cơ chứ mấy thứ đó giờ nổi tiếng quá rùi=>đâu cũng có.Em muốn hỏi trận đánh chiến xa nổi tiếng nhất Phương Đông( nói theo sử phương Tây nha) giữa Egyt và Hitte nè ,cuộc đột phá Brusilov chả hạn...Toàn nghe thôi chứ chả thấy ở VN chỗ nào miu tả chi tiết cả.Bác nào moi được mấy cái này nhà em vote liền 5 siu lun.Cố lên các bác

Chia sẻ trang này