1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trận chiến làm thay đổi cơ cấu chiến hạm.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Một vài hình ảnh chiến ham Nhật trong trận đánh đó:
    Cháy to không:
    Máy bay tấn công kiểu 97 cất cánh ở Zuikaku hoặc Shokaku:
    Thuỷ thủ đoàn hô "banjai"
    Máy bay phóng lôi nhật tấn công dãy chiến hạm 8h 7-10, nhìn từ máy bay Nhật. Tầu chiến Mỹ, trái qua phải:
    Nevada (BB-36)-Arizona (BB-39)- với Vestal (AR-4) cạnh,Tennessee (BB-43) với Oklahoma (BB-37), Neosho (AO-23) và California (BB-44).
    West Virginia, Oklahoma và California trúng ngư lôi và được phủ bằng dầu. Ngư lôi rơi và chạy từ trái vào giữa
    Khói trắng xa xa từ bãi Hickam . Khói xám ở giữa là từ tầu phóng lôi USS Helena (CL-50), tại quân cảng Yard

    bến cảng sập, Utah trúng ngư lôi, ảnh chụp từ tầu USS Tangier (AV-8)
    Khoang kho trước (đầy đạn) của USS Arizona (BB-39) nổ sau khi trúng bom:
    Và tầu chìm:
    Thuỷ thủ trên xuồng cứu hộ dọc theo USS West Virginia (BB-48) trong khi máy bay Nhật tấn công. USS Tennessee (BB-43) là chiếc tầu bên cạnh:
    USS Maryland (BB-46) nằm dọc theo USS Oklahoma (BB-37) lật úp.
    USS West Virginia (BB-48) cháy phía sau:
    Boong trước USS Shaw (DD-373) nổ trong đợt tấn công thứ 2.
    Đuôi USS Shaw (DD-373) khuất sau bến nổi YFD-2 cảng drydock. Bên phải là sườn USS Nevada (BB-36) với vết đạn dài:
    Cảnh đổ nát sau trận đánh: tầu khu trục USS Downes (DD-375) và USS Cassin (DD-372), USS Cassin (DD-372) lật úp dựa vào Downes. USS Pennsylvania (BB-38) chắn bến cảng Dryock. Tầu phóng lôi USS Helena (CL-50) chìm ở bên phải cách bến, không nhìn thấy gần gữa là tầu lâth USS Oklahoma (BB-37), với chiếc USS Maryland (BB-46) nằm dọc, khói từ chiếc USS Arizona (BB-39) đang chìm và cháy. Pennsylvania phía sau người chụp, USS California (BB-44) khuất phía trái:
    Cứu cháy tại Sân bay hải quân Kaneohe, Oahu trong khi máy bay đang tấn công

  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bác thông cảm:8h ngày 7 tháng 12
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cậu nào có ảnh tàu bè ở trận đánh ở cảng Midway ttrong WW2 thì post lên đi.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    một điều ít được nhắc đến là trận Trân Châu Cảng này lại là một thất bại của Nhật nếu so với kế hoạch ban đầu do Genda sĩ quan Nhật phác hoạ. Vốn là một chỉ huy không quân của Hải quân Đế quốc, Genda hiểu rõ vai trò của máy bay trong tác chiến hiện đại nên đặt ra mục tiêu phải tiêu diệt 6 tàu sân bay của Mỹ. Các chỉ huy khác của Nhật thêm vào khi duyệt kế hoạch là phải diệt các thiết giáp hạm (battleship). Cuối cùng vì các tàu sân bay Mỹ vắng mặt nên chỉ diệt được các thiết giáp hạm. Hạm đội Nhật đã có kế hoạch sẵn sàng cho 1 cuộc chiến tìm và diệt dài ngày nếu không tìm được hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Thế nhưng chỉ mới thu được thắng lợi ban đầu chỉ huy Nhật đã rút về, để lại quân cảng nguyên vẹn cho Mỹ cùng các tàu sân bay chưa tìm thấy!
  5. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thì Roosevelt đã đoán được là Nhật sẽ tấn công, cộng thêm tinh tình báo cho nên Roosevelt đã cho sơ tán các tàu sân bay và tàu hạng nặng đi, dưới cái mác gọi là "đi làm nhiệm vụ đặc biệt". Với tiềm lực kinh tế, kĩ thuật của Mẽo thì việc sản xuất bù lại những tàu và máy bay bị phá huỷ chẳng có gì là khó, nhưng để mất tàu sân bay và tàu lớn thì quả thật là quá phí, và sản xuất lại được những tàu đó không thể nhanh được như các tàu nhỏ khác. Mà hình như chỉ có mỗi tàu Arizona là tàu hạng nặng trong 12 tàu Mẽo bị đánh chìm thì phải ?
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  6. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Không bác nào nhắc đến Bismarck ạ ? Theo em đây là lần đầu tiên máy bay chứng tỏ ưu thế của nó với chiến hạm. Chiếc Bismarck bất khả chiến bại của hải quân Đức chỉ vì một quả thuỷ lôi may mắn trúng đuôi tàu mà không thoát khỏi vòng vây.
    Nếu thuyền trưởng của Bismarck không bị dở hơi liên tục truyền điện tín dài loằng ngoằng mà cứ im thin thít đi về cảng ở phía bắc nước Pháp thì đã yên lành. Đằng này các chú hải quân Anh cứ lạc một cái là lại thấy Bismarck phát tín hiệu Cuối cùng khi hầu hết các tầu săn đuổi Bismarck sắp phải bỏ cuộc vì hết xăng/dầu thì chiếc Bismarck phát tin đi là nó bị đánh trúng. Phi đội máy bay thả thuỷ lôi vào Bismarck cũng vui tính, lần cất cánh đầu bổ nhào vào một cái tầu chiến của ta thả thuỷ lôi, may mà trượt hết (thế mới biết truyền thống friendly fire của quân Anh-Mỹ đã có từ lâu đời ) Lần thứ 2 thì sau khi thả thuỷ lôi xong và quay về an toàn, cũng không ai nghĩ là trúng cho đến khi Bismarck phát tin.
    Kết cục là Bismarck bị vây và bị bắn pháo liên tục trong khoảng 3 tiếng đồng hồ (kỷ lục trong lịch sử hải chiến). Hầu như không một ai trên boong sống sót nhưng Bismarck vẫn cứ trơ trơ không chìm. Cuối cùng khi buộc phải quay về cảng vì hết nhiên liệu, thuyền trưởng chiến hạm Hood của Anh ra lệnh cho 1 tàu bắn thuỷ lôi vào Bismarck và quay Hood về cảng khi Bismarck vẫn chưa chìm (chú này sau bị xơi kỷ luật thì phải). Phát thuỷ lôi này trúng ngay vào chỗ mớm nước của Bismarck và tạo ra một lổ thủng to. Bismarck chìm. Những người sống sót trên Bismarck (chủ yếu là thợ máy) đang được tàu của quân Anh với lên thì có tin là có một chiếc U-boat đang tiến đến khu vực này nên bỏ đi. Kết cục là mấy trăm người (700 ?) sống sót sau khi Bismarck chìm chỉ còn khoảng 100 (em không nhớ chính xác lắm) được cứu thoát.
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    trận Biskmark ít nhắc đến vai trò của không quân vì nó dính đến đấu pháo nhiều hơn. Trận đầu tiên có quy mô lớn của máy bay đối hạm là trận Taranto diễn ra trước đó năm 1940, 21 máy bay cánh kép Cá Kiếm cổ lỗ sĩ mang ngư lôi đánh chìm 1/2 hạm đội Ý trong quân cảng nước cạn Taranto mà chỉ mất 2 máy bay. Khác với quân Mỹ ở Pearl Habor, quân Ý được báo trứơc 15 phút do 1 máy bay Anh bay lạc vào.
    Có điều bài học quá mới này và "uy tín" của của Hải quân Ý chưa đủ để 100% chỉ huy quân đội tin vào sức mạnh của máy bay và hàng không mẫu hạm. Sau Pearl Harbor thì mọi việc mới xong!
    Tranh về trận Taranto, chú ý máy bay Anh có cánh kép như thời anh em Wright phát minh ra máy bay.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng khi buộc phải quay về cảng vì hết nhiên liệu, thuyền trưởng chiến hạm Hood của Anh ra lệnh cho 1 tàu bắn thuỷ lôi vào Bismarck và quay Hood về cảng khi
    -------------------------------------------
    Em phải thỉnh giáo bác tí ạ! Nếu em không nhầm thì thằng Hood bị Bismarck và Oighen oánh cho chìm mà!
    http://www.ttvnol.com/Quansu/269767.ttvn
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi xem tư liệu thấy Hình như Hood bị Bismarck bắn chìm cơ mà. Hood lúc đó là tuần dương hạm lớn nhất thế giới. Chính vì vụ này mà Hải quân hoàng gia quyết vây diệt bằng được Bismarck.
  10. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hị hị xin lỗi các bác hôm qua đầu óc em làm sao ấy post ở forum nào cũng có lỗi gì đấy Em nhầm chú King George V với chú Hood, thế có tai hại không chứ lại
    Em thấy trận này không quân đóng vai trò quan trọng vì sau khi Bismarck đã bị dính thuỷ lôi mà hạm đội Anh lại đi vòng lên phía bắc, quân Anh đã gọi 1 chú máy bay đi tìm chú Bismarck này và phát hiện ra nhưng hạm đội đuổi không kịp. May mà mấy chú máy bay từ tầu sân bay thả thuỷ lôi phá tan bánh lái chứ không thì Bismarck chạy mất rồi
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle

Chia sẻ trang này