1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trường ĐH khối quân đội ở VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhducxm12, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Học viện Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
    [​IMG]
    Mời các bác xem tin ở đây http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=130&article=83400
    .
  2. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    - Trường Sĩ quan Lục quân 2 là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy quân sự sơ cấp (trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội phó qs, tiểu đoàn phó quân sự, trợ lý quân sự,..) ở phía Nam.
    - Các chuyên ngành: Bộ binh, Bộ binh cơ giới, Hỏa khí, trinh sát, binh chủng hợp thành. Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Đà nẵng trở vào.
    - Tiền thân là Trường Quân chính trung, sơ cấp Quân Giải phóng miền Nam, thành lập ngày 27-8-1961 tại Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh
    - Để bảo đảm yếu tố bí mật, an toàn, từ năm 1961 đến năm 1975, nhà trường đã 5 lần thay đổi phiên hiệu, 9 lần chuyển địa điểm đóng quân.
    - Trước đây, trường đào tạo sĩ quan sơ cấp trình độ trung cấp, cao đẳng quân sự. Từ năm 1998, trường được nâng lên thành đại học quân sự và được giao thêm nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp tiểu đoàn lục quân.
    - Trụ sở hiện nay: huyện Long Thành, Đồng Nai.
    - Hiệu trưởng: Thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Xê.
    - Chính ủy: Thiếu tướng, Thạc sĩ Nguyễn Viết Khai.
    - Trong số các cán bộ, giảng viên nhà trường đã có 1 Phó Giáo sư, 1 Nhà giáo ưu tú, 15 Tiến sĩ, 150 Thạc sĩ, 99,8% có trình độ đại học;
    - Trường đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quí.
    Mời các bạn đọc bài: "Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học: Kinh nghiệm thực tiễn từ trường Sĩ quan Lục quân 2" ở http://www.dost-dongnai.gov.vn/chuyenmuc.asp?cat=2&itm=27&idd=795.

    Được dnab8 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 07/01/2007
  3. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhờ bác nào xác minh lại cho em cái. Theo tài liệu của em có thì tuyển sinh từ Đà nẵng. Nhưng em nhớ ở cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng" thì TSQLQ2 tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào? Cảm ơn trước nha.
  4. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi, thế những người trước đây học ở các trường đại học dân sự ra nhưng bây giờ có nguyện vọng phục vụ trong quân đội , nếu được nhận vào thì nghe nói sẽ được gửi đi học sĩ quan (ở Học viện KHQS - ví dụ thế ) thì có bị giới hạn tuổi không ? Nếu bị giới hạn tuổi - đồng nghĩa với việc không thể thành sĩ quan quân đội và hết cơ hội phục vụ trong quân đội ạ ?
  5. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Những thông tin thí sinh (TS) cần nắm đầy đủ khi muốn dự thi vào các trường ĐH, CĐ khối công an, quân đội năm 2007. Trường quân đội: điểm chuẩn riêng cho hệ quân sự và dân sự
    Năm 2007, khối trường quân đội có 21 học viện (HV), trường tuyển sinh đào tạo ĐH, CĐ với khoảng 6.000 chỉ tiêu (CT). Các trường quân đội sẽ thi tuyển sinh ĐH bằng đề chung và theo lịch thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng xét tuyển theo quy trình riêng.
    Các trường quân đội đều có phạm vi tuyển sinh trong cả nước, trừ Trường Sĩ quan lục quân 1 chỉ tuyển TS từ tỉnh Quảng Bình trở ra, Trường Sĩ quan lục quân 2 chỉ tuyển TS từ tỉnh Quảng Trị trở vào. Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết để TS đỡ tốn kém chi phí đi thi, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức các điểm thi tại hai khu vực: khu vực 1 thi ở phía bắc dành cho TS địa bàn từ tỉnh Quảng Bình trở ra, khu vực 2 thi ở phía nam dành cho TS địa bàn từ tỉnh Quảng Trị trở vào.
    HV Kỹ thuật quân sự, HV Quân yHV Khoa học quân sự có CT đào tạo hệ dân sự.
    Dự kiến CT dân sự của HV Kỹ thuật quân sự là 500 cho các ngành:
    - Công nghệ thông tin,
    - Điện tử - viễn thông
    - Kỹ thuật điều khiển
    - Kỹ thuật ôtô
    - Chế tạo máy
    - Kỹ thuật công trình.
    HV Quân y dự kiến có 100 CT hệ dân sự đào tạo ngành bác sĩ đa khoa.
    HV Khoa học quân sự đào tạo khoảng 200 CT các ngành tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung.
    Đối với với hệ đào tạo dân sự, sẽ áp dụng theo quy chế tuyển sinh và đào tạo ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng chế độ học bổng, học phí theo quy định chung (không được quân đội bao cấp chi phí như đối với hệ quân sự). Khi thi tuyển sinh, TS dự thi vào hệ dân sự không phải qua sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trực tiếp tại trường theo thời hạn chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. SV hệ dân sự cũng sẽ học riêng và tự túc về chỗ ở.
    Đối với hệ đào tạo quân sự, đối tượng tuyển sinh bao gồm:
    - nam quân nhân tại ngũ có từ sáu tháng tuổi quân trở lên (tính đến hết tháng 7-2007), số lượng ĐKDT theo CT đã phân cho các đơn vị, nam thanh niên ngoài quân đội với số lượng ĐKDT không hạn chế. Yêu cầu về tuổi:
    - đối với TS ngoài quân đội tuổi từ 17-21,
    - quân nhân tại ngũ và xuất ngũ tuổi từ 18-23 (tính đến hết tháng 7-2007).
    Đối với CT hệ quân sự, khi trúng tuyển TS phải:
    - chấp hành sự phân công ngành học,
    - khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác.
    - Tất cả học viên phải ở nội trú.
    TS muốn dự thi vào hệ quân sự các trường quân đội đều phải qua sơ tuyển tại hội đồng tuyển sinh quân sự địa phương.
    Thời hạn tuyển sinh quân đội cũng được quy định khác với lịch trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Vì vậy những TS có nguyện vọng dự thi vào hệ đào tạo cán bộ quân đội của các trường, học viện khối quân đội cần liên hệ trực tiếp với ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, nơi TS có hộ khẩu thường trú để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký dự thi và dự thi.
  6. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được đăng ký xét tuyển NV2, NV3 trường ngoài
    - Các trường công an, quân đội sẽ dùng chung đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức thi theo hai đợt cùng với các trường ĐH trong cả nước. Còn các trường CĐ sẽ tổ chức thi vào hai ngày 15 và 16-7. Trên cơ sở kết quả thi bằng đề chung của TS, các HV, trường xét tuyển TS có NV1.
    - Việc xét tuyển các NV2 vào các trường ĐH quân đội sẽ chỉ áp dụng đối với những TS đã dự thi vào các trường ĐH trong quân đội chưa trúng tuyển NV1, có NV xin xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ quân đội khác có cùng khối thi còn CT, đã qua sơ tuyển và đạt đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Kết quả xét tuyển, gọi nhập học với TS trúng tuyển sẽ công bố trong tháng 8-2007.
    - Tương tự, các trường công an cũng chỉ xét tuyển NV2 nếu còn chỉ tiêu đối với những TS đã dự thi vào một trong những trường khối công an. TS dự thi vào các trường ĐH ngoài không được đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các trường khối quân đội, công an vì chưa qua vòng sơ tuyển, đạt các yêu cầu khác trước khi dự thi.
    - Những TS dự thi vào các trường ĐH quân đội (cả hệ quân sự và dân sự), các trường khối công an nhưng không trúng tuyển NV1 được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ ngoài quân đội, công an. Việc đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ngoài quân đội, công an thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  7. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiêu 2007 các trường quân sự
    00:00'''' 08/03/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Năm 2007, khối các trường quân sự vẫn tiếp tục thi theo phương thức "3 chung": Chung đề thi, chung ngày thi, chung kết quả. Tổ chức thi ở 2 khu vực Miền Bắc (cho thí sinh từ Quảng Bình trở ra), Miền Nam (cho thí sinh từ Quảng Trị vào).
    Các trường quân đội tuyển nam thí sinh tuổi từ 17 đến 21.
    Dưới đây là những thông tin cần biết về tuyển sinh vào các trường quân đội hệ quân sự
    - Ngoài quân nhân tại ngũ, đối tượng tuyển sinh sẽ là nam thanh niên ngoài quân đội có độ tuổi từ 17 đến 21 tuổi.
    - Với trường hợp nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân: Vào đào tạo Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y (10% chỉ tiêu), vào đào tạo kỹ sư quân sự ngành tin học và điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự 10% mỗi ngành. Những ngành khác chỉ tuyển nam.
    - Để thi vào các khối trường quân sự, phải đạt những điều kiện: Là đoàn viên thanh niên, phẩm chất tốt, có lý lịch rõ ràng, tốt nghiệp THPT; Các trường Quân sự chỉ chọn thí sinh có sức khoẻ loại 1, riêng thí sinh thuộc khu vực 1, hải đảo, thuộc dân tộc ít người, từ Quảng Trị trở vào được lấy đến sức khoẻ loại 1 về thể lực và răng.
    - Hồ sơ tuyển sinh ngoài 3 phiếu đăng kí dự thi theo mẫu của ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, phải có thêm 1 phiếu khám sức khoẻ và 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch.
    - Duới đây là thông tin chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo quân sự của các trường quân đội được thông báo trong hội nghị tuyển sinh của Bộ Quốc phòng sáng 7/3:
    Xem chi tiết tại đây: http://vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/2007/03/670548/
    Ghi chú: Năm nay, Học viện KTQS lần đầu tiên công bố số lượng sinh viên được gửi đi đào tạo ở nước ngoài là 50. Bắt đầu từ năm 1996, năm nào cũng có sinh viên Học viện KTQS đi học ở Nhật, Nga và SNG, Úc, ...nhưng năm nay mới công khai số lượng làm 50. Thực tế con số này có thể lên đến 70, 80 sinh viên.

    Được dnab8 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 09/03/2007
  8. dnab8

    dnab8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22-6-1965, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng.
    Để đảm bảo tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu hiệu quả cao, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được lệnh tổ chức một tiểu đoàn huấn luyện, mang phiên hiệu Tiểu đoàn 10. Tiểu đoàn 10 có nhiệm vụ tập huấn, chuyển binh chủng và đào tạo cán bộ trung đội, các thành viên kíp xe, góp phần đáp ứng yêu cầu về tổ chức và xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh của binh chủng Tăng - Thiết giáp.
    Song trước những đòi hỏi ngày một lớn của nhiệm vụ tổ chức, xây dựng lực lượng, Binh chủng Tăng - Thiết giáp cần phải có một Trung tâm huấn luyện có quy mô phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của lực lượng Tăng-Thiết giáp trên các chiến trường. Ngày 7-1-1972, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn 10. Đây chính là đơn vị tiền thân của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.
    Trong suốt 13 năm phấn đấu liên tục, sự xuất hiện của các đơn vị huấn luyện từ Đại đội 15, Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 10, cho đến Đoàn 10 có ý nghĩa quan trọng làm nền móng cho một nhà trường chính quy hiện đại sau này. Và ngày 10-4-1973, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp được thành lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Tăng -Thiết giáp. Nhà trường có nhiệm vụ: đào tạo, bổ túc cán bộ sơ cấp và trung cấp xe tăng, thiết giáp; nghiên cứu, biên soạn tài liệu về xe tăng, thiết giáp; đào tạo bổ túc cán bộ xe tăng, thiết giáp cho một số nước bạn.
    Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp đã đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp cho binh chủng và toàn quân hàng vạn cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất, năng lực toàn diện, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật binh chủng theo mục tiêu yêu cầu đào tạo, góp phần làm nòng cốt xây dựng lực lượng Tăng-Thiết giáp của quân đội ta ngày càng lớn mạnh.
    Tiếp bước truyền thống hơn 30 năm qua, năm học 2003 - 2004, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp luôn thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện đào tạo, công tác kỹ thuật, công tác Đảng - công tác chính trị và công tác hậu cần - tài chính, xây dựng nhà trường chính quy, hiện đại. Mặc dù đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường còn thiếu, giáo viên phải dạy kiêm nhiệm nhiều nội dung cho các đối tượng học viên khác nhau, song đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, toàn trường có 63 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ và 1 tiến sĩ, 7 nhà giáo ưu tú, 132 lượt giáo viên giỏi các cấp. Để đảm bảo công tác huấn luyện, đào tạo, Đảng ủy - Ban giám hiệu Nhà trường và lãnh đạo chỉ huy các cấp đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy, học và hình thức quản lý phù hợp với từng đối tượng học viên. Phương châm huấn luyện của Trường là chú trọng huấn luyện cơ bản, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm đi đôi với rèn luyện. Các học viên đã xác định vai trò của mình trong môi trường quân đội, tích cực tham gia các phong trào ?ohọc giỏi rèn nghiêm?, ?oĐẩy khá - xóa kém?. Vì vậy, kết thúc năm học 2003 - 2004, đã có 100% học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có 74% đạt loại khá, giỏi. Các học viên ra trường có đủ năng lực tổ chức chỉ huy và tổ chức thực hành vững vàng, xác định tốt tư tưởng, yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ mới.
    Là trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ Tăng - Thiết giáp của quân đội, các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường luôn được đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và mô hình học cụ được triển khai. Năm 2004 đã có 11 sáng kiến và triển khai nhân rộng sáng kiến ?ochế tạo dụng cụ tháo vỏ đạt đứt, pháo kẹp nòng 23mm trên xe tăng?, biên soạn được 12 đầu tài liệu mới phục vụ các đối tượng học viên trong trường.
    Đóng quân trên địa bàn tỉnh, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp luôn tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện đã được cán bô, giáo viên, học viên nhà trường hưởng ứng tham gia với hàng chục triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, trẻ em tàn tật, nông dân nghèo của tỉnh... các hoạt động đó đã để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong nhân dân tỉnh nhà.
    Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp tiếp tục phát huy truyền tốt đẹp, không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.
    nguồn: Báo Vĩnh Phúc
    Được dnab8 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 14/05/2007
  9. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này có lẽ bác nhầm,thằng bạn nối khố của em(ở Huế) hiện đang học năm thứ 5 trường sỹ quan lục quân II,hộ khẩu của nó ở Huế đấy chứ.Sỹ quan lục quân II tuyển từ TT-Huế trở vào Nam,còn Quảng Trị ra Bắc là sỹ quan lục quân I.
    Tiếc thật đấy,ngày xưa em cũng định thi trường này nhưng mà lại tiếc cái tính lông bông nên thôiChứ hồi đấy mà quyết tâm học 5 năm bây giờ sắp ra trường ít nhất cũng được cái lon thiếu uý
  10. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    theo em được biết thì ở mỗi trường dân sự đều có khoa giáo dục quốc phòng. Mỗi năm khoa này giới thiệu SV đi học Lục quân từ 6 tháng đến 1 năm .Học xong là có hàm thiếu uý .Thành quân nhân.
    Em cũng đang thắc mắc về vấn đề này, bác nào cặn kẽ hơn được chứ

Chia sẻ trang này