1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trường hợp nhất định không được tẩy trắng răng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tramanhyeu01, 12/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhyeu01

    tramanhyeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các trường hợp nhất định không được tẩy trắng răng

    Vì nhiều nguyên nhân như theo thời gian, do cách ăn uống, vệ sinh răng miệng... mà hàm răng của chúng ta trở nên vàng ố, sậm màu hơn.

    Phương pháp tẩy trắng răng ra đời như 1 "vị cứu tinh" đối với những người đang có hàm răng ố vàng.

    Những tưởng dễ dàng tuy nhiên theo các nha sỹ thì không phải ai cũng có thể tẩy trắng răng được.

    1. Trường hợp bị viêm nha chu, răng sâu, mòn cổ răng

    Chúng ta biết rằng, nha chu là bệnh viêm nhiễm mãn tính mô nướu, mô nâng đỡ răng, xảy ra ở các tổ chức xung quanh răng.

    [​IMG]

    Sâu răng là răng có một khoang bị hỏng, hoặc nói cách khác vi khuẩn tác động vào tinh bột, chất đường bám trên răng tạo ra axit gây mòn cổ răng, mô răng.

    Đây đều là những dạng thương tổn lớn trên bề mặt răng, hay thân răng, làm suy yếu răng chẳng những trên bề mặt mà còn cả bên trong, dễ dẫn tới tình trạng mất răng hoặc hư răng.

    Do đó, trong trường hợp bệnh nhân bị tình trạng này mà vẫn "cố" tẩy trắng răng mà chưa điều trị dứt điểm các bệnh lý về răng - viêm nha chu, sâu răng... thì các chất hóa học trong thuốc tẩy sẽ làm cho tình trạng răng càng đi xuống. Răng bị suy yếu, dễ gãy, mòn... ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai của bệnh nhân.

    Do vậy, trong trường hợp ai muốn tẩy trắng răng thì nhất định phải chữa trị dứt điểm bệnh lý về răng trước (viêm lợi, hở cổ chân răng...) sau đó mới thực hiện tiếp bước tẩy trắng này.

    2. Răng bị nhiễm kháng sinh Tetracycline

    Tetracycline là 1 loại kháng sinh mà phụ nữ sử dụng trong thời kì mang thai hoặc cho các trẻ nhỏ dưới 7 - 8 tuổi.

    Loại kháng sinh này có khả năng làm răng bị đổi màu. Sự thay đổi này có thể xảy ra trên toàn bộ hàm răng hoặc 1 vùng của răng. Tình trạng sẩm màu ở răng dựa vào thời điểm, thời gian dùng thuốc, liều lượng và loại thuốc - răng sẽ có màu vàng sẫm, nâu, xám xanh.

    Vậy vì sao răng nhiễm Tetracycline lại không tẩy trắng răng được?

    Theo bác sĩ Trần Quốc Hòa - đang công tác tại Nha khoa Quốc tế Á Âu: "Răng được cấu tạo bởi 3 lớp, phần men răng bên ngoài mang màu trắng; lớp ngà răng ở giữa có màu vàng đồng thời tủy răng trong cùng chứa mạch máu và dây thần kinh cảm giác".

    Mặt khác răng bị nhiễm Tetracycline là đã bị thay đổi từ mầm răng bên trong cấu trúc răng rồi.

    Thực chất của dịch vụ tẩy trắng răng là trả lại màu sắc cho răng sau khi "tiêu diệt" những sắc tố màu bám trên MẶT NGOÀI của răng.

    Vì vậy, đối với tình trạng răng bị nhiễm kháng sinh từ bên trong cấu trúc răng thì dịch vụ tẩy trắng răng không có hiệu quả. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện công nghệ Bọc răng sứ thẩm mỹ IVS Digital hoặc Mặt dán sứ Veneer để hàm răng trắng đều, bóng sáng.

    3. Người bị bệnh lý cơ thể

    Giống như niềng răng, có những đối tượng dù có nhu cầu nhưng bị bệnh lý về cơ thể nên không áp dụng phương pháp tẩy trắng răng được.

    Đó là những người mắc các bệnh lý toàn thân như động kinh, tâm thần, tim mạch nặng, bệnh suy thận nặng...

    Lý do là bởi sự căng thẳng, ê buốt trong quá trình thực hiện có khả năng khiến bệnh nhân tim đập nhanh dẫn tới suy tim, phù phổi ở bệnh nhân bị suy thận hay làm người bệnh tái phát cơn động kin h bất cứ lúc nào.

    Bên cạnh đó, bác sĩ nha khoa Trần Quốc Hòa cũng đề cập rằng, những người bị dị ứng với hoạt chất có trong những loại thuốc tẩy trắng răng như Carbamide peroxide, hydrogen peroxide… thì cũng không nên tiến hành phương pháp tẩy trắng răng này.

    4. Trẻ em chưa đủ 16 tuổi

    Các bác sĩ khuyến cáo rằng, khách hàng chưa đủ 16 tuổi không nên áp dụng phương pháp tẩy trắng răng bởi đây vẫn là độ tuổi mà buồng tủy còn đang phát triển, mở rộng.

    Thuốc tẩy trắng răng có thể gây kích thích tủy khiến cho răng trở nên nhạy cảm hơn, nếu nghiêm trọng có khả năng làm viêm quanh răng, viêm nướu, tụt nướu lộ chân răng, khiến răng bị ê buốt nhiều, không ăn uống được...

    Chưa đủ 18 tuổi, buồng tủy trong răng vẫn chưa thật sự ổn định

    Nếu muốn "thay áo" cho răng, bệnh nhân phải đủ 18 tuổi và không mắc bệnh lý về răng miệng.

    Vì thế mà trước khi có ý định tẩy trắng răng, bệnh nhân cần đến gặp nha sĩ thăm khám và tư vấn - đây là 1 điều vô cùng cần thiết.

    Qua buổi tư vấn, bạn có thể nắm được tình trạng răng của mình - nên hay không nên tẩy trắng răng (dù là phương pháp nào) ở thời điểm hiện tại - để hạn chế những vấn đề không mong muốn xảy ra sau này.

    >> Xem thêm: Răng bị ố vàng tẩy trắng không hết thì điều trị bằng cách nào?

Chia sẻ trang này