1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trường thiếu sinh quân ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nuoccheda, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Riêng Bộ Công an có ít nhất 2 trường Thiếu sinh quân: Một ở Thái Nguyên (hiện do Đại tá Ma Khánh Bào- nguyên Giám đốc CA tỉnh Bắc Thái cũ làm Hiệu trưởng) và một ở Lâm Đồng. Các trường này không gọi là "Thiếu sinh quân" mà có chung tên là Trường Nội trú văn hoá dân tộc số...(I, II..) chuyên tuyển chọn và đào tạo thiếu niên là người dân tộc thiểu số về văn hoá để làm nguồn cử tuyển vào học tiếp tại các trường đại học, cao đẳng và trung học Công an. Khi ra trường, các em sẽ được đưa về công tác tại quê hương để phát huy thuận lợi cho công tác công an ở vùng dân tộc thiểu số.
    u?c chiangshan s?a vo 18:50 ngy 06/08/2006
  2. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Hình như mỗi quân khu có 1 trường TSQ, KV thì có 1 trường trên Tây Nguyên, tui có 2 thằng bạn đi chung đợt + 1 thằng đệ h đang nằm trên đó. Trường chủ yếu dạy "văn hoá" thôi mà. :D
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói HN cũng có 1 trường ! Ở đâu đó trong Nhổn thì phải !
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    CON SỐ TRỜI ƠI
    800

    800 là số thí sinh được "phù phép" thành quân nhân tại trường TSQ dân tộc khu V. Vì cái sự Quân nhân mà chẳng phải là... lính này mà trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2005-2006 đúng một tuần, trường đã phải trả hồ sơ và... tiền cho các quân nhân "phục viên". Cho hay cái sự gian lận trong thi cử đời nay có nhiều chiêu rất quái đản.
    Bài đăng trên trang 3 báo LC ngày 16-08-2006.
    CHO GỌI LÀ NÓI CÓ SÁCH...
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 16/08/2006
  5. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  6. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Trong kháng chiến chống Mỹ trước đây chúng ta có một trường thiếu sinh quân rất nổi tiếng, sau này đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ xuất sắc và nòng cốt cho quân đội và các cơ quan nhà nước. Đó là trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, thành lập năm 1965.
    Các học viên của trường này hiện nay có rất nhiều người mang quân hàm cấp tướng trong quân đội, và cũng có nhiều người nổi tiếng. Có thể kể ra đây như:
    Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục, học viên khóa 5
    Trần Chiến Thắng, thứ trưởng bộ Văn hóa thông tin, học viên khóa 3.
    Phương Minh Hòa, Chính ủy quân chủng PKKQ, học viên khóa 8 (khóa cuối cùng của trường).
    v...v
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
  8. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi Địa đạo Củ Chi về, nhân tiện chụp tấm hình, trường bác
    akapumkin2111 nhắc tới chắc là trường này
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. duongquazz

    duongquazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hehehehe .... em chỉ nghe đồn ở Củ Chi có 1 trường TSQ và 1 trường TSQ ở ngoại ô HN cũ
    còn học tập trong đó thì chủ yếu là hs cấp 2 và cấp 3 như các anh trên em đã nói ( vì chỉ học có 1 buổi )
    thời khóa biểu 1 ngày : sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học võ, các kiến thức quân sự, ....v...v...., buổi tối chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, giờ đi ngủ chuẩn là 9 giờ tối nhưng học sinh nào chưa trả bài thuộc thì .... thức tiếp
    trường nổi tiếng vì : chỉ dành cho con em cán bộ ( em có 1 suất nhưng không dám vào ), kỉ luật cực kì nghiêm khắc và cực kì khổ
  10. hvavietnam

    hvavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Bá cá các bác là em ngày nào cũgn ra vào trường TSQ Thái Nguyên vài lần(nhưng em không học trong ấy), kỷ luật thì cũng chả có j là ghê ghớm cả, vẫn là "xuống xe tắt máy" thôi. Để hôm nào chộp lấy cái ảnh chơi vậy.

Chia sẻ trang này