1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tuyệt kĩ giúp trẻ hứng thú học tiếng Hàn

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi phongsmile, 01/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongsmile

    phongsmile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn còn dồi dào tranh cãi về quá trình có nên cho con học ngoại ngữ sớm hoặc không nhưng theo đa dạng nghiên cứu trên thế giới cho chúng ta thấy khi học ngoại ngữ sớm đúng cách thức, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ.
    Khi những bé còn nhỏ thì khả năng ngôn ngữ của trẻ đang còn dễ dàng tiếp thu hơn người đã trưởng thành. Hơn nữa, trẻ em không cần tốn nhiều thời gian cho những công chu trình khác ngoài việc ăn, uống, ngủ... Nên có thể dành nhiều thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ. Hiện nay thì tiếng Hàn đang được nhiều bậc phụ huynh cho con của mình theo học nhưng điều quan trọng là bố mẹ cần tìm ra cách thực hiện khuyến khích các bé học tiếng Hàn một cách thức thích thú và hiệu quả nhất.
    Nhiều cha mẹ rất háo hức với chu trình cho con học tiếng Hàn từ nhỏ ngoài ra không phải ai cũng nắm được một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chu trình giúp những bé học thêm một ngoại ngữ là giúp bé hình thành nhận thức tích cực về việc giao tiếp bằng ngoại ngữ. Dưới đây là một số gợi ý để cha mẹ giúp trẻ hứng thú hơn với quá trình học tiếng Hàn:
    [​IMG]
    Hãy nới lỏng khi cần thiết

    Hãy nới lỏng khi cần thiết


    Một số phụ huynh cho rằng cách làm tuyệt vời nhất để trẻ khá đơn giản học tốt ngôn ngữ thứ hai là chỉ vận dụng ngôn ngữ đó ở nhà. Đó cũng là một ý tưởng hoặc, tuy nhiên cách thức này có thể khiến trẻ nản chí khi trẻ muốn cha mẹ nói chuyện với chúng bằng tiếng mẹ đẻ. Lúc này trẻ nảy sinh cảm xúc tiêu cực với ngoại ngữ và bảo đảm không có cha mẹ nào muốn trẻ gặp khó khăn khi giao tiếp với mình.
    Nếu các bé thể hiện sự thất vọng khi bạn cố gắng giao tiếp với chúng bằng tiếng Hàn, có thể đã đến lúc bạn phải nới lỏng nguyên tắc và thực hiện ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với bé. Bạn nên để trẻ cảm thấy thoải mái 100% khi giao tiếp với bạn, đó mới là điều quan trọng.

    Để trẻ thấy bạn cũng thích tiếng Hàn

    Một trong các biện pháp hay nhất để giúp trẻ thích thú khi làm một chu trình gì đó là hãy để trẻ thấy rằng bạn cũng thích thú với hoạt động đó. Hãy để trẻ nhìn thấy bạn đọc sách, báo tiếng Hàn, xem DVD, nghe nhạc bằng tiếng Hàn và nói tiếng Hàn với một người bạn hay nếu bạn không biết tiếng Hàn thì cần cho trẻ biết bạn cũng rất quan tâm và rất thích học tiếng Hàn. Nếu bạn muốn trẻ yêu thích tiếng Hàn, hãy cho các bé thấy bạn cũng vậy và bé cũng rất thích thú nếu như bạn cho chúng thấy các khi chúng được học các điều mới mà ngay cả bạn cũng không biết vấn đề đó và hãy khen bé ngay những lúc đó để bé có tinh thần cũng như yêu thích thêm ngôn ngữ thứ hai của mình.

    Thực hiện những câu tiếng Hàn mà không buộc trẻ phải đáp lại

    Nếu một đứa trẻ bị buộc phải đáp trả bằng ngôn ngữ thứ hai mà chúng cảm thấy khó khăn, trẻ có thể trở nên thất vọng và nản chí một cách làm khá đơn giản. Bạn có thể thực hiện đa dạng câu tiếng Hàn mà trẻ không cần phải trả lời lại.
    Ví dụ như hãy dùng những câu mệnh lệnh đơn giản như “Đi giày vào con”, “Chúng ta đi nào”, hay “Đưa cho mẹ quả táo”…và đừng quên khen ngợi "con làm tốt lắm", điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy hào hứng hơn với tiếng Hàn và cũng tạo được cho bé phản xạ trong giao tiếp và nếu những lần đầu bé chưa hiểu thì bạn hãy chỉ cho bé những hành động mà bé cần làm thì các lần sau đó bé bảo đảm sẽ không quên.

    [​IMG]
    Học tiếng hàn trực tuyến lần đầu tại Việt Nam

    Cho những bé tiếp cận với tiếng Hàn

    Hãy nhớ rằng làm gì cũng vậy đầu vào là cần thiết. Hãy tìm các cách thức mà con bạn thích như DVD, CD và để trẻ tự thưởng thức theo cách thức của mình. Đôi khi, chúng ta không nên có rất nhiều kỳ vọng với các đứa trẻ học ngoại ngữ ngay từ nhỏ. Ngay cả một đứa trẻ bản xứ cũng cần phải có thời gian mới có thể bắt đầu sử dụng tiếng Hàn. Hầu hết tất cả người học ngoại ngữ đều phải trải qua “quá trình im lặng” trước khi bắt đầu tự áp dụng được ngôn ngữ đó và với trẻ thì quá trình im lặng thường có thể dài hơn so với người lớn.
    Hãy để quá trình bắt đầu học ngoại ngữ đó của bé cũng như cách thức bé thích thú học tiếng Hàn theo tốc độ của riêng mình. Ngoài ra, hãy tìm một số cuốn truyện tranh tiếng Hàn hay mà trẻ thích và đọc cho con nghe. Hãy thận trọng với quá trình thay toàn bộ sách bản ngữ bằng sách tiếng Hàn. Để phát triển ngôn ngữ, chu trình bạn đọc cho con nghe bằng ngôn ngữ bản địa là cực kỳ quan trọng.

    Học qua sách truyện bằng tiếng Hàn

    Bố mẹ nên khuyến khích con mình đọc sách, truyện hoặc đọc cho con nghe những câu chuyện với tiếng Hàn dạng khá dễ dàng để bé không bị chán nản. Nội dung truyện hấp dẫn hay đôi khi chỉ bởi hình ảnh dồi dào màu sắc sinh động là điều khiến bé thu hút vào chu trình đọc bằng tiếng Hàn. Từ đó, con bạn dần quen với từ ngữ, văn phong tiếng Hàn như một ngôn ngữ tư duy.

    Xem phim, video, chơi game

    Giải trí là một trong những công cụ hiệu quả để khuyến khích trẻ học tiếng hàn. Âm nhạc có thể thu hút được trẻ và khiến chúng thấy thích thú hơn với quá trình học, và còn giúp cải thiện trí nhớ. Có hàng nghìn video ca nhạc, phim hoạt hình được thiết kế phục vụ cho chu trình học tiếng Hàn cho mọi lứa tuổi mà bố mẹ có thể tìm khá đơn giản trên youtube cho con mình. Bé có thể học hát như bài hát về bảng chữ cái tiếng Hàn hoặc bài hát "Ba con gấu" là bài hát khá dễ dàng và được những bé Hàn quốc rất thích hoặc có thể cho các bé xem phim hoạt hình Hàn quốc và Hàn quốc chính là quốc gia có dồi dào bộ phim hoạt hình hoặc dành cho bé... Giúp bé làm quen tiếng Hàn thỏa thích mà không cảm thấy nhàm chán.
    quá trình chơi game cũng góp phần giúp trẻ học tiếng Hàn. Bố mẹ có thể tìm kiếm và cho trẻ trải nghiệm các trò chơi được thiết kế bằng tiếng Hàn với từ vựng cơ bản, đồ họa bắt mắt và nội dung nhiều. Các từ mới trẻ khám phá được trong khi chơi game chắc hẳn dễ nhớ hơn so với quá trình viết từ ra giấy và học thuộc.

    Tập trung vào những mặt tích cực

    Học ngôn ngữ thứ hai nên là một trải nghiệm tích cực. Hãy nhớ rằng đây không phải một cuộc chạy đua. Nếu bạn cho trẻ tiếp xúc với tiếng Hàn một cách thực hiện thường xuyên và thông qua những hoạt động vui nhộn, trẻ sẽ tiếp thu rất nhanh. Nếu bạn đẩy trẻ đi quá nhanh, trẻ sẽ bắt đầu phản kháng. Hãy tập trung vào các mặt tích cực. Hãy khen ngợi trẻ nhưng đừng quá lời và đừng khiến trẻ cảm thấy rằng nói tiếng Hàn là một điều phi thường.

    Học tiếng Hàn cùng trẻ

    Bố mẹ nên dành phong phú thời gian chăm sóc cho con mình và cùng con học tiếng Hàn. Luyện tập, nói tiếng Hàn cùng con hoặc hướng dẫn con khi chơi game, nghe nhạc để con mình cảm thấy quen thuộc hơn với tiếng Hàn. Bên cạnh đó, trẻ em sẽ học nhanh hơn trong môi trường mà học viên đều nói tiếng Hàn. Bởi vì vậy, bố mẹ có thể chơi trò chơi nói tiếng Hàn khi ăn cơm, khi sinh viên cùng xem tivi hoặc dẫn trẻ tới những câu lạc bộ tiếng Hàn để luyện tập.

    Tóm lại, quá trình học tiếng Hàn của bé cũng giống như quá trình mà bé tiếp cận và làm quen với tiếng mẹ đẻ, bởi thế mọi người đừng nên có kỳ vọng là bé có thể học tốt cả hai ngoại ngữ ngay từ khi bé còn rất nhỏ. Thay vì cứ chăm chăm vào mục đích đó thì bạn nên tạo cho bé không gian và thời gian để bé dần dần thích thú trong việc học thêm ngoại ngữ thứ hai và xem ngôn ngữ thứ hai đó là một điều quan trọng và cần thiết đối với bé.

    Có đa dạng bí quyết để bố mẹ có thể giúp cho con mình có thể thích thú học thêm ngoại ngữ không riêng gì những phương pháp mà chúng tôi đã hướng dẫn như trên. Điều quan trọng là mọi người không nên tạo áp lực cho bé và tìm ra cách thức tốt nhất để các bé cảm thấy thoải mái khi học tiếng Hàn. Chúc những bé nhanh chóng làm quen với ngôn ngữ Hàn quốc.
    Thông tin được cung cấp bởi: Trung tâm tiếng Hàn SOFL

    Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
    Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
    Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
    Email: trungtamtienghansofl@gmail.Com
    Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
    website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Chia sẻ trang này