1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ứng cử viên thay thế mig-21 và su-22m4 nhà ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Lại lôi mấy công ty tài chính vào so với tập đoàn công nghiệp quốc phòng. Mấy cái thằng ngân hàng mang tội gây khủng hoảng, không cứu được người ta mới phải cho chết, nhưng riêng khối sản xuất thì nó lại là cả vấn đề đấy. Các nước lớn thằng nào chả bảo hộ, cứu trợ cho các tập đoàn sản xuất của nó, Boeing với GM, không được cứu thì chết mấy lần rồi. Tại sao người ta phải chấp nhận cứu chúng bằng mọi giá, tại nó là đầu tầu của cả nền kinh tế. Ngân hàng chết thì nhà nước có thể thay tạm việc phân phối tiền chứ còn khối sản xuất mà chết là nó kéo theo cả công nghệ, nhân lực, kĩ thuật sản xuất bay theo luôn...

    Hai cái thằng Boeing, lockhed, mất kèo cái này thì lại được cái khác bù, Mĩ nó mới là cái thằng bảo hộ nhiều nhất. Ngồi đấy mà mơ mộng tự do cạnh tranh.
    Yesterday_For_You thích bài này.
  2. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Có thằng nào không tự bảo hộ nền công nghiệp, nông nghiệp trong nước nó đâu. Ông thử lấy một ví dụ một nước nào không bảo bảo hộ nào... Vấn đề là bảo hộ ở mức nào. Sản phẩm có thể là nhận theo kiểu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đơn đặt hàng nhà nước, hay kiểu giao dự toán cuối năm quyết toán cái dự toán đấy. Ông có thể chê lock, boeing, GM được mẽo bảo trợ nhưng thử xem những mặt tích cực của nó thì sao? Thống kê có bao nhiêu sản phẩm của nó đang đc tiêu thụ trên toàn thế giới , nó nhận được bao nhiêu hợp đồng ngoài mỹ, doanh thu của nó trên thế giới...... Chê nó thì khó nhưng công tâm mà nói khen nó thì khen cả ngày không hết. Việc nó thành công như vậy là cách điều hành nền kinh tế của mỹ phải nói là tuyệt vời mà nhiều nước phải học theo... Mà cụ thể là việt nhà ta ngay trong các trường đại học khối kinh tế đang dạy các sinh viên môn kinh tế vĩ mô, vi mô 100% in dịch từ mỹ.
    Nghe cậu nói boeing, lock, GM do được bảo hộ nên khả năng phát trien tệ không bằng mấy doanh nghiệp Lào.
  3. longdaem

    longdaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi đọc bài này thấy nhiều ý kiến đề xuất nhập công nghệ. cái mình cần bây giờ là khí tài để bảo vệ luôn chứ tình hình căng thẳng mới bắt tay vào nghiên cứu thì bao giờ mới ra sản phẩm. vote mua 1 đội su hào 35 về. tiện thể xin luôn cái giấy phép lắp ráp trong nước giảm giá thành. chứ các bác bảo nghiên cứu 1 cái máy bay hoàn chỉnh thì lực đâu mà nghiên cứu. đến trung quốc vẫn phải nhập hàng về lắp vào trong khi nó có lực + có kinh nghiệm fake từ lâu lắm rồi.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Vấn đề chính, các kỹ thuật, khoa học thì cần bao cấp, vì cóc tính được là nó ra bao tiền :D Cần có các nhà khoa học điên rồ kiểu Ác si mét hay Lơ mơ lô xốp, và trên bình diện nhà nước, thì phải bỏ tiền ra nuôi lũ điên hâm dở hơi suốt ngày giải toán với tìm hạt :D Mỹ "xã hội hoá" tất, nên mới cần chiến tranh hoặc bạo loạn để hớt váng lũ dở hơi kia, thuở xưa thì Đức, do thái, gần hơn là Xô, giờ không biết lôi đâu ra đây, nhìn đám tiền bỏ vào mấy chương trình siêu phàm mà phát xót, FCS chẳng hạn, hay ABL :D

    Nga nhờ điều chỉnh kịp sau thời Bô rác, nên bắt đầu lấy lại phong độ. Các diễn đàn tin học tây không thể phủ nhận là từ cách đây mấy năm thì vấn đề vi xử lý Nga đã lên nhóm top, song hành với mẽo và âu, ví dụ con Elbrus chạy 800Mhz nhưng năng suất xử lý hơn cả core i7 của intel, nó dùng tập lệnh và thuật toán hoàn toàn của Nga. Đâu như dàn não của F22 dùng mấy chục CPU intel thì thằng Nga chấp nửa mắt, dùng mỗi 1 CPU của nó là thừa. Vẫn kế thừa truyền thống độc tài bạo tàn, CPU Nga theo chuẩn quân sự, về kháng nhiệt và độ ổn định là vô đối luôn, khi bán ra dân sự có luôn simulation cho platform x86 và amd. Thành tựu đó là do Nga nuôi được lũ dở hơi hói đầu nhiều, và nuôi từ nhỏ, nhốt vào viện hàn lâm trả lương. Các nước như Mỹ, Nhật thì sao, ý tưởng ngày càng cùn mòn, quanh quẩn, vì lũ dở hơi cám hấp vét được từ xưa đã về hưu hoặc về với đất hết cả. Các chương trình vũ khí và không gian thành công của NASA toàn nhờ ngón tay trỏ của Đức dẫn lối, người Mỹ gốc chỉ đạo chương trình trạm không gian, chương trình chết non thảm hại, F117A nghe đồn cũng là vét máng của 1 dân Nga :D

    Quay về máy bay tàu bò, hệ thống vũ khí VN hiện tại sẽ giảm tiền và nguy cơ nếu theo tiếp dòng hệ 1. Nếu tích hợp hệ 2, hệ thống chỉ huy (bao gồm mã hóa, IFF, cấu trúc, hạ tầng....) đều phải mời người ngoài vào can thiệp, về mặt tình báo là hỏng! Vũ khí hệ 2 yêu cầu hạ tầng và phương tiện tình báo hỗ trợ đều cao hơn hệ 1, tính độc lập thấp hơn. Chưa kể, đặc tính khí hậu của VN thì vũ khí hệ 1 đã qua nhiều năm được cải thiện trong thực chiến, hệ 2 chưa có được!

    Mới ngó lại anh bạn Gripen, thấy thông số trần bay còn thấp hơn Mig-21, không hiểu có đáp ứng được yêu cầu theo cách đánh của Vịt mọi không ????
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2014
    picobebongsouri thích bài này.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thì nãy ông chả bảo cạnh tranh, cái nào tranh không được thì chết giờ tôi chỉ ra cái ngược lại đấy =))

    Cái thằng Boeing, GM chết lên chết xuống mấy lần, nếu không nhờ cái máy in tiền của fed thì chúng nó đã chết lâu rồi =))
    Riêng GM vừa được bơm tiền xong đã làm chính phủ lỗ thêm 10 tỉ, thằng Boeing có cả đống hợp đồng nhờ chính phủ nó bỏ tiền ra cho vay cộng thêm sử dụng sức ép chính trị, hồi trước suýt nữa đã bị Airbus nó bóp chết, cái khối nợ của đất nước này là có nó góp công đấy ợ =))
  6. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Tớ vẫn giữ qua điểm cạnh tranh nhưng cạnh tranh ở mức độ nào. Riêng ơ nhà ta các công ty QP chủ yếu thực hiện sản phẩm = đơn đặt hành trực tiếp và = dự toán====> không có tính cạnh tranh và ở các nước khác là không có chuyện đấy ( không tính bắc hàn hay cu ba, lào).
    Ở mỹ khi công ty gặp khó khăn đuợc chính phủ cứu một là cho vay ưu đãi ( nhưng sau đó đòi lại) hoặc mua lại phần một phần công ty còn mạnh ( sau đó xẽ bán lại) cơ cấu lại những phần yếu ( phần này cho phá sản ). Còn việc sản phẩm cung cấp cho BQP vẫn là 100% đấu thầu rộng rãi. Chính vì đó luôn tạo áp lực cho các tập đoàn phải tự thân vận động tự đi lên chứ không phải là ỷ lại cho chính phủ. Việc khủng hoảng kinh tế lần trước GM tý bị phá sản, chính phủ mỹ đã cứu GM bằng khoản vay tuy nhiên GM đã hoàn trả cho chính phủ trước thời hạn. Phải nói việc sửu lý của mỹ tại thời điểm đấy là cực kỳ nhịp nhàng, và nó đã in thành bài để cho các nước khác học theo.
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Quay tới quay lui, bàn tới bàn lui chỉ thấy Mig-35 là phù hợp nhất thôi.
    thanhvy6 thích bài này.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Nhưng Mig-35 đến giờ BQP Nga vẩn chưa ký hợp đồng, biết khi nào nhà ta mới trang bị đây bác?
  9. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Tóm lại là cũng chẳng có gì mới cả. Loanh quanh cũng chỉ từng đó ứng viên mà chưa chọn được em nào khả dĩ cả. Phải chờ ý các cụ thôi.
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Từ lâu rồi các máy bay Mig-29K/Kub, Mig-29M/M2 và Mig-35/D đều được gọi chung là Mig-35 rồi bạn. Như vậy Mig-35 phiên bản hải quân đã dược đặt hàng và đi vào phục vụ hải quân Ấn và Nga.
    halosun, meo-unobita1102 thích bài này.

Chia sẻ trang này