1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề về du học Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi emerald79, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhanh

    lenhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Seneca :)

    Ai học Seneca College cho mình hỏi về chất lượng trường này nhé. Xin cảm ơn !
  2. vanessabui92

    vanessabui92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin thông tin về việc Renew Visa du học Canada, trường University of Manitoba

    Em có được visa du học canada là 1 năm, nhưng khi mà visa hết hạn, e muốn gia hạn visa du học canada thì e phải cần có những điều kiện gì?????? Em có cần phải chứng minh tài chính lại hay không????? Mọi người có thể giúp e thêm thông tin về việc xin renew visa không ạh?
  3. duhocinec03

    duhocinec03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tham khảo cách thức xin visa tại du học Canada
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hi bạn,
    Seneca College là trường được chính phủ Canada bảo trợ và đạt được nhiều giải thưởng về đào tạo lắm, nằm tại Toronto luôn nên chúng ta có thể học tập trong môi trường vô cùng hiện đại và chất lượng. bạn có thể tham khảo thông tin về trường tại trang này nhé >>> http://duhocinec.com/20110720248/du-hoc-canada/cao-ng-seneca-seneca-college.html

    sắp tới có triển lãm du học Canada đấy, mình thấy bạn nên đến tham dự để biết thêm chi tiết và được các chuyên viên tư vấn tận tình cho bạn, chúc bạn vui :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hi bạn,
    theo mình được biết thì visa Canada khi gia hạn không cần chứng minh tài chính đâu, bạn chỉ cần đến trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường đang học bên Canada, họ sẽ giúp bạn gia hạn luôn vì hấu hết các trường bên đó đều có chính sách hỗ trợ sinh viên về vấn đề thị thực.

    mặt khác, bạn hãy liên hệ với trung tâm du học mà bạn đã đăng ký ghi danh tại Việt Nam, họ sẽ hỗ trợ cho bạn nếu bạn chưa liên hệ được với trường đang học tại Canada. Thân :)
  4. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bạn rành về vấn đề trên nhớ giúp dùm bạn ấy. Mà nghe nói lúc phỏng vấn ở sân bay cũng nhiều thủ tục rườm rà lắm.
  5. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi về du học Canada

    Mình có một người bạn tốt nghiệp khoa điện - điện tử Trường Bách khoa TP.HCM với điểm số 8.42. Bạn em dự định học thạc sĩ tại University of Waterloo, Toronto, Canada. Em muốn hỏi dùm bạn em đó là tại Toronto có những học bổng nào về ngành điện-điện tử?
  6. minzdk.vietwap.com

    minzdk.vietwap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  7. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nói gì vậy bạn?Mình không hiểu
  8. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì về Canada?

    Bạn biết gì về Canada?@};-@};-@};-
    Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới:
    Canada là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất thế giới. dành được số điểm rất cao do khả năng tiếp cận tốt với giáo dục, tuổi thọ cao (với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện), tỷ lệ bạo hành và tội phạm thấp.
    Ngoài ra, các thành phố lớn nhất ở - Vancouver, Toronto và Montreal được biết đến như là nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc với môi trường an toàn và sạch sẽ, nhiều hoạt động văn hóa và phong cách sống thú vị.
    Mức sống cao:
    Người dân hưởng mức sống vào hàng cao nhất thế giới. Trên 65% dân có nhà riêng với tỷ lệ cao sở hữu các sản phẩm tiêu dùng như xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, tivi, điện thoại, radio. cũng là đất nước có hệ thống an ninh xã hội vàhệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện.
    Truyền thông, giải trí, nghệ thuật rất phát triển ở đây. Người dân tự hào về hệ thống phát thanh và truyền hình hiện đại của đất nước mình, bao gồm trên 10.000 đài phát thanh AM và FM, và khoảng 719 kênh truyền hình phục vụ nhu cầu giải trí và giáo dục của khán thính giả. Bên cạnh đó còn có các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật phong phú khác.
    Môi trường hiếu khách :
    Canada là quốc gia của dân nhập cư và luôn quan tâm khuyến khích phát triển nền văn hoá đa sắc tộc. Chính vì vậy, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy.
    Môi trường sạch đẹp:
    Người dân rất tự hào về môi trường thiên nhiên của đất nước mình. Một số công viên quốc gia đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
    Khí hậu:
    Có bốn mùa rõ rệt, khí hậu lạnh và băng tuyết. Nhiệt độ mùa hè vào ban ngày có thể lên tới 35 độ C và cao hơn, trong khi vào mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống -25 độ C, nhiệt độ ôn hòa vào mùa xuân và mùa thu. Nói chung mùa xuân là muad có khí hậu đẹp nhất tại .
    Ngôn ngữ:
    Hai ngôn ngữ chính thức của là tiếng Anh và tiếng Pháp. 59,3% dân sử dụng tiếng Anh, 23,2% là tiếng Pháp.
    Văn hóa:
    Canada là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc và chịu ảnh hưởng sâu sắc của nguồn gốc bản địa.

    Lý do hàng đầu để học tập tại Canada:

    • Bằng cấp của học viện giáo dục được công nhận trên khắp thế giới là chuẩn mực cao nhất.
    • Học phí cho sinh viên quốc tế ở thấp hơn nhiều so với các nước khác
    • Dành đầu tư nhiều vào giáo dục hơn bất cứ nước nào khác trong tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD)
    • Hàng năm có 100.000 sinh viên quốc tế từ nhiều nơi trên thế giới học tập tại . Kinh nghiệm giáo dục của bạn đảm bảo được công nhận trên thế giới.
    • Nổi tiếng thế giới vì truyền thống hiếu khách và khoan dung độ lượng. Xã hội đa văn hóa đảm bảo bạn sẽ được chào đón và cảm thấy như ở nhà khi học tập tại .
    • Là một đất nước dẫn đầu thế giới về phát triển phần mềm, viễn thông, hàng không, kỹ thuật, giao thông đô thị, sinh hóa, công nghệ mỏ, và công nghiệp môi trường, sinh viên học tập tại đây có nhiều cơ hội nghiên cứu và nhận học bổng.
    • Canada mang lại nhiều lựa chọn với hơn 90 trường đại học và 150 trường cao đẳng và các viện công nghệ, mỗi chương trình có một nét riêng biệt.
    • Hơn thế nữa, có chi phí sống thấp đáng kể. Tỷ lệ lạm phát giữ một tỉ lệ thấp nhất trong thế giới công nghiệp hóa.

    Hệ thống giáo dục ở Canada
    Hệ thống giáo dục ở bao gồm những trường học công lập và dân lập bắt đầu từ trường mẫu giáo cho đến hệ thống các trường ĐH. Chất lượng giáo dục được đánh giá là đồng đều và rất cao ở hầu hết khắp các tỉnh thành và các vùng lãnh thổ khác nhau. Ở mức độ sau trung học các viện đại học được phân chia thành các trường đại học và cao đẳng cộng đồng.
    Có nhiều sự khác nhau quan trọng giữa các hệ thống giáo dục của nhiều tỉnh khác nhau ở . Học trung học ở có thể tiếp tục lên học lớp 11, 12, hoặc 13 tùy thuộc vào các tỉnh.
    Giáo dục sau trung học được đưa ra bởi 4 viện giáo dục:
    - Các trường Đại học
    - Các trường Cao đẳng Đại học
    - Các trường Cao đẳng cộng đồng / học viện kỹ thuật
    - Các trường Cao đẳng nghề
    Các trường đại học: các trường đại học là các trường công lập lớn được nhận tài trợ và trường cung cấp giáo dục chất lượng cao, tỷ lệ học phí cho sinh viên quốc tế thấp hơn bất cứ tổ chức giáo dục nào khác trên thế giới. Trường đưa ra nhiều khóa học và bằng cấp từ bằng trung học, bằng dự bị đại học đến đến bằng tiến sĩ và cũng đưa ra các chương trình lấy chứng chỉ và bằng nghề.

    Các trường cao đẳng của hệ đại học: như là một thành phần của hệ thống giáo dục Canada, các trường đại học cao đẳng mang lại cho sinh viên sự chọn lựa các chương trình lấy bằng đại học được định hướng học thuật hoặc các chương trình lấy bằng cao đẳng và lấy chứng chỉ được định hướng thực hành nhiều hơn. Là một phần hệ thống cao đẳng , các trường đại học cao đẳng được phân biệt bởi các dịch vụ trợ giúp sinh viên, các lớp học với quy mô nhỏ, môi trường học tập tích cực. Trường cũng cung cấp các chương trình lấy bằng kết hợp/ trung học và chương trình chuyển tiếp đại học.

    Các trường cao đẳng cộng đồng và viện công nghệ: Có chương trình giảng dạy liên quan đến học nghề nhiều hơn với các lớp học nhỏ, đưa ra các khóa học ngoài trời. Điều đặc biệt của các trường cao đẳng là sự kết hợp với chương trình dạy nghề. Phần lớn các trường cao đẳng và học viện công nghệ đưa ra các chương trình lấy bằng trung học và lấy chứng chỉ hơn là lấy bằng cao đẳng, tuy nhiên giờ đây có nhiều chương trình lấy bằng ứng dụng.

    Cao đẳng công nghệ/Cao đẳng nghề: Đây là các trường được điều hành và đầu tư bởi các cá nhân với mục đích chính chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường việc làm sau một thời gian ngắn học tập. Trường chú trọng đặc biệt đến các lĩnh vực như kinh doanh, máy tính, các kỹ năng khác. Mặc dù được đầu tư bởi các ca nhân nhưng các học viện này đã được sự phê duyệt của tỉnh, đảm bảo các chương trình đạt chất lượng và chuẩn mực theo yêu cầu.

    Các trường trung học công lập: Hội đồng trường do các cộng đồng địa phương bầu ra để quản lý nhà trường. Hiện nay nhiều trường công lập đã nhận học sinh quốc tế vào học. Hầu hết các trường đều dạy cho cả nam lẫn nữ và chỉ có lớp ngoại trú. Chính sách tuyển chọn học sinh quốc tế và học phí thay đổi tùy theo vùng.

    Các trường trung học tư thục: Một số trường rất nổi tiếng vì là nơi xuất thân của nhiều nhân vật xuất sắc trong giới kinh doanh, chính trị, và các lãnh vực khác. Bộ giáo dục các tỉnh/ bang phụ trách quản lý các trường tư về đăng ký thành lập và chất lượng dạy và học theo các tiêu chí quy định. Trường tư thục có nội trú, ngoại trú hoặc cả hai. Một số trường chỉ nhận nam hoặc nữ sinh.
    Năm học thuật thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5, thường được chia làm hai kỳ. Một số trường tổ chức hệ thống học một kỳ hoặc quý ba tháng và cho phép sinh viên nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 5 cũng như tháng 9. Nhiều trường đưa ra một số các khóa học hạn chế và các chương trình đặc biệt trong suôt kỳ nghỉ hè.

    Các chương trình học
    Tiếng Anh: Chọn học tiếng Anh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
    Bằng trung học nâng cao: Học trung học thường mất 4 năm để hoàn thành và yêu cầu tiếng Anh trình độ khá, toán cao cấp và ba khóa học trình độ khá. Học sinh thường hoàn thành bằng trung học ở độ tuổi từ 14 đến 18.
    Dự bị đại học: các khóa học chuyển tiếp cho việc hoàn thành hoặc nâng cao chương trình học trung học, những chương trình này được đưa ra bởi các trường cao đẳng, trường đại học hoặc học viện. Thời gian yêu cầu hoàn thành chương trình dự bị đại học sẽ phụ thuộc vào loại hình và trình độ học vấn mà bạn có.
    Dạy nghề: Để có được bằng thương mại British Columbia, bạn cần tham gia khóa học dạy nghề bắt buộc. Dạy nghề được các trường cao đẳng, đại học và viện đại học đưa ra. Mỗi chương trình thương mại khác nhau về yêu cầu và thời gian học.
    Chứng chỉ: Các trường cao đẳng và đại học đưa ra chương trình học trong vòng một năm.
    Chứng chỉ cao cấp: sau khi hoàn thành một chứng chỉ bạn có thể hoàn hành thêm khóa học đặc biệt để nhận được một chứng chỉ cao cấp.Các trường cao đẳng và đại học đưa ra các chương trình này.
    Bằng trung học: Các trường cao đẳng hoặc đại học đưa ra chương trình học trong vòng hai hoặc ba năm đặc biệt trong các lĩnh vực sự nghiệp, công nghệ hoặc học thuật.
    Chuyển tiếp lên đại học: Khóa học học thuật diễn ra tại một trường cao đẳng có lẽ sẽ được chuyển tiếp lên đại học và áp dụng đối với bằng cử nhận đại học.
    Bằng cử nhân: Thông thường bằng dự bị đại học trong vòng 4 năm có lẽ được hoàn thành tại các trường đại học và viện đại học.
    Bằng thạc sĩ: Chương trình sau đại học trong vòng một hoặc ba năm. Đặc biệt bằng cử nhân phải yêu cầu nhập học.
    Bằng tiến sĩ: Chương trình tiến sĩ liên quan đến khóa họcvà nghiên cứa nguồn gốc. Yêu cầu nhập học thường bao gồm bằng cử nhân và bằngthạc sĩ và bằng này chỉ được trao tặng bởi các trường đại học.

    Một số những trường Đại học, học viện nổi tiếng của Canada
    Đại học Waterloo Đại học Toronto
    Đại học Victoria
    Đại học Ottawa
    Đại học British Columbia
    Đại học Western
    Đại học Guelph
    Đại học Concordia
    Đai học McGill
    Đại học Queen’s
    Đại học Conestoga
    Học viện khoa học và nghệ thuật Vienna


    Chi phí học tập tại Canada
    Học tập tại không rẻ, nhưng có thể trang trải được. Chi phí trung bình cho một học sinh quốc tế cho một năm học (8 tháng) trong chương trình dự bị là C$ 11, 903
    Canada đưa ra tỷ lệ học phí thấp nhất cho học sinh quốc tế so với các nước như Anh, Úc, New Zealand và Mỹ. Học đại học tại Mỹ đắt hơn 1/3 so với phí học cử nhân tại Canada trong khi đó phí học đại học tư của Mỹ đắt gấp đôi.

    Ăn, ở, sinh hoạt
    Học sinh có thể ở chung với người bản xứ (homestay) và chính những người chủ nhà này chịu trách nhiệm quản lý học sinh. Cũng có thể ở nội trú nếu trường có ký túc xá, khi đó ban giám hiệu trường sẽ chịu trách nhiệm quản lý. Sẽ tốn khoảng 800 đô-la Canada/tháng cho chi phí sinh hoạt.
    Homestays – Nhà dân: Nhiều gia đình người luôn chào đón học sinh quốc tế. Đây là cách tốt nhất giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hiểu biết về cuộc sống hàng ngày của người . Homestay được sắp xếp bởi nhà trường. Chi phí tùy theo địa điểm
    Phí giữ chỗ: $C 200
    Chi phí trung bình ở homestay là từ $400 - $800 một tháng
    Ký túc xá: Nhiều trường có nơi ở trong trường hoặc gần trường. Phòng có nhiều kích cỡ và nhiều khu ký túc xá có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm và các trang thiết bị giặt là. Có sự lựa chọn phòng đôi hoặc phòng đơn.
    Chi phí trung bình cho các phòng ký túc xá là $3.000 - $7.500 CND trên một năm.

    Học bổng
    Một số viện đại học đưa ra phần thưởng hoặc học bổng một phần cho học sinh quốc tế mong muốn học tại các trường của họ. Những phần thưởng này được xem như phần thưởng căn bản và được xác định dựa trên chương trình học thuật của bạn và sẽ rất là cạnh tranh. Phần thưởng dựa trên nhu cầu như ở Mỹ đặc biệt không được tìm thấy tại các trường .
    Nếu bạn mong muốn đi du học tại Canada để nâng cao trình độ tiếng Anh kết hợp với các chương trình học thuật lấy bằng trung học, cao đẳng, đại học, dạy nghề hoặc lấy chứng chỉ bạn có thể liên hệ với văn phòng tư vấn AIT chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn, chọn trường, chọn ngành học. Ngoài ra chúng tôi còn giúp bạn chuẩn bị hồ sơ cá nhân, học tập và tài chính.



    Nguồn gốc: sưu tầm>:D:D<
  9. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục đi du học Canada đã sẵn sàng

    Thủ tục đi du học Canada đã sẵn sàng @};-@};-@};-

    Đất nước Canada là một đất nước xinh đẹp và thân thiện. Nền giáo dục của Canada cũng là nền giáo dục tiên tiến hàng đầu với hệ thống bằng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận trên toàn thế giới. Bạn đã sẵn sàng gia nhập vào hàng ngũ những du học sinh Việt Nam học tập và sinh sống tại Canada chưa?

    Dưới đây, N-B Associates sẽ đưa ra các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho chuyến du học này nhé!

    * Thời hạn nộp đơn: Thông thường, bạn phải nộp đơn xin nhập học và các khoản phí cho các trường muộn nhất là 5 tuần trước khi khoá học của bạn bắt đầu.
    Nếu bạn phải xin Visa du học vào Canada thì cần nộp đơn ít nhất 3 tháng trước khi nhập học. Nếu các trường nhận được đơn của bạn muộn hơn thì điều đó có nghĩa là đơn của bạn sẽ không có giá trị nữa.

    * Điều kiện nhập học: Để được nhận vào các trường Đại học, Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp, các bạn bắt buộc phải tốt nghiệp và có bằng Phổ thông Trung học hoặc đã được cấp chứng chỉ của các chương trình học sau phổ thông.
    Các sinh viên đã học xong phổ thông thì ít nhất phải trên 19 tuổi, ra trường được 1 năm trở lên và phải vượt qua kỳ thi đầu vào của các trường ở Canada. Đại diện của trường sẽ phỏng vấn các sinh viên đủ khả năng nhập học trực tiếp hoặc qua internet (đối với sinh viên quốc tế: quá e-mail hoặc hồ sơ trực tuyến).

    * Yêu cầu về ngoại ngữ: Tất nhiên là để có thể theo học các chương trình Cử nhân ở Đại học hoặc Cao đẳng, bạn cần có một trình độ tiếng Anh nhất định. Sinh viên quốc tế thường là phải đạt khoảng 450 điểm TOEFL hoặc 700 điểm TOEIC hay một mức điểm tương đương đối với các trình độ thi tiếng Anh khác như Cambridge…, nếu không thì phải qua được kỳ sát hạch trình độ của các trường.

    Những sinh viên mà tiếng Anh chưa đáp ứng được yêu cầu để học đại học, cao đẳng thì phải nâng cao trình độ Anh ngữ bằng cách tham gia các khoá học tiếng Anh ngắn hạn trước khi nhập học. Việc học tiếng Anh trong bao lâu phụ thuộc vào chính khả năng hiện tại của các bạn và yêu cầu của trường mà bạn sẽ theo học hệ đại học hoặc cao đẳng.





    Như vậy, các bạn đã biết là có 3 thủ tục chính để chuẩn bị cho chuyến du học của mình rồi đúng không. Nhưng cụ thể cần phải chuẩn bị những gì thì có lẽ là thắc mắc của rất nhiều bạn và các bậc phụ huynh phải không?

    Tiếp theo, N-B Associates sẽ hướng dẫn cụ thể những gì mà bạn nên chuẩn bị. Click ngay thôi!
    Đầu tiên, các bạn nộp đơn xin nhập học được điền đầy đủ thông tin cơ bản về bản thân và nêu rõ lý do, cũng như nguyện vọng khi bạn chọn đến Canada du học.
    Tiếp theo, các bạn nộp các khoản phí nộp đơn; đăng ký học (đối với sinh viên quốc tế). Một khoản đặt cọc cho học phí: khoản đặt cọc này là một phần của tổng số học phí và sẽ được trừ khi bạn nộp đủ số tiền học phí.
    Sau khi được xét hồ sơ và nhận được thông báo của trường, bạn phải nộp đủ toàn bộ học phí cũng như phí ăn ở nếu bạn chọn dịch vụ của trường.

    Sau khi có được thư mời nhập học, bạn mới có thể đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Canada tại nước bạn để xin cấp Visa du học ở Canada được.

    Để được cấp Visa:

    - Bạn phải đủ sức khoẻ: bạn phải khám sức khoẻ và có kết quả kiểm tra tốt theo yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Canada ở Việt Nam.
    - Tuân thủ theo Luật và các Điều lệ quy định của Canada.
    - Hộ chiếu còn hạn; các giấy tờ tuỳ thân có xác thực và xác nhận nhân thân.
    - Các chứng minh về khả năng tài chính để có thể đảm bảo cho các chí phí trong quá trình bạn sinh hoạt học tập tại Canada.
    - Và các sinh viên Việt Nam của chúng ta thì cần được cấp Giấy phép cư trú tạm thời.

    Việc xin hoãn, đổi khoá học hoặc không theo học: Văn phòng của các trường cần phải nhận được thông báo bằng văn bản của bạn chậm nhất là 14 ngày trước khi khoá học của bạn bắt đầu để có thể chuyển đăng ký của bạn sang khoá học muộn hơn sau đó. Việc thay đổi các khoá học chỉ được phán quyết bởi Hiệu trưởng và bạn phải mất phí cho mỗi lần thay đổi đó. Nếu bạn quyết định huỷ bỏ việc học thì sẽ không được hoàn lại các khoản phí.

    Nguồn gốc: sưu tầm >:D:D<
  10. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    10 lí do để chọn du học tại Canada

    10 lí do để chọn du học tại Canada@};-@};-@};-

    Trong thời gian gần đây, Canada trở thành một lựa chọn mới mẻ và đầy hấp dẫn với Teen chúng mình. Với nền giáo dục sánh ngang với các nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, các trường đại học của Canada được quốc tế công nhận về chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

    Một lý do quan trọng hơn nữa là tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Canada dù trường nằm ở nơi nào và có quy mô ra sao. Ngoài ra học phí tại Canada thuộc loại thấp nhất trong số các nước nói tiếng Anh nữa đấy. Mình xin nêu 10 lý do cơ bản mà các teen lựa chọn đất nước Canada để du học:

    1. Cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao và nổi tiếng trên thế giới đã thu hút sinh viên đến từ mọi quốc gia.
    2. Học phí và sinh hoạt tại Canada thấp hơn nhiều quốc gia khác.
    3. Là một quốc gia đa văn hóa. Cho dù bạn đến từ đâu, khi ở Canada, bạn sẽ luôn cảm thấy như đang ở nhà.
    4. Canada có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp. Các bạn có thể chọn học bằng một trong hai thứ tiếng hoặc tham gia vào một trường song ngữ.
    5. Các giáo sư hàng đầu, các nhà khoa học danh tiếng và các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới là một phần quan trọng trong số những người đứng trên bục giảng tại các trường đại học Canada.





    Bạn đã sẵn sàng khám phá chưa?



    6.Các trường được trang thiết bị máy móc tối tân nhất, các phòng học được nối mạng và nhiều điểm truy cập mạng ….
    7. Khu trường học an toàn và trong sạch.
    8. Các trường học ở Canada có các thư viện, bảo tàng, các phòng hòa nhạc, phòng triển lãm nghệ thuật và khu luyện tập thể thao tiên tiến nhất.Ngoài ra còn có cả các trạm phát thanh, tòa báo và các cửa hàng do sinh viên quản lý.
    9.Các bạn sẽ có cơ hội để tận hưởng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông riêng biệt với thiên nhiên tươi đẹp và phong phú.
    10. Theo Liên hợp quốc, Canada là một trong những nước có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới.

    Nguồn gốc: sưu tầm>:D:D<

Chia sẻ trang này