1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các võ sư và môn sinh bên Vovinam hình như không biết cách tranh luận hay sao ấy???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi voxydent, 01/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Phản đòn Ôm trước không tay lối 1 của Vovinam là chiêu ăn cắp từ chiêu Khổ Hải Hồi Đầu của Thiếu Lâm.
    Bằng chứng đây:
    http://vnthuquan.net/TRUYEN/truyen.a...83a3q3m3237nvn
    Quách Tương thản nhiên mỉm cười:
    - Ra chiêu thứ mười đây, ông xem tôi ở môn phái nào?
    Tay trái giơ lên, thân hình hơi chồm tới, tay phải luồn vào toan chộp lầy cằm của Vô Sắc. Vô Sắc cùng chúng tăng không nhịn được phải ngạc nhiên kêu ồ một tiếng. Chiêu đó có tên là Khổ Hải Hồi Đầu, chính là một chiêu trong La Hán Quyền của phái Thiếu Lâm chính tông, môn phái khác không có được. Dụng ý của chiêu này là tay trái ấn đầu đối phương, tay phải đỡ lấy cằm, vặn một cái, nặng ắt gãy cổ, nhẹ cũng trật khớp, là một chiêu sát thủ rất lợi hại. Vô Sắc thiền sư thấy cô ta giở một chiêu trong La Hán Quyền, thật chẳng khác nào múa búa trước cửa Lỗ Ban, đem Hiếu Kinh đọc cho Khổng Tử nghe, nghĩ vừa bực mình, vừa tức cười. Pho quyền pháp này ông đã thành thục từ mấy chục năm trước, luyện đã đến mức không còn phải suy nghĩ, ra chiêu là ra, dù có đang nằm ngủ cũng có thể giải được chiêu này.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Tôi tưởng bác đã thoát ra khỏi "không gian võ giới" rồi chứ ?
    Nói thật với bác chứ Vovinam có phải là do Cụ Nguyễn Lộc sáng lập hay không? công lao của những ai góp nhặt đòn thế (mà Vovinam gọi là thái dụng ) ...thực sự với Tôi chẳng quan tâm lắm.
    Cái mà Tôi quan tâm là các võ sinh/võ sỹ/võ sư ...môn đồ/môn sinh phải nhập tâm cái chuyện làm việc hữu ích cho xã hội bằng những công việc cụ thể . Mà đầu tiên là có ích cho chính bản thân mình
    Đang gõ bài này thì xem trên truyền hình thấy Chú Đạt nick (vovinamhn) đang giảng giải sơ lược Vovinam cho các em học sinh ....hay !
    Chờ tí vào gõ tiếp !
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Tiếp!
    Những cái gì mà cổ suý cho thanh niên sống tốt, vươn lên trong cuộc sống, tìm hiểu, yêu tổ quốc - yêu đồng bào chả cứ gì môn võ Vovinam mà môn nào (không phải võ thuật) cũng nên khuyến khích và ủng hộ nhất là trong thời đại toàn cầu. Ít nhiều thì môn võ thuật Vovinam cũng góp phần khiêm tốn để thế giới biết đến Việt Nam. Tại sao Tôi nói là khiêm tốn, vì thực tế những thành quả của từng cá nhân gộp lại thành của môn phái Vovinam VVĐ là ít.
    Những tài liệu của môn phái tuyên truyền cho nội bộ theo Tôi nhận xét là truyên truyền vống.
    Hàng ngũ trí thức kiêm võ sư không nhiều. Trí thức ở đây cần hiểu là phải có một công trình khảo cứu , bài báo - tiểu luận về chuyên đề võ thuật chứ không phải là học thạc sĩ.
    (Còn đại học thì không tính vì bây giờ đại trà rồi)
    Đó là lý do vì sao có những chuyện cãi nhau như mổ bò, văn hèn võ bẩn, định hùa nhau phế cả VSCM Lê Sáng là vì thế. Những thể loại này dần dần sẽ lặn dần huặc tự hoàn thiện để thay đổi.
    ==============================================
    Tại sao Tôi lại nói Hàng ngũ trí thức kiêm võ sư không nhiều ? chuyện này chẳng có liên quan gì đến võ thuật cả .
    Bởi vì những ông hay hô hào về chuyện chính trị hay gài độ lèo lái sang chuyện chính trị thuộc dạng dở dở ương ương, chẳng có vẹo gì ở những nước sinh sống, bám vào một thời hào quang của Vovinam để ăn tục nói phét , lấy mác Việt Kiệu để loè - khoe anh/em trong nước nhưng bản chất cũng chỉ bình thường mà thôi.
    Còn đối với phần đông những môn sinh cựu trào - lâu năm chân chính đó là những người tốt, cần mẫn, bền bỉ với môn phái nhưng có điều mà chính họ cũng không biết là họ "vô tình" làm u u - mê mê , huyễn huặc cho chính các đệ tử của mình. Bản thân họ cũng không chịu đọc, tìm tòi thế giới chung quanh đang thay đổi mau lẹ, nhanh như chong chóng quay.
    Tuy nhiên phải khắc định sự cống hiện của họ là rất lớn, nhưng nếu không cẩn thận chính họ vô tình mắc bệnh công thần kìm hãm sự vươn lên của thế hệ sau.
    Tuổi trẻ thời đại này là phải nỗ lực học : học là để kiếm cơm, mở mang hiểu biết . Kể cả có được bầu tí chức vụ nho nhỏ liên quan đến lĩnh vực TDTT - võ thuật cũng phải có trình độ nhất định về khả năng tổ chức, diễn thuyết , viết lách.
    (Đến đi làm vệ sĩ người ta cũng tuyển học sinh PTTH)
    Chứ còn giỏi võ để chiến thì ở VN thời buổi này ít có chỗ để thi thố vì không có tổ chức đánh đài.
    Môn sinh thế hệ 7X,8X có tài và tâm lại đang thiếu trầm trọng . Xin nhắc lại là môn sinh chứ không phải võ sinh/võ sĩ/cựu môn sinh!
    Anh AA còn lưu luyến với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo thì nên trở về với "chính nghĩa quốc gia Vovinam" mà anh cũng vừa có chính danh lẫn chính thống hơn là lang thang để tỉa Vovinam làm gì
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Để tui kể cho dhlv nghe một câu chuyện có thật:
    -Có một doanh nhân đang làm việc ở một Công ty sang trọng trên một con đường sang trọng.
    -Mỗi ngày tài xế đều chở ông ta về nhà cho dù nhà cũng không xa Cty.
    -Một bữa nọ ông ta quyết định đi bộ để tập thể dục đồng thời cũng là để hòa đồng với người xung quanh.
    -Trên đường đi bộ, ông ta chợt thấy trong ngõ hẻm có cái chòi lá có chữ Vovinam.
    -Ông ta bổi hổi bồi hồi vì cũng có thời tập Vovinam, ông ta đau xót trong dạ: "Sao giờ nó điêu tàn thế nhỉ ? "
    -Ngày hôm sau, ông ta cố mượn bộ đồ cũ của anh làm vườn, mặc vào để cho hợp với nơi sắp đến.
    -Ông ta đi bộ vào và trình bày: "Tôi là người rất có lòng với Vovinam, xin phép cho tôi được làm cái gì đó giúp đỡ cho nơi này .."
    -Tổng quản nơi đó nhìn ông ta thương hại mà rằng: " May cho ông quá , nơi đây vừa thiếu một chân tạp vụ vệ sinh, ông được vinh dự làm chức vụ Tổng quản vệ sinh nội vụ trên toàn khu vực ! ".
    .....
    Hiểu ra chưa đồng chí dhlv. ??
  5. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dùng Tâm Sáng Để Kiến Chiêu Những Sự Loạn Động Trong Cuộc Sống :

    http://www.vovinamvvd.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=137

    ===========================================================

    Toàn cục ở cái box này trong nhiều năm qua, dù yêu/ghét/chửi Vovinam đều bị lôi kéo vào một công cuộc tuyên truyền không công cho VOVINAM. Từ đó mà lan sang các diễn đàn sinh sau đẻ muộn khác!

    Còn thuật ngữ Quốc Võ, càng bức xúc/càng akay bao nhiêu càng có nhiều bài viết trên các diễn đàn, báo chí, blog...=> Càng nhiều người nghe, quan tâm tới Vovinam càng tốt!

    ================

    Nếu các bạn không quan tâm chuyện đúng sai/lu bu, soi câu chữ trong các nội dung lý thuyết của Vovinam Việt Võ Đạo từ đó phân tích, tranh luận...công việc tuyên truyền hiệu quả đã bị giảm.

    Cách đây 2 năm, phương thức này không còn hiệu quả nữa vì tuyên truyền qua truyền hình là tác động mạnh nhất, nhiều nhất. Hơn nữa mật độ báo chí chính thống cũng đăng tin bài rất nhiều và đều đặn. Dù box võ thuật đã là một dĩ vãng, một nghĩa địa nhưng xem qua số view ở vài topic tỉ lệ người xem cũng rất còn cao (tính trung bình chia số view/số lượng bài post)
  6. thanhgiang3

    thanhgiang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng học Vovinam và Taekwondo. Em trai mình học võ cổ truyền. Nhìn chung, trong quá trình học võ, mình đã được thầy giáo dạy là không nên bài khích môn phái này hay môn phái khác. Mỗi môn phái có một nét đặc trưng và nét hay riêng. Cái hay của võ thuật là nâng cao thể lực và tinh thần thượng võ [tinh thần tôn trọng tinh hoa của các môn võ khác]. Không thể nói môn võ này có nhiều người học hay môn sinh của môn võ này có nhiều thành tích hơn môn võ kia là môn võ đó giỏi. Cái hay theo mình mà một môn võ để lại là những bài học làm người hay thể lực trong thời gian môn sinh đó tập luyện và những kỷ niệm vui buồn. Ví dụ như mình luôn nhớ 1 câu của thầy giáo Vovinam [giờ thầy ấy đã mất vì bệnh], đó là "Vui xuân không quên nhiệm vụ" hay "Thầy tin chắc là em sẽ không bao giờ thắng giải vì chưa đánh em đã có tậm lý sợ thua". Hay như thầy Taekwondo đã nói "các em nhớ quan sát kỹ cách nắm tay này nhé, vì thầy đã bỏ công tốn sức ra để học từ một võ sư Hàn Quốc và chỉ các em" [Mình chắc 1 điều là nếu ai đó quan sát 1 lớp võ tập luyện sẽ thấy rất ít môn sinh nắm tay đúng khi ra đòn].

Chia sẻ trang này