1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 26/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt ra câu hỏi về chuyện “Tiếng Anh có khó không?” câu trả lời sẽ khác nhau do mỗi người cảm nhận. Vậy điều gì sẽ chọn lựa một ngôn ngữ khó hay dễ?
    1. Sự liên quan giữ gìna ngôn ngữ đó và tiếng mẹ đẻ
    Tiếng Anh và tiếng Pháp tương đối giống nhau. Vì thế có cách người Pháp sẽ nhận ra tiếng Anh rất dễ. Nhưng người Trung Quốc lại thấy khó. Bởi tiếng Anh viết theo ký tự La tinh, tiếng Trung lại viết theo tượng hình. Sự liên quan gìn giữa tiếng Anh và ngôn ngữ gốc của chính mình sẽ khiến mình có học được tiếng Anh dễ dàng hay không. Đối với người Việt, tiếng Anh có nhiều quy tắc khác nhau trong biện pháp phát âm và ngữ pháp. Tuy nhiên, hệ thống chữ cái mà bạn đang tin dùng cũng khá tương tự với tiếng Anh. Đó là nguyên nhân bạn vẫn có thể nhận diện và học trong một thời gian không quá dài. So với các nước khác ở châu Á, người Việt đã may mắn hơn phần nào rồi đó chứ!
    Xem thêm: học tiếng anh elight
    2. Độ phức tạp về âm tiết và trật tự ngữ pháp
    Tiếng Anh có độ phức tạp về âm tiết nhiều hơn tiếng Việt. Tiếng Anh không nhân số lượng từ bằng cách thức ghép vần, nhưng từ ngữ thường có đa âm tiết. Và cũng không tưởng một quy định riêng nào về chuyện những từ này đứng cạnh nhau thì đọc giống nhau. Ví dụ, chúng ta đọc “giường”, ”sương”, ”gương” đều có vần ”ương” giống hệt nhau. Nhưng các từ ”blood”, ”mood”, ”shoot”, ”good” đều có ”oo” mà đâu có phát âm giống nhau. Đó là lý do vì sao người Việt thường xuyên dùng tư duy của mình hầu như phát âm tiếng Anh sai. Ngữ pháp cũng đóng vai giở trò quan trọng tạo nên độ khó của một ngôn ngữ. Có thể chúng mình thấy tiếng Anh có nhiều quy tắc là khó, nhưng nó vẫn là dễ so với tiếng Nga, hoặc tiếng Pháp. Ví dụ, tiếng Anh khi thêm ”s” vào danh từ sẽ được số nhiều. Nhưng tiếng Nga có tới 10 đuôi khác nhau. Tiếng Pháp còn phân biệt theo giống ”đực” – ”cái”. Vậy thì chúng ta thấy may mắn khi học tiếng Anh rồi chứ?
    3. Sự liên quan giữa các từ vựng
    Các từ vựng của ngôn ngữ nào càng được xây dựng dựa trên nguyên tắc nhất định thì càng dễ. Ví dụ như tiếng Việt có các vần, ghép vần lại với phụ âm sẽ ra các từ mới. Tiếng Anh phát triển từ mới theo phụ tố (tiền tố, hậu tố). Khi chúng mình có khả năng nắm được cấu trúc để hình thành từ mới trong một ngôn ngữ thì chúng ta cũng có mẹo hay học được ngôn ngữ này.
    Xem thêm: web học tiếng anh hay
    Sự liên quan của từ vựng thể hiện ở phương thức và nội dung. Ví dụ, các từ có cách thức viết tương tự là về cách thức. Bạn có giải pháp ghi nhớ chúng vì chúng nhìn giống nhau: ”leave – leaf”, ”mean – mine”… Hoặc tương tự về nội dung như cùng chỉ các loài vật, nghề nghiệp,… Ngôn ngữ nào càng có nhiều từ không liên quan đến nhau thì càng khó để học.

    4. Số lượng các thanh điệu
    Có một vài ngôn ngữ có nhiều thanh điệu như tiếng Việt hay tiếng Pháp. Tiếng Việt có tới 6 âm sắc khác nhau. Khi phát âm các từ mang thanh điệu, bạn hãy chú ý điều chỉnh rất nhiều. Riêng về khoản này có lẽ tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt đó nhé! Trong tiếng Anh không xảy ra dấu, và việc biến đổi về biện pháp phát âm chỉ liên quan tới trọng âm và ngữ điệu. Đôi khi bạn lỡ không đọc trọng âm, ví dụ: ”advertisement” nhưng phát âm đúng, có mẹo hay người bản ngữ vẫn hiểu. Nhưng nếu chúng mình muốn nói “vở” lại ngọng thành ”vợ” thì cam đoan là sai nghĩa hoàn toàn.
    Tag: tieng anh truc tuyen
    5. Sự đa nghĩa của từ vựng
    Ngôn ngữ nào càng nhiều nghĩa cho mỗi từ thì càng khó hơn. Cùng một biện pháp viết, cách đọc nhưng mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy văn cảnh. Có lẽ tiếng Trung đứng đầu bảng về độ khó trong nghĩa của từ. Tưởng là nghĩa này, nhưng trong trường hợp kia lại nghĩa khác. Tiếng Anh cũng có nhiều từ đa nghĩa gây bối rối. Ví dụ, ”like” khi là giống, khi là thích. ”lie” khi là nói dối, khi là nằm. Dù vậy, số lượng nghĩa của mỗi từ trong tiếng Anh không nhiều. Do đó, tiếng Anh cũng không xếp vào khó ở yếu tố này.

Chia sẻ trang này