1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách bạn che dấu tâm trạng của mình?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TocNgan129, 21/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng theo đoàn làm film tập làm diễn viên những chả nhẽ lại kể ra ở chốn đông người ?
    Bạn có thể giấu tâm trạng của mình nhưng đôi khi những hành động nhỏ của bạn lại làm phản lại, ví dụ ngón tay, đôi mắt.... Tóm lại lời khuyên là chú ý từ tổng thể đến chi tiết khi mún giấu suy nghĩ thật
  2. ps76

    ps76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe người khác nói và đừng nói cho người khác nghe.
    Với tôi đó là cách che giấu tâm trạng tốt nhất.
  3. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà khẳng định được điều này ? bạn khẳng định như bạn tạo ra xã hội loài người này vậy ! với nền tảng ấy thì triển vọng loài người sẽ ra sao đây ?
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cách thức che dấu tâm trạng. Bạn nào biết về 13 cơ chế phòng vệ của con người theo quan điểm của Freud thì post lên cho mọi người cùng tham khảo xem mỗi người có bao nhiêu trong 13 cơ chế ấy nhá!
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường che dấu cảm xúc của mình = cách cười thật nhiều, nói thật nhiều . Dù nói thật hay nói dối thì mọi người cũng chẳng bít đâu mà lần.
  6. emgai_yeuanhzai

    emgai_yeuanhzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui nói dối không giỏi lắm
    - Khi nói dối tôi sẽ nhìn xuống phía dưới sau đó là cắn móng tay( mặc dù biết là mất vệ sinh ) vì vậy nên ai đã bị tôi nói dối 1 lần rồi thì lần sau sẽ phân biệt ngay được tui có nói dối hay không
  7. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng che dấu tâm sự / tâm trạng của mình bằng cách này. Khá hiệu quả vì người khác khó hiểu được những gì đang xảy ra với mình. Nhưng ở một chừng mực nào đó tớ thấy nó có hại cho bản thân. Nhất là những chuyện buồn bã. Giấu đi tâm trạng thật/ sống với emotions do mình cố tạo ra sẽ làm mình kiệt sức, cảm giác mình bị bỏ rơi ( vì chả ai hiểu mình đang buồn thế nào)
    Vì thế tớ nghĩ : câu hỏi bạn gì đưa ra không có context nên khó trả lời.
    Nhưng cách hạn chế " emotional dissonance" cho bản thân tớ nghĩ có thể tâm sự với 1 người bạn mà bạn tin tưởng- cho nhẹ lòng. Còn ngay tại thời điểm cần che dấu tâm trạng thì mình giữ im lặng thôi, mọi hành động cử chỉ ở mức độ vừa phải- bình tĩnh , thế nào đó để người khác không đoán ra được điều gì cả
    Được Jebee sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 31/03/2006
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tôi muốn che dấu tâm trạng thực của mình thì tôi im lặng - và nói một vấn đề gì đó ngoài vấn đề bạn đang đề cập - nhưng lại suy nghĩ về vấn đề bạn nêu ra - Tôi chẳng thích nói dối - nhưng nếu cần nói dối để đạt mục đích tốt nào đó ( cho ai đó ,hoặc một công việc ) tôi vẫn sẵn sàng nói dối . Ai cũng có thủ đoạn cả - có thủ đoạn phục vụ cái xấu - có thủ đoạn phục vụ điều tốt - như vậy thủ đoạn có phải được coi là một phần của nói dối không nhỉ ?
  9. nagirl

    nagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em mới vào diễn đàn nhưng em thấy đề tài này hay wá nên em xin được góp đôi lời.
    Thực ra trong từng trường hợp và tuỳ từng đối tượng mà chúng ta tiếp xúc để chúng ta lựa chọn cách giấu tâm trạng.
    1. Người lạ, mới quen: rất dễ giấu cảm xúc => vì họ mới gặp ta lần đầu nên chưa biết tính cách cũng như cách thể hiện cảm xúc của ta.=>
    2. Người quen, bạn bè(không phải là thân lắm): Vẫn có khả năng giấu tâm trạng vì cũng chỉ coi như giao tiếp xã giao.=>
    3. Người thân, bạn bè chí cốt: nói chung đã là người thân thì chắc chắn là rất hiểu tính tình nhau rồi, ngay cả khi bạn đang giận mà cười (theo nhiều kiểu: , , , , .....) chắc chắn rằng họ vẫn nhận ra thôi.
    Còn tôi thì có một cách: mỗi khi có điều gì đó muốn giấu:
    a) Niềm vui: giả vờ chạy vào toilet và cười một mình cho đã rồi tiếp tục công việc.
    b) Nỗi buồn: tìm mọi thứ thật đáng cười để đọc hoặc nói chuyện liên hồi hoặc làm việc thật kinh khủng để quên.
    c) Nỗi bực dọc: tốt nhất là luôn nghĩ rằng nó chẳng là gì để mình fải mau già như thế cả

    Trên đây là một vài cách mà em thường hay sử dụng, nếu bác nào thấy chưa yên thì xin góp í cho em với ạ.
  10. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    im lặng là cách tốt nhất , nếu không in lặng được nên chê dấu mọi thứ 1 cách logíc

Chia sẻ trang này