1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chịu đòn tốt?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi TraanfPhiVux, 13/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraanfPhiVux

    TraanfPhiVux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong những trường hợp mình không muốn phản kháng, chấp nhận chịu đòn ( không chạy ), ngoài sự cường tráng của bản thân thì còn có kỹ năng gì nữa để chịu được những đòn hội đồng tốt?



    Cảm ơn các anh/ chú/ bác :)>- Mong chủ đề được thảo luận một cách nghiêm túc.
  2. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Muốn chịu đòn tốt bạn phải có 1 cơ thể tương đối , không phải là to kềnh như tập tạ ! mà phải hiểu là hệ thống gân , xương mình phải có độ cứng cáp , dẻo dai , khi bị đánh trúng thì chỉ việc gằn bắp thịt chỗ bị đánh lại thì sẽ không đau !
    Hệ thống cơ , gân khi tập luyện tốt sẽ như 1 bộ giáp bảo vệ cơ thể !
    Cái này là trong trường hợp 1 đối 1 thôi ! Còn gặp số đông thì tốt nhất nên học cách tránh né , cách vừa đánh vừa lui !!
  3. TraanfPhiVux

    TraanfPhiVux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong một số trường hợp thì mình đánh lại được đấy, thắng đấy, hoặc mình chạy thì ông già nó sống lại cũng không rượt kịp. Nhưng mà... Tóm lại như câu hỏi thôi :).
    Cảm ơn bạn đã trả lời.
  4. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên Youtube xem các võ sĩ Boxing tập chịu đòn. Theo nguyên lý chung chắc phải tập chịu đòn từ nhẹ đến nặng, ban đầu nên có găng hoặc mặc giáp. Tập va chạm các phần của cơ thể với bạn tập.

    Riêng phần công phá, nên hạn chế tập với vật cứng (gạch, tường...). Nên kiểm nghiệm trực tiếp đòn lên người bạn tập (ban đầu có thể đánh bằng bàn tay), trong quan hệ di động (đi lại, trao đổi đòn).
  5. thanhlonglhu

    thanhlonglhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chiệu đòn cùng cân phải trải qua một quá trình tập luyện nhưng củng chỉ chiu được ở một vài vị trí như lưng, tay, chân, bụng thôi chứ ở những phần nhạy cảm như mặt, gáy, cạnh sườn, và hạ bộ thì cũng không thể chịu nổi đâu. Nêu ở trong những tình huống như bạn nói thì nên né đòn còn chịu đòn chỉ là bất đắt di lăm thôi
  6. bogia4687

    bogia4687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tập va chạm, từ nhẹ tới mạnh. Ví dụ, luyện cho cái ống chân khi va chạm đỡ bị đau: Lấy khúc gỗ tròn lăn đi lăn lại trên ống chân, làm nhiều lần. Sau đó cứ mỗi buổi sáng thức dậy dùng nước tiểu pha lẫn muối sống + dùng bông gòn thấm vào chỗ ống chân. Nhiều lần như vậy ống chân sẽ chai đi...
  7. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    1 vs 1 thua thi chạy, chịu đòn làn gì?
    bị úp sọt hay hội đồng mới mới chịu đòn.
    1/ chịu khó xem bọn trộm bị bắt chịu dòn thế nào
    2/ luyện nội công
    3/... đi tù
  8. TraanfPhiVux

    TraanfPhiVux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã trả lời. Có 1 số cách rất khoa học và 1 số cách rất thực tế, mình đều xin tiếp thu :D

    VD như trong trường hợp này nè:

  9. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn TraanfPhiVux
    Bạn phải tập luyện nội ngoại công theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên.Bạn cần lưu ý rằng không phải chỗ nào trên cơ thể cũng chịu đòn được đâu bạn à,vào thời điểm nào đó chỉ cần một va chạm nhẹ cũng gây ra chấn thương ngiêm trọng.Ống chân có tập luyện theo phương pháp nào cũng không chịu nỗi mấy gậy đánh trực diện.Bị đánh hội đồng cố gắng tìm đường mà chạy,không nên cố chịu mà bị đòn thê thảm,cỡ như võ sư Hà Châu mà để bị đánh hội đồng cũng chết nữa là bạn.Bạn đừng cố thử nhé,nên siêng năng tập luyện vì trên người có các huyệt sinh và tử,nếu vô tình chạm vào huyệt tử trong lúc nó mở là nguy lắm.
    Vài lời trao đổi,nếu không vừa ý thì bỏ qua nhé.
    Chúc bạn Noel an lành với gia đình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À quên,còn điểm này bạn cần lưu ý: một chỗ mà bị đánh nhiều lần cũng mệt lắm đấy
  10. Balvenie

    Balvenie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chung qui có 2 loại người có kĩ năng chịu đòn hội đồng tốt:

    - La hán tu luyện mình đồng da sắt (theo đúng nghĩa đen)

    - Đức Phật: tu luyện đến ngưỡng vượt khỏi Sinh giới


Chia sẻ trang này