1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chọn cọc, đóng cọc nối đất như thế nào?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi ncanqn, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ncanqn

    ncanqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cách chọn cọc, đóng cọc nối đất như thế nào?

    MÌnh đang định thực hiện nối đất cho nhà mình vì thiết bị điện nào bây giờ cũng chạm mass hết.
    MÌnh nhờ các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn cho mình:
    1. Cách chọn cọc nối đất, như thế nào? mua ở đâu thì tốt?
    2. Dây dẫn tới cọc nối có yêu cầu gì đặt biệt không?
    3. Đóng cọc như thế nào? chỉ cần 1 cọc là đủ?
    4. Có lưu ý gì các bạn cho mình hay luôn.

    Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Người ta yêu cầu điện trở nối đất an toàn là <= 4 Ôm, tuy nhiên nếu nối đất cho một hộ gia đình thì cũng chẳng có cái gì mà đo điện trở, mà nàh bác nào có đồ để đo thì đã chả phải hỏi. Theo em, để nối đất cho đồ điện gia đình thì chỉ cần đóng cọc tiếp địa là xong. Bác chọn thép góc là được, dài khoảng 3 m, đóng xuống đất, nếu đóng ngập cả cọc trong đất càng tốt, đỉnh cọc cách mặt đầy 0,5 m là vừa. Chọn nơi đất ẩm, không có chất ăn mòn, đừng đóng vào hố vôi là được.
    Nếu muốn đóng cọc thứ 2 thì phải đóng cách cọc trước 3m, việc đóng gần hơn có tác dụng kém hơn.
    Với dây dẫn thì chọn thép dẹt (> 40x4mm) hàn vào cọc để đưa lên trên mặt đấy. Dùng dây nối giữa thiết bị đến thì chỉ cần dây đồng, không nên dùng dây nhiều lõi vì có thể bị đứt do ăn mòn...
    Nên tránh sử dụng cọc tiếp địa của cột thu lôi, khi có sét đánh trực tiếp gây tăng áp trên cọc, hỏng thiết bị là cái chắc. Cũng phải chú ý khi chôn cọc tiếp địa phải ca cột thu lôi, nếu không sẽ có dòng điện phóng từ cột thu lôi sang tiếp địa khi có sét đánh.
  3. ncanqn

    ncanqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn duongvinhquang. Mình sẽ tham khảo và thực hiện. Bạn nào có ý kiến nào bổ sung thì giúp mình với nhé.
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể tham khảo trong tập 6 của bộ tuyển tập về tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Có nói rõ các loại cọc, khoảng cách và các hệ số tương ứng.
    Chúc thành công!
  5. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Electrode of rod làm bằng sắt hoặc thép (steel) phải có đường kính tối thiểu là 15,87 mm. Stainless steel nhỏ hơn 16 mm, nonferrous rods phải đ ược ghi chú và không được nhỏ hơn 13 mm.
    Rod phải dài tối thiểu là 2,44m cắm thẳng 90 độ xuống đất, nếu đụng đá có thể cắm 45 độ, nếu nằm ngang thì phải chôn sâu ít nhất là 750mm.
    Ground clamp chôn dưới đất phải thuộc loại dành riêng chôn dưới đất, ở trên mặt đất phải được bảo vệ hư hại.
    Nếu điện trở tới đất qúa 25 ohms, bạn cần thêm 1 cái nữa nhưng phải cách xa nhau hơn 1,8m.
    Dây đất được tính tùy thuộc vào dây nóng (ungrounded Service-Entrance conductor):
    Dây nóng = 2 AWG hoặc nhỏ hơn, dây đất = 8 AWG (loại dây đồng).
    Dây nóng =1 hoặc 1/0, dây đất = 6 AWG
    Dây nóng =2/0 hoặc 3/0, dây đất = 4 AWG
    Dây nóng =3/0 đến 350MCM, dây đất = 2 AWG
  6. ncanqn

    ncanqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các loại cọc này đều có bán sẵn ở các tiệm điện lớn phải không các bạn?
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé.
    Chúc các sức khoẻ.
    Được ncanqn sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này