1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chữa bệnh mề đay bằng khế

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 01/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mề đay hiện nay thường sảy ra nhất là với những người thường xuyên dùng rượu bia chất kích thích hay những người yếu gan , biểu hiện của nó thì rất dễ nhận thấy như sưng nổi đỏ mẩn ngứa .. vậy chua benh noi me day mẩn ngứa bằng cách nào ? dưới đây là bài thuốc chữa bênh nổi mề đay bằng khế :

    Theo Đông y thì khế có vị chua ngọt, tính bình tươi hơi mát, chín thì ôn có tác dụng sinh tân dịch giải khát, lợi tiểu trị phong nhiệt giải độc do đó cũng phát huy hiệu quả rất tốt trong việc giảm nhanh các triệu chứng dị ứng.

    Tuy nhiên, khi áp dụng cách này bác cần lưu ý phải rang héo lá khế tươi ở nhiệt độ vừa phải (tránh nóng quá gây bỏng) rồi chà xát lên những vùng da bị dị ứng. Lặp lại vài lần cho đến khi khỏi hẳn thì thôi.

    Bài thuốc chữa bệnh nổi mề đay bằng lá khế :

    Lấy 1 nắm là khế tươi rửa sạch để ráo sau đó cho vào chảo rang đến khi héo.

    Rang lá khế đến khi héo và căn sao cho lá còn nóng vừa phải lấy chà xát lên những vùng da bị ngứa, nổi mề đay sẽ khiến vùng nổi mẩn không còn bị ngứa nữa.
    [​IMG]
    Lặp lại hành động vài lần tình trạng bệnh sẽ chấm dứt

    Cách chữa bênh khác bằng lá khế : Chữa cảm nắng: Lá khế bánh tẻ tươi 100g, lá chanh tươi 40g, rửa sạch, giã vắt lấy nước uống. Bã đắp vào thái dương và gan bàn chân. Hoặc lấy một quả khế già chưa chín, nướng qua, sắc nước uống.

    Chữa nhức đầu, bí tiểu: Lá khế tươi 100g sao thơm, nấu với 750ml nước, sắc còn 300ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn. Hoặc dùng lá khế tươi 100g, lá chanh tươi 20 – 40g, hai thứ rửa thật sạch, giã nát, vắt lấy nước chia 2 lần uống trước bữa ăn.

    Chữa lở loét, mụn nhọt, nước ăn chân: Nấu nước lá khế kết hợp với lá thanh hao, lá long não… làm nước tắm, hoặc nấu nước quả khế rửa chỗ đau hằng ngày hoặc lấy 1 – 2 quả khế chín, vùi trong tro nóng để vừa ấm rồi áp lên chỗ đau.

    Phòng bệnh sốt xuất huyết: Sắc lá khế 16g với sắn dây, lá dâu, lá tre, mã đề, sinh địa mỗi thứ 12g lấy nước uống hằng ngày trong thời gian địa phương có dịch bệnh sốt xuất huyết có thể chủ động đề phòng được bệnh.

    Ngoài ra quả khế còn có nhiều công dụng chữa bệnh và cung cấp vitamin cho cơ thể những cần chú ý với bệnh nhân bị tiền sử bệnh đau dạ dày hoặc với những bệnh nhân bị viem dai trang man tinh nên cân nhắc trước khi ăn khế nhé .

    Tham khảo cách benh viem hang vi da day mãn tính

Chia sẻ trang này