1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chữa bệnh trĩ nhẹ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi fsathanhthanh, 21/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsathanhthanh

    fsathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ thường có 2 dạng đó là trĩ nội và trĩ ngoại, với các mức độ bệnh lý khác nhau, người ta chia bệnh trĩ thành các cấp độ từ 1 – 4.

    Nguyên nhân của bệnh trĩ nhẹ: Hiện tại, nguyên nhân của bệnh trĩ vẫn chưa được xác định rõ ràng, thường thì những đối tượng hay bị bệnh trĩ đó là người lớn tuổi và tỉ lệ Nam mắc nhiều hơn Nữ.

    Những yếu tố tiền định cho bệnh trĩ xảy ra

    [​IMG]

    - Bệnh nhân thường xuyên bị táo bón, viêm đại tràng mãn tính: khi đi đại tiện những bệnh nhân này sẽ gặp phải nhiều áp lực trong ông hậu môn làm tĩnh mạch căng lên, lâu ngày sinh ra bệnh trĩ.

    - Những người làm việc nặng, quá sức khi gặp nhiều áp lực ở ổ bụng cũng là nguyên nhân khiến bệnh trĩ phát triển.

    - Những người phải ngồi nhiều hay đứng nhiều.

    - Phụ nữ mang thai cũng là một trong những đối tượng dễ mắc bệnh.

    Triệu chứng của bệnh: Khi ở giai đoạn đầu, việc đi đại tiện là rất khó khăn bởi rất đau và rát, kèm theo đó là máu. Ở giai đoạn sau sẽ có búi trĩ bị sa ra ngoài khiến vùng xung quanh hậu môn ngứa và sinh chất nhầy. Nếu búi trĩ bị ngẹt sẽ khiến bệnh nhân đau dữ dội.

    Chữa bệnh trĩ nhẹ như thế nào?

    [​IMG]

    - Trong giai đoạn bệnh đang ở cấp độ nhẹ thì việc làm đầu tiên đó là chữa táo bón bằng cách uống nhiều nước, tăng cường chất xơ vào khẩu phần ăn.

    Ngoài ra, sử dụng thêm các loại kem bôi có tác dụng giảm đau và chống co thắt. Cụ thể, bạn có thể sử dụng thuốc Proctolog nhét hậu môn 1 ngày từ 1 – 2 viên hay sử dụng thuốc mỡ Preparation-H lên búi trĩ bất cứ khi nào bị đau.

    - Có thể dùng thảo dược trong tự nhiên: rau diếp cá tươi hay phơi khô để đun nước xông hậu môn trong nước còn nóng từ 10-15 phút. Ngoài ra, có thể dùng lá tươi giã nát đắp vào chỗ đau cùng với nước ép rau diếp cá liên tục trong 3 tháng liền.

    - Trong trường hợp bệnh nặng hơn, bạn cần phải sử dụng các thủ thuật khác như: tiêm thuốc gây xơ, phẫu thuật bằng chất cực lạnh như khí carbonic, nitrogen lỏng làm lạnh búi trĩ, sau vài ngày thì búi trĩ sẽ bị hoại tử vô trùng không gây đau đớn và sau khoảng 3 – 6 tuần thì lành sẹo.

    - Còn nếu có búi trĩ sa ra ngoài thì sử dụng phương pháp cắt trĩ là phù hợp nhất.

Chia sẻ trang này