1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chữa trị căn bệnh bại não cho trẻ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamtuanktdt, 03/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Nhờ sự hoàn thiện của phương pháp chữa và điều trị tế bào gốc ngày nay, các bạn có một lựa chọn chữa trị hoàn toàn mới cho căn bệnh bại não . Khác với các phương pháp chữa trị quen thuộc, phương pháp tế bào gốc khác ở điểm tập trung mục tiêu vào sửa chữa những thương tổn não và phục hồi các vai trò của bộ não.

    Các tế bào bị tổn hại lâu dài sẽ dẫn tới tình trạng tế bào chết. Tuy nhiên, những tế bào chết lại được bọc quanh bởi những tế bào bị tổn thương và những tế bào bình thường. Những tế bào gốc có thể kích thích quá trình sữa chữa các tế bào bị tổn hại đó do quá trình tạo ra chất cytokine, một dạng hocmon tăng trưởng tế bào thần kinh nhằm thúc đẩy cơ chế tự chữa lành của cơ thể.

    Mục đích chữa bại não bằng tế bào gốc

    Mục tiêu của chữa và điều trị là phục hồi những tế bào bị thương tổn xung quanh vùng tổn thương. điều đó sẽ giúp chữa trị những triệu chứng chủ yếu về thể chất và vận động. Đa số trẻ bị bệnh có biến chuyển ngay sau lần phẫu thuật đầu tiên hoặc thứ hai. Tình trạng căn bệnh tiếp tục được cải thiện trong khoảng 6 tháng đến 1 năm.

    Liệu trình điều trị chứng bại não

    Tế bào gốc được tiêm vào tủy sống tại vùng thắt lưng đồng thời với tiêm truyền tĩnh mạch (IV). Trong một số trường hợp, sẽ đề xuất tiêm tế bào gốc trực tiếp vào trong não bệnh nhân để mang đến hiệu quả tốt hơn.

    Có nhiều những yếu tố có thể tác động đến các quyết định điều trị của người bệnh. Các bác sĩ phải có đủ khả năng chuyên môn nhằm giúp bệnh nhân có phương hướng cũng như biết hơn về tình trạng bệnh của mình và các liệu pháp điều trị. Trung tâm y tế có nhiều phác đồ điều trị khác nhau. Do đó tôi khuyên mọi người nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ để phân tích thông tin bệnh án cá nhân rồi mới nên tiến hành cấy ghép.

    Những trường hợp bị chứng bại não không đủ điều kiện áp dụng động kinh tế bào gốc

    - Bệnh nhân bại não bị động kinh không đáp ứng đủ điều kiện để chữa trị. Bởi vì quá trình điều trị tế bào gốc sẽ kích thích những tế bào não để thúc đẩy quá trình tự phục hồi nên sẽ gây kích thích bệnh động kinh. Có thể xem xét áp dụng biện pháp tế bào gốc cho bệnh nhân bị động kinh nếu đã kiểm soát được động kinh trong khoảng thời gian hơn 6 tháng.

    - Bị tràn dịch não cũng không được sử dụng giải pháp này.

    - Không áp dụng liệu pháp tế bào gốc cho bệnh nhân chậm phát triển trí tuệ nhưng có khả năng vận động tốt do vẫn chưa được chứng minh là có công dụng. Cho nên, không sử dụng phương pháp tế bào gốc cho nhóm này.

    Xem thêm : bại não ở trẻ em

Chia sẻ trang này