1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách đặt tên con bằng tiếng anh

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi hoctienganh234, 08/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctienganh234

    hoctienganh234 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Không có khái niệm đúng hay sai khi chọn một cái tên tiếng anh cho em bé của bạn. Điều quan trọng nhất là chọn một cái tên bạn thích nhất. Dưới đây là một số điều lưu ý về cách đặt tên tiếng anh cho con của các bậc phụ huynh nước ngoài mà AROMA muốn chia sẻ cùng các bạn.

    >> giáo viên tiếng anh

    >> day tieng anh giao tiep

    1. Âm thanh: suy nghĩ về cách đặt tên con sao cho khi bạn gọi tên con mình thì âm thanh đó có đẹp, có tốt để nghe hay không? Một số người nghĩ rằng việc kết hợp một tên kết thúc bằng một nguyên âm với một họ cũng kết thúc bằng một nguyên âm thường không phải là ý tường hay. Bạn cũng nên tránh việc lựa chọn tên và họ cùng vần với nhau.
    2. Tính độc đáo: nhiều bậc phụ huynh muốn tìm một cái tên “độc nhất vô nhị” cho con mình. Nhưng đôi khi một cái tên khác thường có thể mang lại sự chú ý không mong muốn cho con của bạn.

    3. Ý nghĩa của tên: rất dễ dàng để tìm hiểu ý nghĩa tên trực tuyến giúp bạn có lựa chọn hoàn hảo nhất cho em bé của bạn, nhất là khi bạn đang cảm thấy khó khăn không biết tìm cái tên nào cho đúng. Ví dụ “Ingrid” có thể là một tên gia đình, nhưng nếu biết rằng nó có nghĩa là “cô con gái của người hùng” (hero’s daughter), thì đây có thể là cách hoàn hảo để tôn vinh các thành viên gia đình là những người phục vụ trong quân đội.

    4. Cái tên mà đến lúc trưởng thành nghe vẫn phù hợp: khi bạn chọn một tên, hãy tưởng tượng con bạn trong một tình huống chuyên nghiệp, chẳng hạn như tại một cuộc phỏng vấn việc làm hay tại một buổi thuyết trình cho khách hàng. Một cái tên đáng yêu khi còn nhỏ của bé kiểu như: Binky, Bunny hay Lucky…có vẻ không phù hợp lắm trong những trường hợp ở trên.

    Tham khảo một số tên hay và ý nghĩa cho các bé:

    • Một số tên hay cho các bé gái:
    Adina, Amy, Barbara, Belinda, Bridget, Brittany, Candice, Emily, Emma, Madison, Anna, Abigail, Olivia, Isabella, Hannah, Samantha, Ava, Ashley, Sophia, Elizabeth, Alexis, Grace, Sarah, Alyssa, Mia, Natalie, Chloe, Brianna, Lauren, Ella, Taylor, Kayla, Hailey, Jessica, Victoria, Jasmine, Sydney, Julia, Destiny, Morgan, Kaitlyn, Savannah

    • Một số tên hay cho các bé trai
    Jack, Joshua, Lachlan, Thomas, William, James, Ethan, Samuel, Daniel, Ryan, Benjamin, Nicholas, Matthew, Luke, Liam, Jacob, Alexander, Riley, Dylan, Jayden, Jake, Harrison, Oliver, Cooper, Max, Connor, Bailey, Nathan, Michael, Jordan, Noah, Jackson, Cameron, Isaac, Zachary, Joseph, Blake, Adam, Harry, Patrick…

    Trên đây là một số lưu ý nhỏ khi bạn muốn đặt tên cho con bằng tiếng anh, hi vọng bạn sẽ tìm ra cach dat ten tieng anh phù hợp nhất cho bé yêu của mình.

Chia sẻ trang này