1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách đặt tên của NOKIA????Help me

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi liho, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cứ gọi là chuẩn, xuất sắc (vỗ tay)
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Lại quay sang đả kích nhau rồi.
    Nhờ bạn nào rảnh dịch giùm bài báo tiếng Anh ở bài post trước của mình, liên quan đến phương pháp/ quy trình đặt tên 1 sản phẩm mới, cũng thú vị đấy!
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    em rảnh cơ mà em lười
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể bớt lười thì T7 này bánh bao vụ off nhé?
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu có thể bớt lười thì T7 này bánh bao vụ off nhé?
    [/quote]
    Làm việc tốt ai đòi trả công
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Em mới sản xuất được cần này thui ạ, ai có hứng thú thì đọc tạm nhé, tí em ăn xong sáng tác chuyện cười tiếp ạ
    Cho đến nay bạn có thế nghe đến tin rằng Nokia bắt đầu đặt tên cho sản phẩm điện thoại của mình giống như Razr hơn làg đặt tên cho chúng bằng những con số.
    Tôi bị xúi giục khi đưa ra bình luận không tốt về Nokia lại một lần nữa tìm cách hấp dẫn mọi người trong nghành công nghịêp : điện thoại có camera đầu tiên, điện thoại gập ( hay còn gọi là đt vỏ sò như một số nơi trên thế giới vẫn gọi) sau đó là điện thoại siêu mỏng và bây giờ là đt được đặt tên. Có sự khuôn mẫu ở đây và diều này là không hay lắm với một công ty muốn được coi như là đứng đầu thị trường
    Nhưng thực sự thì tôi thông cảm với tình hình của Nokia và tôi nghĩ rằng họ đang tạo ra một nỗ lực đáng khâm phục trong trường hợp này. Tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ không thành công vang dội và tôi xin dược giải thích tại sao.
    Sau rất nhiều năm làm việc tại nhiều công ty công nghệ khác nhau, tôi đã chứng kiến hàng tá các thử nghiệm đặt tên. Ở bất kì nơi Mọi công ty đều có một nửa các bộ óc ở bộ phận marketing muốn sử dụng tên thực cho sản phẩm hơn là các con số. Các con số giao tiếp dế hơn và cũng khiến khách hàng nhớ dễ hơn. Một cái tên hay sẽ có tình cảm trong đó nhưng cũng có nghĩa là bạn cần ít tiền hơn để lăng xê nó.
    Tuy nhiên có một vài vấn đề nghiêm trọng với việc sử dụng những từ ngữ làm tên sản phẩm.
    Thứ nhất, hầu hết các tên hay đều đã được sử dụng.Việc này cũng gần giống việc cố gắng tìm một đường dẫn độc nhất và thú vị cho một website. Nhiều năm trước đây, hầu như các công ty đã nắm lấy mọi cái tên thú vị và cũng có rất nhiều cái tên xấu xí khác. Ví dụ như khi tôi còn làm việc ở Apple, chúng tối cố đảm bảo quỳên sử dụng tên cho mọi sản phẩm nổi bật của apple. Cái tên Fuji đã được một công ty của Nhật bản sử dụng nhưng chúng tôi đã thu nhập được vài cái tên khác. Pippin là một trong những giải thưởng lớn đó. Bởi vì nó nghe rất dễ thương và chúng tôi đã giữ nó trong nhiều năm trước khi đưa nó vào bảng điều khiển đa phương tiện.
    Khi một công ty tìm kiếm tên sản phẩm, những gì bạn thường làm là suy nghĩ hàng tá những cái tên có thể, nghe hợp lí và có một vài liên hệ nào đấy với các mà bạn muốn sản phẩm được tiếp nhận. Luôn luôn sẽ có vài cái tên được yêu thích trong danh sách và những cái tên còn lại sẽ được sao lưu. Sau đó bạn đưa bảng danh sách tới các luật sư nhằm kiểm tra xem có xung đột với các tên thương mại đang tồn tại khác không.Một vài tuần sau đó, bản danh sách được gửi lại, các luật sư đã chắc chắn sẽ gạch đi tất cả những cái tên bạn thích và hầu hết những cái tên mà bạn không quan tâm. Trong 4 cái tên còn lại, hai cái sẽ không phát âm hay có tính khiêu dâm trong tiếng Nhật. Bạn kết thúch việc tìm kiềm ở hai cái tên còn lại và cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng bạn có thể sống với một thứ gì đó mà khiến bạn phát ốm vài tuần trước đó.
    Đây cũng chính là cách mà một phiên bản của hệ điều hành Palm OS chết yều với cái tên ?oGarnet,"
    Sau khi trải qua quá trình này một vài lần, bạn nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho các luật sư và các nhà tư vấn tên. Bạn quyết định rằng việc sử dụng chữ cái hay tên tiện lợi và hiệu quả hơn nhiều, Bạn đưa một kế hoạch các con số và chữ cái thông minh. Có thể bạn sẽ đặt tên sản phẩm sau năm mà nó được đưa ra (Windows 95). Hoặc là bạn sẽ quyết định chọn những chữ cái thông minh sử dụng những mẫu tự đầy nam tính như "x," "z," và "f" (Macintosh IIfx). Bạn dành rất nhiều thời gian để giả thích kế hoạch mới cho báo chí và khách hàng.
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 22/03/2007
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trời ơi, em thật bá đạo
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết ạ, phù mỏi tay quá
    Mặc dù điều này có thể làm giảm chi phí tìm kiếm tên thương mại cho bạn nhưng vẫn có những vấn đề mà bạn cần xem xét. Các nền văn hoá khác nhau sợ những con số khác nhau. Ở rất nhiều nước Châu âu và Mĩ, số 13 không được ưa thích. Bạn sẽ khiến vài người theo đạo Cơ đốc hoảng sợ nếu như bạn dùng 3 con số 6 làm tên sản phẩm vì theo họ đó là dấu hiệu của ma quỷ. Ở Nhật Bản và Trung Quốc, từ cho số 4 phát âm rất giống từ ?ochết? nên bạn không thể sử dụng nó ( Giả sử là, nỗi sợ hãi rất lớn đến mức tử suất ở Châu Á cao hơn trong những ngày có số 4). Có phải nỗi sợ hãi đã giết chết con người hay là bản thân con số đó khiến họ như vậy ? Để nói chắc chắn về điều này là rất khó. Nếu như bạn xem danh sách sản phẩm mới của Nokia bạn sẽ thấy rằng công ty rất thận trọng về vấn đề này ?" không có serie ?o4? nào cả, không có sản phẩm nào có 3 số 6 ở tên và tôi cung không tìm thấy sp nào có số 13.
    Trong vòng 18 tháng, bất kì kế hoạch con số và kí tự nào mà bạn chọn cũng sẽ bắt đầu sụp đổ. Có thể bạn vẫn bán Windows 95 trong năm 1997 và mọi người sẽ cười nhạo bạn. Hoặc nếu như bạn đưa ra các sản phẩm mới, bạn sẽ phải tìm ra xem làm thế nào để đưa nó phù hợp với kế hoạch hiện tại. Bạn đã sử dụng hết các con số, hoặc bạn sẽ phải thêm các chữ cái vào. đến một ngày bạn thấy bản thân mình đang đứng trong một căn phòng tràn ngập người của giới báo chí giả thích cho họ sự khác nhau giữa 2253xt và 2253xz.
    Họ nhìn bạn với một khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác, và khi đó bạn sẽ tự hỏi chính mình rằng có phải bạn đang lãng phí cuộc đời mình cho những thứ vớ vẩn như này hay không. Bạn quyết định rằng thế hệ sản phẩm tiếp theo sẽ có tên thực và quá trình lại lặp lại.
    Chu trình đầy đủ từ tên đến số rồi trở lại tên thường mất 6 năm. Hầu hết các công ty công nghệ bán cho khách hàng đều trải qua nó.
    Ngoại lệ chính mà tôi lưu ý đó là trường hợp của công ty Apple. Steve Jobs khăng khăng việc sử dụng tên thật và sẵn sàng chi trả cho những gì để đạt được ý định nhưng ông cũng sản xuất ít sản phẩm hàng năm hơn rất nhiều so với Nokia.
    Motorola rất thông minh khi sử dụng những từ thông dụng với việc loại bỏ hầu hết các nguyên âm của những chữ đó. Bạn sẽ cảm nhận được hình ảnh gắn liến với cái tên mà không phải lo đến tranh chấp thương mại. Nhưng hiện nay điều này đã được sưt dụng và tôi nghi ngờ liệu Nokia có thể đưa ra một phương pháp tương tự không. Nó sản xuất quá nhiều sản phẩm nên việc đặt tên cho tất cả những sản phẩm này trở lên cực kì khó khăn , đặc biệt là việc tìm kiếm tên cho sản phẩm sẽ khiến việc tung sp ra thị trường bị trì hoãn.
    Thay vào đó tôi nghĩ rằng Nokia sẽ có thể đặt tên sản phẩm theo nhóm với chữ cái và số biểu hiện cho các model hiện tại. Điều này sẽ có tác dụng trong một thời gian nhưng một ngày nào đó Nokia sẽ phải cố gắng để đặt tên một nhóm sản phẩm mới và các luật sư sẽ báo cáo rằng hai cái tên mà họ có thể chắc chắn là RinGo và n-Gage. đến thời điểm đó thì những con số sẽ lại có sự hấp dẫn lớn.
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    bá đạo là gì hở anh ?
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    vỗ tay cho một mầu hồng

Chia sẻ trang này