1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách đấu dây điện thoại và truyền hình âm tường?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi 0904223800, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0904223800

    0904223800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói em cũng hiểu phần nào nhưng vẫn chưa thông lắm. Các đường cáp truyền hình chạy song song với đường dây điện nhưng xem vẫn nét là thế nào nhỉ?
  2. elmi

    elmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nha tui hoi xay dunug quen hong co de y nen may bac di day dien trong nha di chung duong dien voi duong day anten dong truc va dien thoai luon cung mot ranh. Bay gio sau may nam duong day dien thoai hong het roi. May qua duong day anten dong truc thi con nhung tin hieu yeu lam.
    Noi chung thi khong can nha nuoc cuu cung co nhieu cach de tu cuu minh thoi.
    - Mua dien thoai keo dai mot me nhieu con the la thoai mai.
    - Day dong truc thi mua them bo khuyech dai may ra thi dung duoc.
    Co bien phap hay nhat la " rut kinh nghiem lan sau xay nha moi se khong the nua"
  3. 0904223800

    0904223800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nghịch nối đất cái bộ chia thì tín hiệu đỡ nhiễu hẳn. Thế là sao nhỉ? Theo em được biết thì dây đồng trục chống nhiễu tốt lắm nhưng kỹ thuật lắp như thế nào? Các bác biết nên đọc sách nào hay phải tìm hiểu ở đâu thì cho em biết với
  4. cold_but_warmly

    cold_but_warmly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác tiếp đất cho bộ chia tín hiệu như thế là đúng đấy vì thực ra với cáp đồng trụcthì nhiễu của đường dây điện trong nhà chỉ là ....muỗi thôi. Em nghĩ là bác nên xem lại những chỗ tiếp xúc ở các bộ chia, có điểm chia nào nằm ở ngoài trời không, có bị nước mưa thấm vào gây suy giảm tín hiệu không. Những điểm đấu nối giữa cáp và connector tốt nhất là dùng băng dính cách điện băng lại. Còn điều này rất quan trọng là khi đấu nối cáp và connector phải để cho lớp lưới kim loại (lớp bên gnoài lớp giấy bạc) tiếp xúc với vỏ bộ chia hoặc thiết bị, khi đó tính chất chống nhiễu của cáp mới phát huy tác dụng.
    Còn về khả năng chống nhiễu của cáp đồng trục thì em nghĩ rất dễ hiểu. Chắc là bác nào cũng học qua chương trình Vật lý phổ thông rồi nhỉ. Đơn giản là cáp đồng trục sử dụng khả năng chống nhiễu của hiệu ứng bề mặt thôi (Bác đọc lại thí nghiệm trong sách giáo khoa hình như là lớp 11 về thí nghiệm có sử dụng quả cầu cho tích điện và test khả năng chống nhiễu ấy). Lớp lưới kim loại bên trong của cáp đồng trục có tác dụng tạo ra hiệu ứng dẫn điện bề mặt ấy mà.
  5. rongvnn

    rongvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  6. rongvnn

    rongvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sorry mình post nhầm
    Cách giải quyết đây
    Việc đi dây anten và điện thoại chung với đường dây điện nhà là không nên, nhưng chẳng ai làm được vì nó mất công và phải đục nát tường. Nhưng mình giải quyết như thế này.
    Thứ nhất cable dùng cho anten là cáp đồng trục loại 75ohm(to và có lớp áo chống nhiễu bằng nhôm)
    Cable dùng cho điện thoại là cable nối mạng Lan của máy vi tính loại RJ45 có 8 lõi(nó cũng có 1lớp áo chống nhiễu bằng nhôm). Cái lợi khi dùng cáp này thì bạn có thể tùy biến mạn điện thoại nội bộ thành dùng với tổng đài hoặc không.
    Cách đi dây
    Anten: xác định vị trí cần đi dây và di dây theo kiểu liên tục. Tức từ đỉnh(chỗ nối vô cái anten) đi xuống điểm 1, sau đó vòng quan điểm 2, rồi vòng qua điểm 3... rồi kết thúc ở điểm cuối cùng. nếu bạn dự định dùng anten của Trung Quốc loại anten xoay thì đi dây như thế này: Đi dây từ đỉnh đến điểm đặt bộ khuyếch đại xong đấu dây, sau đó đi một đường từ điểm đặt khuyếch đại đến điểm 1, điểm 2... điểm cuối. tính toán như thế nào để dây di ngắn nhất. Đường ra từ bộ khuyếch đại sẽ nối vào điểm vừa đi dây lên các điểm khác tại vị trí đặt bộ khuyếch đại. Không được cắt dây. Chỉ chừa đủ để đấu dây thôi. Khi đấu thì cắt lớp áo, gấp đôi dây lõi lại, tách áo và lõi riêng rồi đấu vào hộp ra.
    Với cách đi dây điện thoại cũng tương tự. thường thì đi từ ngoài nhà vào tầng n ... rồi đến tầng 2, tầng 1, rồi đến tầng trệt. Cứ đến điểm 1 rồi vòng dây qua điểm 2 rồi lại vòng dây qua điểm 3... đến điểm cuối. Chỉ chừa đủ dây để đấu dây thôi, không được cắt đứt dây khi đấu vô hộp, phải để nó liên tục, sợi nào không dùng thỉ để nguyên phòng thay thế.
    Như vậy các bạn phải tính để mua 1 đoạn dây đủ dài để đi hết từ trên xuống dưới, sẽ mất nhiều công, tăng chi phí mua dây để luồng hết đoạn dây này, nhưng bù lại tín hiệu sẽ rất tốt , suy hao không đáng kể do được đi liên tục, không bi cắt nối.
    Mình đã thiết kế và thi công cho hệ thống điện, điện thoại và anten cho nhà mình và nhiều nhà khác, hiện mình đang dùng tốt với truyền hình kĩ thuật số và ADSL.
    Chúc các bạn thành công.
    Còn nếu các bạn muốn dùng công nghệ nước ngoài thì buộc phải mua các bộ chia và nối đắt tiền, đi dây theo kiểu tập trung. Chi phí tăng gấp nhiều lần so với cách của mình.
    Nếu cần thêm thông tin thì mail cho mình.
    Bye
  7. hangnam

    hangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khí hậu nóng ẩm ở VN không thích hợp với việc đi dây điện thoại âm tường. Các bác cứ thử dỡ mấy hộp đấu dây điện thoại vào mấy hôm trời nồm như thế này sẽ thấy đọng nước rất nhiều và sẽ thấy một trong hai dây đấy bị rỉ xanh luôn. Một thời gian sau cái dây rỉ xanh này sẽ đứt luôn.
    Nếu đọng nước nhiều -> điện trở giữa hai dây nhỏ, khi có điện thoại gọi tới, điện áp chuông lớn sẽ gây chập 2 dây và bác chỉ nghe thấy tiếng tít rôi lịm luôn và người gọi vẫn phải trả tiền cho cuộc gọi này.
    Để giải quyết vấn đề này thì ở VN dùng máy mẹ con là tiện nhất, hoặc đi luôn dây điện thoại bằng bó dây 20 đôi nhỏ trong 1 sợi cáp, mỗi năm thay 1 sợi thì vẫn dùng đơpc 40 năm ???
  8. 0904223800

    0904223800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà tôi bị chập giữa hai dây điện thoại, hiện tượng là: Khi có điện thoại gọi đến thì điện thoại chỉ kêu tít một lần rồi tịt luôn, khi gọi đi có nhiễu lạo xạo.
    Tuy nhiên tôi đã kiểm tra lại cách nối dây thì thấy không phải do ẩm mà do thợ lắp không đúng kỹ thuật. Khi đấu vào giắc âm tường chỉ cần đặt hai dây vào khe sau đó khớp nhựa để đẩy vào khe là được. Lưu ý nhé, KHÔNG CẦN TUỐT VỎ.
    Vì vậy, sau khi nghiên cứu cụ thể, tôi đã đấu lại theo phương pháp trên, tại chỗ đấu chung tôi mua phiến đấu của bưu điện và cũng đấu như vậy. May mắn là nhà tôi chỉ đi dây âm tường ở tầng 2 và tấng 3 do đó không lo lắm vì ẩm. Kết quả là tín hiệu rất chuẩn, thử dùng connect internet qua modem tốc độ kết nối không suy giảm chứng tỏ đường dây tốt.
  9. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá , toàn lý thuyết hay mà không chụp hộ cái ảnh hay vẽ hộ cái hình minh hoạ , toàn chữ với chữ đọc nhức cả đầu mà chẳng hình dung ra thế nào với lại thế nào .
    Nốt lưới bọc với vỏ thiết bị là nốti ra làm sao ?
    Đấu giắc điện thoại như thế nào mới đúng kỹ thuật ?
    Không cần tuốt dây thì làm sao nối ?
    Cần cái ảnh minh hoạ chút các bác ui .
    Đọc kỹ thuật mà cứ đọc chay thế này tôi phát ốm mất !
  10. 0904223800

    0904223800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá , toàn lý thuyết hay mà không chụp hộ cái ảnh hay vẽ hộ cái hình minh hoạ , toàn chữ với chữ đọc nhức cả đầu mà chẳng hình dung ra thế nào với lại thế nào .
    Nốt lưới bọc với vỏ thiết bị là nốti ra làm sao ?
    Đấu giắc điện thoại như thế nào mới đúng kỹ thuật ?
    Không cần tuốt dây thì làm sao nối ?
    Cần cái ảnh minh hoạ chút các bác ui .
    Đọc kỹ thuật mà cứ đọc chay thế này tôi phát ốm mất !
    [/quote]
    Tiếc rằng tôi lại không có máy ảnh kỹ thuật số hay webcam vì vậy không thể chụp ảnh được. Nhưng vụ không tuốt vỏ thì cũng dễ hiểu thôi. Trong đầu điện thoại âm tường, bạn để ý sẽ thấy dây điện thoại được cài vào khe giữa 2 là kim loại. Vì vậy, bạn chỉ cần đặt dây vào khe đấy rồi dùng dao cài đẩy xuống, như vậy dây sẽ tự tách vỏ và tiếp xúc với đầu âm tường.
    Giống như khi bạn bấm cáp mạng ý, cứ cắm đầu dây vào đầu RJ45 rồi bấm, các lá đồng sẽ cắm vào lõi dây thế là xong.
    Bạn để ý các hộp nối của bưu điện mà xem, trong đấy có các phiến cài họ cũng cài dây vào các phiến đó như trên nên mới tiết kiệm được thời gian chứ.
    Còn mỗi vụ dây anten, bác nào có kinh nghiệm cho ý kiến với.

Chia sẻ trang này