1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách dạy trẻ lớp 1

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi anh39lam, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh39lam

    anh39lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm giáo dục thời hiện đại đã có nhiều đổi mới. các nghiên cứu về não bộ của trẻ cho thấy trẻ đã biết tự học ngay từ các điều trong thực tiễn. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, việc “học” của học sinh đã khá độc lập và đảm bảo, thông qua những hoạt động làm, thử thực hiện, khám phá, nhìn, nghe, vui chơi với anh chị bè, suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề.

    Chuẩn bị tinh thần cho bé trước lúc vào lớp 1

    lúc vào lớp một, bé sẽ được giáo dục trong một môi trường hoàn toàn mới, vì thế nếu các bạn đột ngột cho bé đến lớp mà không chuẩn bị trước tâm lý cho bé thì bé rất dễ bị hụt hẫng và cảm thấy sợ hãi.

    Công việc mà các bậc quý phụ huynh học sinh nên làm trước khi đưa trẻ đến trường là “làm công tác tư tưởng” để bé cảm thấy hào hứng để được đi học. Ví dụ các bạn có thể nói với trẻ rằng cô giáo rất yêu trẻ con, có rất nhiều bạn bè chơi cùng… Hơn thế nữa các bạn có thể chỉ cho bé thấy, các các bạn học trên đường, đưa bé đi mua sách vở, đồ dùng học tập trước lúc đi học.

    Tôn trọng cách học riêng của trẻ

    Mỗi trẻ đều có một cách học riêng, mà thầy cô và quý phụ huynh học sinh cần lưu ý để các em có được hiệu quả chất lượng nhất, chẳng hạn như hầu hết học trò học sẽ học rất đảm bảo thông qua hoạt động thực tế, còn có các em hiệu quả học tập lại chất lượng hơn hẳn thông qua giao tiếp với các bạn bè.

    Tôn trọng xu hướng học tập của từng trẻ là cách chất lượng nhất để mang lại uy tín cao trong việc học của các em. như thế, cách hướng dẫn đảm bảo nhất cho các học sinh không giống nhau cũng có khả năng hoàn toàn không giống nhau.

    Cho dù lý bởi là gì đi chăng nữa thì lực học của học viên, phương pháp kèm cũng như học đảm bảo nhất tại một thời điểm nào đó cũng rất không giống nhau. Vì vậy, kỹ năng hướng dẫn học lấy học trò làm trung tâm là một trong các phương pháp ưu việt, có khả năng đáp ứng được nhiều cách học không giống nhau của trẻ.

    Tạo cho trẻ tâm lý thích đi học

    bạn có bao giờ đắn đo, trẻ đến trường mỗi ngày vì nghĩa vụ hay vì sự đam mê được đi học? anh chị có thể nhanh chóng nhận thấy, nhiều trẻ thường tỏ ra không thích đi học, bé thường quậy phá khi đến lớp, thuê lý bởi để trốn học.

    ở sao lại như thế? Đơn giản chỉ là bé cảm thấy các gì bé học được khi tại nhà là đủ rồi. Lòng ham muốn được đi học ở trẻ chỉ nảy sinh khi trẻ nhận thấy trường học là nơi giải đáp được những vấn đề mà trẻ suy nghĩ, thắc mắc & nguyện vọng được giải thích. Chính vì đó, thay vì giải đáp tất cả thắc mắc của trẻ, mua cho trẻ quá nhiều đồ chơi thì anh chị hãy để cô giáo giải đáp một số thắc mắc của trẻ, và để trẻ cảm thấy mong muốn đi học để được chơi cùng anh chị.

    Học mà chơi, chơi mà học

    phụ huynh & giáo viên hãy tạo cơ hội cho các em thực hành, băn khoăn rút kinh nghiệm và trao đổi với những người khác, kể cả trong những bài học đơn giản nhất. Vui chơi hổ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ, kĩ năng xã hội, trí tuệ, tình cảm và thể chất. Hơn thế nữa nó bổ trợ trẻ học những kĩ năng mới, bồi dưỡng kiến thức và tháu hiểu tháu hiểu về thế giới xung quanh, hổ trợ trẻ được thực hành, tương tác, rút kinh nghiệm & giao tiếp thông qua những hoạt động.

    Điều cân thiết là quý phụ huynh phải quan bám sát được lúc trẻ hiện vui chơi để xem trẻ hoạt động như thế nào và tháu hiểu được sự phát triển của trẻ. Quan sát trẻ lúc vui chơi bổ trợ bậc cha mẹ hiểu được khả năng, mong muốn & sở thích của từng trẻ để từ đó tìm cách hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển và hoạt động học tập của trẻ.

    bổ trợ trẻ thích nghi với môi trường mới

    ở mỗi giai đoạn, bé sẽ được học tập tại mỗi môi trường khác nhau. Nếu trước kia, môi trường mẫu giáo thường để trẻ được tự bởi làm các gì chính bạn thích, gần như chưa gò bó bé trẻ mặt chương trình. Nhưng đến môi trường bậc tiểu học, trẻ sẽ được các giáo viên sx các tiết học, trẻ phải học cách để nhớ bảng chữ cái, cách để cộng trừ…thông dụng vì có sự khác biệt về môi trường như trên mà nhiều trẻ cảm thấy khó thích nghi, dẫn đến sự nản lòng.

    Thế nên trong giai đoạn này, các bậc quý phụ huynh học sinh cần hổ trợ trẻ học cách để chú tâm là một việc gì đó, hổ trợ trẻ phân chia thời gian ăn, ngủ, chơi thành các khoảng khung giờ cố định để trẻ quen với kỷ luật. Ngoài ra, bác bậc quý phụ huynh học sinh có thể hổ trợ trẻ đắn đo, tả hay kể lại một sự việc nào đó…để trẻ quen dần với cách học của khối tiểu học.

    luôn luôn khuyến khích, động viên trẻ

    Sự khuyến khích luôn cần thiết cho cả người lớn & trẻ nhỏ. có thể ban đầu trẻ chưa thực sự theo kịp những môn của nhà trường, các bạn đừng nên quát mắng trẻ quá nhiều, dễ gây cảm giác buồn chán và băn khoăn “chính bạn luôn kém” tại trẻ. Thay vì quát mắng trẻ, bạn nên luôn luôn khuyến khích, hướng dẫn cặp trẻ.

    Ví dụ nếu trẻ học khá, giỏi, anh chị sẽ thưởng cho trẻ đi chơi công viên vào cuối tuần, nếu trẻ được điểm 9, 10 thì anh chị sẽ đưa trẻ đi ăn kem…Thêm vào đó, các bạn nên quan tâm hỏi han trẻ đi học có hiểu bài chưa, có vui không sau đó giảng lại cho trẻ các chỗ mà trẻ cảm thấy khó tháu hiểu. Chắc chắn, trẻ sẽ luôn yêu thích & luôn cố gắng để học xuất sắc.

    cach day kem lop 1

Chia sẻ trang này