1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách điều trị bệnh suy tĩnh mạch

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi granada, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. granada

    granada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cách điều trị bệnh suy tĩnh mạch

    Chào các bác,

    Mẹ em hay bị chuột rút và đau tức chân, đi khám thì bác sỹ bảo là bị suy tĩnh mạch chân và kê thuốc cho uống. Bác sỹ bảo bệnh này khó chữa nên uống thuốc cũng không có hiệu quả lắm. Bác sỹ cũng bảo ở nước ngoài có thể điều trị lâu dài bằng cách đi tất áp lực cao bó sát có tác dụng tốt nhưng ở Việt nam thì bác sỹ cũng ... không biết. Vậy có bác nào biết ở mình có chỗ nào bán tất áp lực cao không thì mách cho em với. Cảm ơn các bác.
  2. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Suy tĩnh mạch chân - nói một cách nôm na là máu xuống chân không đủ, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hậu quả là chân thường xuyên tê, nhức.
    Nguyên nhân gây ra bệnh này thường do viêm tắc (búi giun chỉ, xơ vữa mạch máu, u thành mạch máu, huyết khối hoặc do hậu quả của chất nicotin trong thuốc lá...).
    Tùy theo vị trí tĩnh mạch bị viêm tắc, cơ thể sẽ tự tìm cách cung cấp máu cho vùng bị thiếu bằng cách tăng cung lượng máu trong các mao mạch. Khi đó, đôi lúc có thể nhìn thấy rất rõ ở phía trên vùng bị viêm tắc, những mạch máu nhỏ, màu xanh, bò ngoằn nghèo dưới da.
    Nếu viêm tắc nhẹ, bác sĩ sẽ cho uống các loại thuốc có tác dụng làm giãn thành mạch máu, đồng thời với chữa trị nguyên nhân. Nếu nặng, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật bắc cầu (nối mạch máu vòng qua chỗ viêm tắc).
    Ngoài ra, không có loại "tất áp lực cao" nào chữa được bệnh này.
    Dr Zhivago
  3. granada

    granada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn nhưng theo em tìm hiểu trên mạng thì tĩnh mạch là để đưa máu từ dưới chân trở về tim, suy tĩnh mạch tức là tĩnh mạch không có khả năng đưa máu về tim tốt dẫn đến máu bị ứ đọng ở dưới chân gây ra phù chân, đau tức và chuột rút. Bệnh này có thể chữa bằng cách mổ nhưng bác sỹ khuyên là không nên mổ trừ khi bệnh quá nặng. Bác sỹ khuyên là khi ngủ nên gác chân cao, không nên đứng lâu và mua băng quấn áp lực hoặc là tất áp lực để mang vào chân. Theo em hiểu thì áp lực vào tĩnh mạch sẽ hỗ trợ tĩnh mạch đẩy máu trở về tim tốt hơn tránh bị ứ đọng ở chân.
    Em có search cụm từ "compression therapy" "venous disease" thì cũng thấy có khá nhiều trang có thông tin, tuy nhiên phải tra từ điển mãi mới hiểu được sơ sơ.
    Em cũng đã tìm được địa chỉ bán loại tất này ở Việt nam rồi.
    Cảm ơn bác nhiều.
  4. oddballhh

    oddballhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mè em cùfng bì bẶnh nà?y,bàc granada mua tẮt ơ? 'ìa chì? nà?o vẶy,share em với???
    Trước 'Ắn giơ? mè em toà?n dù?ng cài bòc cĂ? chĂn dà?nh cho vẶn 'Ặng viĂn tẶp chày,hof̣c 'à bòng ỳ.kèo cao lĂn,là?m thà?nh bòc bf́p chĂn :|
  5. granada

    granada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    test
  6. granada

    granada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ quá, cứ paste cái địa chỉ vào thì ko post được bài
  7. granada

    granada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua ở địa chỉ sau;
    Công Ty Thiết Bị và Công Nghệ
    Tel: 04 2102756
    Địa chỉ: Phòng 1107, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
  8. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Suy tĩnh mạch chân - nói một cách nôm na là máu xuống chân không đủ, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hậu quả là chân thường xuyên tê, nhức.
    Nguyên nhân gây ra bệnh này thường do viêm tắc (búi giun chỉ, xơ vữa mạch máu, u thành mạch máu, huyết khối hoặc do hậu quả của chất nicotin trong thuốc lá...).
    Tùy theo vị trí tĩnh mạch bị viêm tắc, cơ thể sẽ tự tìm cách cung cấp máu cho vùng bị thiếu bằng cách tăng cung lượng máu trong các mao mạch. Khi đó, đôi lúc có thể nhìn thấy rất rõ ở phía trên vùng bị viêm tắc, những mạch máu nhỏ, màu xanh, bò ngoằn nghèo dưới da.
    Nếu viêm tắc nhẹ, bác sĩ sẽ cho uống các loại thuốc có tác dụng làm giãn thành mạch máu, đồng thời với chữa trị nguyên nhân. Nếu nặng, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật bắc cầu (nối mạch máu vòng qua chỗ viêm tắc).
    Ngoài ra, không có loại "tất áp lực cao" nào chữa được bệnh này.
    Dr Zhivago
    [/quote]
    Có lẽ trong 1 phút lơ đãng bác nhầm với "Viêm tắc Động mạch chi" chăng? Theo tôi thì Suy Tĩnh mạch chi là do các van Tĩnh mạch bị suy yếu, khiến cho dòng máu khó trở về tim. Có gì không đúng bác bỏ quá nhé.

Chia sẻ trang này