1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách điều trị viêm lộ tuyến tử cung

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngotram0812, 02/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotram0812

    ngotram0812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viêm lộ tuyến tử cung là một trong các bệnh phụ khoa ở nữ thường gặp. Bệnh tuy không gây nghiêm trọng đến tính mạng nhưng lại gây không ít phiền toái trong hoạt động hàng ngày. Không những thế, Viêm tử cung lộ tuyến còn là mối nguy hại cao đến sức khỏe sinh sản của chị em, thậm chí là vô sinh. Vậy các hướng chữa lộ tuyến cổ tử cung nào có thể chữa dứt điểm? Dưới đây các bác sĩ bệnh viện phụ khoa Thái Hà sẽ giới thiệu ́một vài phương án chữa trị viêm cổ tử cung lộ tuyến mà chị em nên biết.

    [​IMG]

    Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì?

    Lộ tuyến cổ tử cung là tế bào tuyến cổ tử cung lộ ra ngoài, đây là dạng tổn thương thường gặp nhất ở cổ tử cung. Benh viem lo tuyen co tu cung là hiện tượng viêm nhiễm xảy ra ở cổ tử cung do ́một vài tác nhân như nấm, vi khuẩn và trùng roi… sinh ra .Bệnh thường gặp ở những người đã từng thực hiện ́một vài thủ thuật ngoại khoa tại cổ tử cung; các người sinh hoạt ******** với tần suất nhiều; vài người có tiền sử bị sảy thai, nạo hút thai; ́một vài phái nữ nhiễm những bệnh viêm nhiễm qua đường ********…

    Viêm lộ tuyến tử cung nếu không được điều trị đúng thời điểm sẽ tạo nên nhiều hậu quả nguy hại như: gây viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng, tắc vòi trứng, viêm tiểu khung, nghiêm trọng nhất là vô sinh và ung thư cổ tử cung. Do vậy, khi biểu hiện ́một vài biểu hiện như ra nhiều khí hư, có màu sắc khác lạ kèm theo mùi hôi khó chịu; đau khi quan hệ ******** hay xuất huyết khi giao hợp thì hãy tới ngay ́một vài phòng khám chuyên khoa để được kiểm tra và chữa bệnh đúng lúc, ngăn ngừa để bệnh kéo dài tạo cho ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau này.
    Phương pháp chữa viêm lộ tuyến tử cung.
    Các bác sĩ y tế cho biết, bây giờ bệnh viêm cổ tử cung lộ tuyến thường được trị bệnh bằng 2 phương pháp là nội khoa và ngoại khoa. Tùy vào cấp độ bệnh, lí do gây bệnh và thể trạng sức khỏe của bệnh nhân , chuyên gia chuyên khoa sẽ đưa ra liệu pháp trị bệnh phù hợp nhất cho từng tình huống.

    Trị bệnh viêm lộ tuyến tử cung bằng cách thức nội khoa

    Nếu phái nữ nhiễm viêm lộ tuyến ở mức độ nhẹ thì chỉ cần điều trị bằng thuốc theo đúng chỉ định của chuyên gia là bệnh đã được khắc phục. Thuốc được áp dụng trong trị bệnh cổ tử cung viêm lộ tuyến đa phần là thuốc đặt và thuốc kháng sinh phối hợp (nếu người nhiễm bệnh bị mắc cùng lúc nhiều căn tác nhân). Bệnh nhân cần phải áp dụng thuốc theo sự chỉ định của chuyên gia chuyên khoa, tuyệt đối không được ngưng dùng thuốc hay mua thuốc về tự điều trị để đề phòng các nguy hại không đáng có.
    Chữa bệnh viêm tử cung lộ tuyến bằng liệu trình ngoại khoa

    Đối với một số trường hợp cổ tử cung viêm lộ tuyến ở cấp độ nặng, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định chữa bệnh bằng những biện pháp như đốt điện, sử dụng tia lazer hay áp lạnh… Tuy nhiên, các biện pháp này lại gây nhiều tổn thương đến cổ tử cung, dễ để lại sẹo hay gây dính cổ tử cung, ảnh hưởng tới khả năng sau này của chị em.

    Để Cách chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung hiệu quả nhất, hiện tại phòng khám phụ khoa Thái Hà đang dùng phương thức điều trị bằng công nghệ dao LEEP, đây là phương pháp điều trị bệnh tốt nhất và hiệu quả nhất hiện giờ . Nguyên tắc thực hiện phác đồ này là dựa trên sóng điện từ, phát điện cực đến tận các tế bào và áp dụng nguồn năng lượng điện đốt nóng vào ổ gây bệnh, trừ diệt dứt điểm tác nhân gây bệnh mà không làm tổn thương tới các tổ chức xung quanh. Hãy đến với phòng khám phụ khoa Thái Hà để bệnh viêm lộ tuyến tử cung được chữa trị hoàn toàn và sức khỏe sinh sản được chăm sóc một cách tốt nhất nhé.

    Trên đây là ́một vài san sẻ của các bác sĩ chuyên khoa trung tâm y tế phụ khoa Thái Hà về phương thức chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung. Hy vọng với các thông tin mà chúng tôi vừa tư vấn trên đây sẽ giúp ích được cho phụ nữ . Nếu còn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng gọi điện đến số 01665 115 116 – 01665 116 117 để được giải đáp và đặt lịch hẹn thăm khám miễn phí.

Chia sẻ trang này