1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách đơn giản để thiết bị thủy lực làm việc tốt hơn

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi huythuong113, 02/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huythuong113

    huythuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thiết bị thủy lực cấu tạo nên máy móc thường có độ bền cao nhưng nếu chúng ta không biết cách sử dụng thì chúng cũng nhanh chóng bị hư hỏng. Do đó muốn việc sử dụng máy lâu dài, hiệu quả thì chúng ta cần biết phương thức để bảo vệ các thiết bị trong máy. Chỉ cần cẩn thận một chút và áp dụng những cách đơn giản sau là có khả năng ngăn ngừa được những vấn đề xảy ra.

    - Thay dầu: cần được kiểm tra và thay thế dầu định kỳ để cam kết sự bôi trơn tốt, giảm ma sát và hạn chế tác động của dầu. Khi thay thế thì cần làm vệ sinh thùng chứa và bơm, van hay ben dầu thủy lực.
    [​IMG]
    - Bộ lọc dầu và bộ lọc khí: những bộ lọc có nhiệm vụ bỏ đi chất ô nhiễm có trong xăng dầu và sau một thời gian thì các chất này sẽ dính vào bộ lọc. Do đó cần làm vệ sinh để lọc sạch dầu hơn. Máy hoạt động cũng cần nguồn khí vì thế nếu có bộ lọc thì cần phải làm sạch và thay bộ lọc mới giúp bảo vệ các thiết bị khí nén cũng như các thiết bị khác trong hệ thống.

    - Chú ý hệ thống làm mát: bộ làm mát để ngăn ngừa máy bị nóng lên, giảm nhiệt độ của xăng dầu. Dầu nóng sẽ tác động đến thời gian hoạt động của máy.

    - Hạn chế rò rỉ dầu hoặc khí: nếu có sự rò rỉ xăng dầu hay rò rỉ khí thì máy móc làm việc kém hiệu quả hơn vì thế cần hạn chế tối đa.

    Để bảo vệ thiết bị thủy lực, khí nén của máy thì cần có sự cẩn thận. Nếu cần bảo dưỡng hay mua thiết bị hãy tới Triển Hưng Đà Nẵng, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn xử lý hư hỏng,và mua mặt hàng nhanh chóng cả về thủy khí và thiết bị tự động hóa chất lượng.

    Điện thoại: 0511.3676.339 - 0918.434.694.
    Lần cập nhật cuối: 02/08/2016

Chia sẻ trang này