1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁCH GIÚP BẠN ĐẨY LÙI TÁO BÓN NHỜ ĂN UỐNG HỢP LÝ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 05/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Táo bón là 1 biểu hiện của bệnh rối loạn tiêu hóa rất phổ biến, nguyên nhân thường gặp là do chế độ ăn không hợp lý và ít vận động. Táo bón đang trở thành một trong những căn bệnh thời đại công nghiệp, khi mà vốn thời gian của mọi người ngày càng eo hẹp, người ta vội vã với các bữa ăn nhanh, giàu năng lượng nhưng lại thiếu chất xơ trong khi lại ít có cơ hội vận động hơn trước.
    Chế độ ăn nhiều cơm trắng mà không thay đổi bằng gạo lứt, khoai, bắp, đậu. Ăn ít rau, trái cây tươi hoặc chỉ ăn nước hầm, nước luộc, nước ép mà không ăn cái. Cơ thể không thể cung cấp đủ lượng nước thiết yếu, đặc biệt là khi mất nhiều nước qua mồ hôi và hơi thở khi hoạt động ngoài trời hoặc nôn ói, sau tiêu chảy.

    Một số người vì bận rộn hay lạ chỗ nên thường nhịn đi tiểu cũng dễ dẫn tới táo bón. Những chất tannin có trong trà, cafein trong cà phê và một số nước giải khát làm tăng hấp thu nước tại ruột làm phân trở nên khô và cứng hơn. Chính vì vậy, nếu sử dụng nhiều trà, cà phê, coca cola…cũng dễ gây táo bón.Tác dụng phụ của một số loại thuốc giảm đau, thuốc chống co thắt và thuốc bổ sung sắt, canxi….cũng có thể dẫn đến táo bón. Những nguyên nhân khác ít gặp hơn do ruột già quá to và quá dài do bẩm sinh. Có thai hoặc có khối u bụng có thể chèn ép ruột và hạn chế vận động của ruột.
    Để điều trị khỏi táo bón. Hãy bắt đầu bằng cách thay đổi chế độ ăn và lối sống như thường xuyên vận động, uống đủ nước. Ăn đủ chất xơ: Nguồn cung cấp chất xơ phong phú và đa dạng nhất chính trái cây, rau, ngũ cốc nguyên cám và các hạt họ đậu. Mỗi bữa nên ăn một chén rau, ngày 3 chén rau và 200g trái cây là giảm thiểu nguy cơ bị táo bón. Lý do là khi kết hợp với nước, chất xơ hút nước và nở to làm cho phân mềm ra và khối phân to ra hơn trước, khiến vách ruột càng bị kích thích mạnh. Từ đó, nhu cầu động ruột càng mạnh hẳn lên làm cho việc bài tiết dễ dàng hơn.

    Uống đủ nước: hàng ngày cần uống ít nhất 2 lít nước trở lên, uống lai rai trong ngày. Trong đó, có 500 ml sữa, uống nước nhiều hơn nếu mất mồ hôi nhiều. Những loại nước trái cây, nước rau, canh súp lỏng cũng là nguồn cung cấp nước rất tốt cho cơ thể. Bên cạnh việc uống nhiều nước để phân trong ruột luôn mềm nhão, cần hạn chế nước trà đặc, cà phê, coca cola….Cố gắng vận động cơ thể thường xuyên và tập đi tiêu vào một giờ nhất định trong ngày để phòng táo bón tái phát.

    Không nên lạm dụng thuốc nhuận tràng, mặc dù thuốc nhuận tràng có tác dụng nhanh, hiệu quả trong những trường hợp cấp cứu không nên lạm dụng dài ngày. Chỉ sử dụng thuốc này khi thay đổi lối sống và dùng biện pháp hỗ trợ tích cực mà không cải thiện được tình hình thì nên lập tức tới bác sĩ để được tư vấn đầy đủ về loại thuốc phù hợp và cách dùng.

Chia sẻ trang này