1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách gõ chuẩn tiếng Việt của Microsoft

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi thainhi_vn, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cách gõ chuẩn tiếng Việt của Microsoft

    Trên cơ bản, cách gõ tiếng Việt do Microsoft quy định sử dụng tốt cho mã tổ hợp. Cách gõ này chỉ thực hiện được sau khi bạn đã cài được phần hỗ trợ tiếng Việt cho Windows.
    1=ă
    2=â
    3=ê
    4=ô
    5= ?
    6= ?
    7= f
    8= ́
    9= ̣
    0=đ
    [=ư
    ]=ơ
  2. prince1979

    prince1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    VTung


  3. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Ý bạn muốn nói làn bảng mã cp 1258 ??? Bảng mã này là của riêng Microsoft chứ không phải là của Unicode (mà Microsoft chỉ là 1 thành viên). CP 1258 là bảng mã mà Microsoft quy định riêng cho Việt Nam (dĩ nhiên là không thể dùng chung với các ngôn ngữ khác), khác hẳn với bảng mã của Unicode quy định cho toàn thế giới (bết kể là ngôn ngữ nào). Trong Unicode, Việt Nam có 2 phần: chữ Quốc ngữ và chữ Nôm. Chữ Quốc ngữ hỗ trợ dựng sẵn lẫn tổ hợp (xu hướng người sử dụng thích dựng sẵn) còn chữ Nôm chỉ có phần tổ hợp (hiện tại).
    Bộ gõ này là bộ gõ của Microsoft và chỉ hỗ trợ tổ hợp trong cả mã cp 1258 và Unicode tổ hợp. Tất cả các hệ Windows 32bit đều có bộ gõ này. Tuy nhiên bạn phải thông qua các bước cài đặt để sử dụng (kể cả việc bạn phải cài đặt phần hỗ trợ Font cp 1258 và Unicode tổ hợp).
    Nguyên tắc cơ bản: Đối với Win9x, bạn phải cài thêm phần Vietnamese Languages Support, Win 2000 trở đi thì không cần. Các bước tiếp theo (trên cơ bản chung vì mỗi Windows có cách cài cụ thể khác nhau) là vào Control Panel, mục Regional Setting, chọn Locales là Vietnam và phần Input Languages là Vietnam rồi phần Keyboard cũng là Vietnam. Sau khi hoàn thành các bước chọn, Windows sẽ nạp lại phần support và khởi động lại. Khi đó bạn sẽ sử dụng được.
    Khuyến cáo: Bạn không nên dùng cách gõ này của Microsoft vì nó khá phức tạp. Và hiển thị rất xấu (cả cp1258 lẫn Unicode tổ hợp) trên các Windows trừ Windows XP có cơ chế map chữ về dựng sẵn (chỉ riêng cho Unicode).

Chia sẻ trang này