1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách Lựa Kem Chống Nắng Cho Da Mụn

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi prettylamdep, 23/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prettylamdep

    prettylamdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kem chống nắng là loại kem chứa thành phần bảo vệ da, nó chống lại ảnh hưởng của những tia tử ngoại của ánh nắng. Nó được thể hiện thông qua chỉ số chống nắng SPF và PA. Chỉ số này đo khả năng chống tia cực tím.
    Bạn nên tránh mua và sử dụng các loại sản phẩm kem chống nắng có mùi thơm bởi vì chúng có thể gây ra dị ứng đến làn da mụn. Hoặc chúng cũng có thể gây kích ứng khuôn mặt của các bạn và làm cho mụn thêm tồi tệ hơn.
    Bạn nên lựa chọn mua kem chống nắng dành riêng cho vùng mặt với SPF từ 30 đến 50 dạng lỏng giúp làn da thẩm thấu nhanh. Với công thức không màu và không mùi.
    [​IMG]

    Kem chống nắng có 2 loại:
    Sunblock (kem chống nắng vật lý): bảo vệ làn da khỏi các tia UVA và UVB bằng cách tạo ra một lớp màn bảo vệ giúp làn da phản xạ những tia UV, khuếch tán không cho ánh nắng có thể xâm nhập vào làn da bạn.
    Sunblock không có những hóa chất gây kích ứng da, lành tính, an toàn. Cho nên nó là sự lựa chọn an toàn nhất dành cho trẻ em và một số bạn có làn da nhạy cảm. Thành phần của kem chống nắng vật lý gồm có titanium dioxide hoặc zinc oxide, (đây là hai chất ít kích ứng da đồng thời ngăn chặn những tia UV rất tốt). Zinc oxide thì an toàn hơn titanium dioxide.
    Với sunblock, các chị không phải bận tâm nhiều tới việc bôi lại kem bởi vì sunblock bảo vệ làn da rất lâu. Nhược điểm nhỏ của nó là nhìn thấy rõ khi thoa lên làn da như một lớp trắng xóa.
    Sunscreen (kem chống nắng hóa học): hoạt động của nó như 1 lớp màng lọc hóa học, hấp thu phân giải và giải phóng những tia UV trước khi chúng gây hại đến làn da của bạn.
    Ngoài ra khi dùng kem các chị vẫn phải chịu khó dùng kem lại thường xuyên sau khoảng 2 đến 3 giờ bởi vì thời gian chống nắng của nó khá thấp. Nó có ưu điểm là tiện lợi thích hợp với màu da.
    Thành phần của kem gồm có octylcrylene, benzophenone hoặc avobenzone.

Chia sẻ trang này