1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cach mua co phieu dựa trên ý nghĩa nhóm chỉ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi maihan1712, 22/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihan1712

    maihan1712 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cach mua co phieu theo những trường phái khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn thích xem xét các con số, đọc các bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì không thể bỏ qua việc tham khảo các chỉ số, đặc biệt trong bài này là chỉ số thuộc nhóm khả năng thanh toán.

    [​IMG]

    Cach mua co phieu thông qua việc xem xét các hệ số khả năng thanh toán trong báo cáo tài chính
    Cach mua co phieu theo trường phái phân tích cơ bản là việc dựa vào các chỉ mà doanh nghiệp thể hiện thông qua các báo cáo. Trong đó sẽ được chia thành 6 nhóm chính nhưng trong bài viết hôm nay sẽ chỉ nói riêng về nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán: nhằm kiểm tra khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.


    Đầu tiên là hệ số khả năng thanh toán hiện hành trong cach mua co phieu, phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay mức độ đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu hệ số này thấp thì thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu. Ngược lại, nếu hệ số này cao thì doanh nghiệp có khả năng chi trả các khoản nợ.


    Thứ hai là hệ số khả năng thanh toán nhanh, đánh giá chặt chẽ hơn về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Với hệ số này cho biết độ thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho. Cach mua co phieu của một số nhà đầu tư thường chú trọng vào hệ số này rất nhiều bởi nó thể hiện phần nào mức độ thanh khoản của các nguồn tiền.


    Thứ ba, hệ số khả năng thanh toán tức thời, hệ số này khá là hữu ích trong việc đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong các giai đoạn kinh tế khó khăn, các mặt hàng tồn kho không tiêu thụ được.


    Cuối cùng là hệ số khả năng thanh toán lãi vay, nếu doanh nghiệp đi vay quá nhiều sẽ dẫn tới tình trạng mức sinh lời của đồng vốn thấp, thậm chí là nguy cơ không thể trả và vỡ nợ. Trên đây là những hệ số thuộc nhóm khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà bạn cần lưu ý, ngoài ra còn thêm 5 nhóm khác, các bạn có thể tham khảo ở những bài viết khác để hiểu thêm về tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và có cach mua co phieu đúng đắn.

Chia sẻ trang này