1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nào hiệu quả chữa ngộ độc thức ăn?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi gianghanh2610, 08/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghanh2610

    gianghanh2610 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Bị ngộ độc thức ăn dẫn đến hiện tượng ôn ói, mất nước trầm trọng, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. Khi gặp trường hợp này cần phải xử lý đúng cách và nhanh chóng thì giúp người bệnh mau khỏi được.

    Khi đã có hiện tượng của ngộ độc thức ăn, người nhà bệnh nhân cần có những cách sơ cứu và xử lý kịp thời để tránh tình trạng để quá muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
    Trước hết, đối với người bệnh khi có những biểu hiện của ngộ độc, nếu vẫn còn tỉnh táo thì cần phải làm cho thức ăn cùng với chất độc được đào thải ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt. Dùng 2 ngón tay ngoáy vào họng, hoặc dùng tăm pon hoặc thìa nhỏ đưa vào gốc lưỡi để gây nôn. Khi nôn cần cúi đầu thấp hơn ngực tránh hiện tượng bị sặc vào phổi.

    Trường hợp chất độc là dầu hỏa, xăng hoặc hóa chất trừ sâu, thuốc chuột… thì nên tránh gây nôn vì nếu gây nôn có thể làm người bệnh hít thêm các chất độc vào phổi hoặc co giật khi nôn. Khi đó cần nhanh chóng cho người bệnh uống than hoạt tính 20 – 30 g đối với người lớn, trẻ em từ 5 – 10 g.
    Than hoạt tính bên với cát lọc nước, nó còn có công dụng chữa ngộ độc. có tác dụng giữ các chất độc không cho thấm vào máy.Tiếp đó cho sulfate magnesium, sorbitol để tống chất độc và than hoạt qua đường phân. Bệnh nhân cần được bổ sung nhiều nước để than hoạt tính dễ dàng đi ra ngoài. Do bệnh nhân bị mất nước trầm trọng nên cần được

    bù nước và chất điện giải bằng cách uống dung dịch oresol hoặc nước cháo, cam, nước dừa đặc biệt là sau mỗi lần nôn hoặc đi ngoài.
    Sau đó bệnh nhân cần được ăn thức ăn mềm để dễ tiêu hóa và cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trẻ em đang trong thời kỳ bú mẹ vẫn cho bú bình thường. Trường hợp dưới đây cần được đưa đến bệnh viện ngay để truyền và điều trị kịp thời:
    Buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy trên 2 ngày
    Trẻ dưới 3 tuổi ngộ độc thức ăn bị đau bụng dữ dội kèm theo sốt
    Ngộ độc xảy ra sau khi đi du lịch nước ngoài
    Nôn ói tất cả chất lỏng, không thể uống thuốc do nôn ói
    Đi tiêu ra máu, tiểu ít, khó tiểu, nước tiểu màu sẫm…

Chia sẻ trang này