cách ném dao... Ở đây có bác nào biết cách ném dao dính vào gỗ không ạ!Còn gọi là phi dao đó...Chẳng qua là em có 1 con dao nho nhỏ khoảng 16cm từ mũi đến đuôi(giống dao trong quân sự).Em ném nó vào tấm gỗ thì 20 lần nó chỉ găm vào tấm gỗ 3 lần.Còn lại là ..lúc thì đuôi dao chạm vào,lúc thì dao nằm ngang..v..v..Bác nào biết thì chỉ em với nhé...Ví dụ như phóng dao thì cầm đầu dao hay cán dao..v..vv..
Theo tui biết thì 1 là cầm phía mũi dao rồi phi theo kiểu ném. Kiểu này mạnh nhưng ko dễ cắm được do dao xoay trong khi bay. Còn kiểu nữa : đặt dọc dao vào long bàn tay, ngon cái kẹp lưỡi dao(lưỡi dao hướng về phía trong) rồi tung dao . Kiểu này tung phát nào cũng cắm nhưng ko mạnh chỉ bít có thế
Có bác nào từng học ném dao ko chỉ em với... Ah bác viking ơi...tung dao là tung thế nào ạ...em tung mãi mà ko cắm ạ!
Tớ chưa thử. Nhưng nghĩ là cầm lưỡi dao chứ nhỉ? Cán thì có vẻ quê Chắc là phi nhiều thành quen. Khổ luyện muh.
Cầm cán hay cầm lưỡi đều được. Ăn nhau ở chổ nhanh và chính xác. Cầm cán : Dao để trong vỏ, giắt trong người ngược bên với tay thuận (thuận tay phải thì để bên trái). Động tác lấy dao cũng chính là động tác khoát dao. Khổ luyện để khuỷu tay mạnh và bật nhanh vì kiểu ném này có lực kém. Kiểu ném này ăn tiền ở chổ chính xác, không chính xác nó đập chít bỏ bu, ít ra nó lấy dao đâm lại mấy nhát thì khổ đời. Mục tiêu là mắt và cổ. Đừng mong ném kiểu này vào bụng mà lút cán. Cầm lưỡi : Nếu có thêm mấy phần trăm giây để chuẩn bị thì chơi kiểu này. Cầm trên sống dao, quay mũi dao về phía người mình. Vụt mạnh về phía trước. Ậy, trước khi vụt mạnh thì hơi xoay cổ tay một tí sao cho con dao quay 180o khi chạm mục tiêu. Nếu không, cán dao chạm vào mục tiêu chẳng khác gì ném gậy. Luyện tập luyện tập và luyện tập. Không khổ luyện thì không ai có thể biểu diễn được.
Cám ơn bác, nhưng mà em chỉ tập ném chơi thôi chứ có định ném ai đâu mà bác bảo là "mục tiêu là mắt và cổ" hihi