1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nhận biết dấu hiệu có thai tuần đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuanlv2510, 27/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanlv2510

    tuanlv2510 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu có thai 1 tuần đầu hay làm thế nào để nhận biết được mình mang thai tuần đâu tiên? Là câu hỏi của khá nhiều người không chỉ của chị em phụ nữ mà một bộ phận nam giới cũng có thắc mắc tương tự.

    Hỏi: Thưa bác sĩ, tôi mới kết hôn được 3 tháng, gần đây tôi thường xuyên thấy chóng mặt, buồn nôn. Mẹ chồng tôi bảo chắc có tin vui, nhưng tôi không chắc, bác sĩ có thể tư vấn cho tôi những dấu hiệu có thai không? (Phan Kim Thủy - TH).

    Bác sĩ phụ khoa tư vấn:

    Chào bạn, cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Dưới đây là dấu hiệu mang thai tuần đầu, bạn có thể tham khảo.

    - Chất nhầy ở cổ tử cung có biểu hiện lạ.
    - Mệt mỏi, khó thở:
    - Đau tức ngực
    - Đau lưng
    - Tiểu nhiều.
    - Chậm kinh
    - Buồn nôn...

    Trên đây là một số dấu hiệu có thai chính, ngoài ra để chắc chắn hơn, bạn có thể sử dụng que thử thai hoặc đi siêu âm thai. Xem thêm cách sử dụng que thử thai đúng cách, để biết chính xác cách dùng.

    Hỏi: Tôi đang mang thai 3 tháng đầu, xin hỏi các bác sĩ mang thai 3 tháng đầu cần lưu ý gì? (Bạn Hoàng Giang ở Hải Dương)

    Trả lời:

    Chào bạn, dưới đây là những điều cần biết khi mang thai 3 tháng đầu mà bạn cần phải lưu ý:

    - Bổ xung đầy đủ chế độ dinh dưỡng.
    - Nghỉ ngơi đầy đủ, tránh stress, căng thẳng...
    - Vận động nhẹ nhàng, tránh làm việc nặng.
    - Thăm khám thai định kì.
    - Giữ vệ sinh sạch sẽ cho mẹ, nhất là vùng kín.
    - Không sử dụng các chất kích thích, đồ ăn thực phẩm không có lợi cho thai nhi như: rượu, bia, thuốc lá, rau ngót...

    Lời khuyên của các bác sĩ tại phòng khám phụ khoa: Mang thai là thiên chức, hạnh phúc của mỗi gia đình, ông bố, bà mẹ... Khi thấy các biểu hiện bất thường, tốt nhất nên tới gặp bác sĩ. Tuyệt đối không tự điều trị, rất dễ dẫn tới các biến chứng, tác hại không tốt cho thai nhi.

Chia sẻ trang này