1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nuôi dạy con khoa học

Chủ đề trong 'PR' bởi taisankythuatso123, 16/06/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisankythuatso123

    taisankythuatso123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Thông minh, tự lập, sống trách nhiệm là đức tính tốt mà cha mẹ luôn mong muốn xây dựng cho con. Học các bà mẹ Mỹ cách nuôi dạy con khoa học để giúp bé trau dồi những đức tính trên.

    1. Cách nuôi con khoa học nhất theo quan điểm của người Mỹ
    Các bà mẹ Mỹ luôn có một có tư duy rõ ràng rằng: muốn trở thành ai là quyền của con cái, tuy nhiên chúng phải là những người tự lập, bản lĩnh và có quan điểm sống rõ ràng. Cha mẹ có nhiệm vụ rèn luyện cho trẻ những đức tính đó để nuôi dạy con tốt ngay từ khi các con còn nhỏ.



    [​IMG]

    2. Cách nuôi dạy con khoa học không sử dụng đòn roi
    Ở Việt Nam, cha mẹ thường có quan niệm “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” quan điểm đó không sai, nhưng kèm theo nó có thể là những tác dụng phụ cho sự phát triển của đứa trẻ về sau. Nhiều đứa trẻ vì phải trải qua nhiều trận đòn roi sẽ sinh ra tâm lý tự ti, sợ hãi hoặc hình thành bạo lực trong tính cách từ cách dạy con không khoa học này.



    [​IMG]

    Ở Mỹ, khi áp dụng các cách nuôi dạy con từ nhỏ, các ông bố bà mẹ khá công minh với trẻ: làm tốt sẽ được khen thưởng, sai sẽ bị phạt. Khi đứa trẻ mắc lỗi thay vì dùng đòn roi cha mẹ thường phạt con bằng cách: cấm túc, tước bỏ sở thích của trẻ, cắt tiền tiêu vặt hoặc bắt trẻ là việc nhà....Những hình phạt này sẽ giúp con tự suy ngẫm và học cách chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình.
    2 bài liên quan : cách dạy con trai ngoan bằng hình tượng người bố gương mẫu, hay bài viết : cách dạy con nghe lời.
    Các bà mẹ Mỹ có cách dạy con khoa học, họ thường quy định rõ ràng những việc các bé được hoặc không được làm. Vì thế, trẻ không có thói quen khóc lóc, giận dỗi và đòi hỏi cha mẹ đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy nhiên, khi yêu cầu không được chấp nhận chúng thường hỏi rõ nguyên nhân. Lúc này, các mẹ luôn chủ động gần gũi, lắng nghe để giải thích và hướng dẫn cho bé hiểu. Phương pháp này sẽ giúp bé phát huy tốt hơn khả năng tự học hỏi của mình trong quá trình giai đoạn tiếp theo.

    3. Rèn cho bé tính tự lập là một cách nuôi con khoa học của người Mỹ
    Trẻ em ở Mỹ ngay từ nhỏ đã được ba mẹ rèn thói quen tự ngủ với giờ giấc quy định. Sau khi cho bé ăn bữa ăn dặm lúc 9h, các mẹ nên cho bé chơi khoảng 30 phút, rồi đặt bé vào giường (cũi) riêng và tắt điện để bé ý thức được rằng mình phải đi ngủ.



    [​IMG]

    Khi vừa đặt xuống trẻ sẽ khóc, các mẹ có thể vỗ về và bật những bản nhạc nhẹ để con dễ ngủ. Sau khoảng thời gian từ 7-10 ngày phương pháp này sẽ phát huy hiệu quả, các bé sẽ không còn khóc và tự ngủ ngoan.Thực tế chứng minh rằng đây là một phương pháp nuôi dạy con khoa học, những đứa trẻ này sau khi lớn lên có tính tự lập rất cao.

    Đa phần các bậc phụ huynh ở Việt Nam thường bao bọc và chiều chuộng trẻ. Vì thế trẻ sẽ có xu hướng lệ thuộc vào gia đình và lúng túng khi tự mình thực hiện bất kì một việc gì dù là nhỏ nhất. Trong khi ở Mỹ, các ông bố bà mẹ thường tập cho con mình kĩ năng tự phục vụ bản thân ngay từ khi còn nhỏ: tự xúc cơm, buộc dây giầy, mặc quần áo thông qua các trò chơi hoặc giáo cụ mẫu giáo….

    Khi bước vào giai đoạn đến trường, cha mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Mỗi đứa trẻ có một khả năng tiếp nhận kiến thức khác nhau, vì thế cha mẹ không nên ép con theo một khuôn mẫu. Thay vào đó, các mẹ có thể định hướng cho bé biết đâu là đúng sai, để bé được tự do phát triển trong khuôn khổ cho phép.

Chia sẻ trang này