1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách phiên âm tiếng đức,khó khăn của những người mới học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vikabeo

    vikabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình có vấn đề với những từ nào có -t ở cuối cùng :( Mình ko tài nào bật nổi -t lên, nhiều khi cố quá thì đọc thành th ở cuối :((
  2. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dễ là với các bạn biết rồi thôi, chứ mới ti toe học tiếng Đức thì hổng dễ tí tẹo nào,
  3. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    chịu khó nghe nhiều ngữ âm nó ngấm vào ngưòi
    Em vẫn chưa thấy tiếng Đức tàn phá tiếng Anh của em về ngữ âm, nhưng về phản xạ thì có, vì cơ hôi dùng tiếng Anh ít quá
  4. tokyo.cocoon

    tokyo.cocoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không biết bị coi là đào mộ không, em mới hỏi cô mấy thắc mắc của các bác. Có gì sai góp ý nhe mọi người. [r2)]

    Những nguyên âm đôi là những nguyên âm dài. VD như See [e:], Boot [o:]. Vậy "ee" trong Kafee chắc phát âm là [i:].

    Khi "ch" theo sau những nguyên âm như a, o, u , au thì phát âm về phía cuống họng như âm "kh" của mình.
    Còn khi "ch" theo sau e, i, ä, ö, ü, những nguyên âm đôi, eu, äu, ei (ai, ay, ey) và các phụ âm như l, n, r thì phát âm về phía cửa miệng như "sh".

Chia sẻ trang này