1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách phòng chống hiệu quả một số bệnh dịch dễ gặp khi mưa to bão lớn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tamviet_2015, 21/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamviet_2015

    tamviet_2015 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Không khí ẩm ướt mùa mưa bão thường tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi khuẩn và côn trùng gây hại tới sức khỏe, đặc biệt là muỗi, gián, chuột.Đây được xem là một trong những nguyên nhân làm bùng phát vô số dịch bệnh nguy hiểm. Vì thế, trong thời gian này bạn phải bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt và có những kiến thức cơ bản về các loại bệnh dịch thường gặp.Dưới đây là 5 bệnh dịch dễ gặp nhất khi mưa to bão lớn và cách phòng chống hiệu quả trong từng trường hợp bệnh cụ thể.


    1. Sốt xuất huyết
    Sốt xuất huyết khiến con người có thể mắc phải quanh năm bởi nó là môt căn bệnh nhiem trùng cấp tính.Đặc biệt, bệnh có khả năng lây lan nhanh thành dịch vào mùa mưa do điều kiện thời tiết ẩm ướt rất thích hợp cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh mẽ.Tháng 7 – 11thường là thời điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết. Theo số liệu thống kê cho thấy, có tới 20% số người mắc bệnh có nguy cơ tử vong khi không được cứu chữa kịp thời.
    [​IMG]

    Nếu bạn thấy sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau sau hốc mắt và kèm theo cái cảm giác buồn nôn, bị tiêu chảy, đau vùng thượng vị thì chứng tỏ bạn đã mắc phải bệnh sốt xuất huyết. Và một giải pháp tốt nhất để phòng tránh dịch bệnh này chính là phải luôn vệ sinh sạch sẽ phòng ở, mắc màn kĩ trước khi ngủ, tránh để tình trạng ao tù nước đọng quanh khu vực nơi sinh sống.


    2. Đau mắt đỏ
    Cứ độ tháng 4- 5 và tháng 9- 10 là thời điểm trong năm mà dịch đau mắt đỏ bùng phát. Đường hô hấp và việc tiếp xúc với các đồ dùng cá nhân chính là hai con đường dễ lây bệnh đau mắt đỏ nhất.Kể cả khi triệu chứng chưa rõ ràng, bệnh cũng có thể lây lan trong thời gian ủ bệnh.Chỉ tính riêng Hà Nội, mỗi năm có tới 2700 ca mắc bệnh. Bệnh này tuy sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến thị lực người mắc bệnh nhưng nếu quá nặng thì sẽ làm xuất huyết dưới kết mạc và gay hậu quả nghiêm trọng.


    Nếu bạn cảm thấy sốt, ho, mệt, cộm mắt, dau mắt, ra nhiều gỉ mắt thì khả năng bạn bị đau mắt đỏ khá cao vì đó là những triệu chứng rõ nét nhất của bệnh đau mắt đỏ. Bạn cần lưu ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, đồng thời vệ sinh mắt hàng ngày với nước muối sinh lý để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đau mắt đỏ.


    3. Nhiễm khuẩn đường hô hấp
    Hiện tượng thời tiết nắng mưa thất thường là nguyên nhân khiến con người dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp do siêu vi sinh gây ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự kết hợp của nắng với những cơn mưa rải rác làm cho các yếu tố gây hại trong môi trường bị bốc hơi, tồn tại lơ lửng trong không khí và gây bệnh một cách tràn lan.
    Sốt, sổ mũi, đặc biệt là ho chính là những biểu hiện của bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp. Trường hợp bệnh nặng sẽ thấy thở nhanh, thở gấp, khó thở, thở co lõm ***g ngực, … thậm chí là gây biến chứng viêm phổi. Vậy nên, bạn phải thật chú ý trong việc vệ sinh mũi sạch sẽ hàng ngày và không quên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.


    [​IMG]

    4. Tiêu chảy
    Tiêu chảy là căn bệnh về đường tiêu hóa thường gặp đối với con người.Vi khuẩn tả là một trong những loại vi khuân gây ảnh hưởng xấu nhất đối với căn bệnh tiêu chảy. Hơn nữa, việc thời tiết mưa bão thất thường cũng khiến cho việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt khó khăn hơn, nguy cơ của sự sinh sôi và phát triển của vi khuẩn tả cũng gia tăng.
    Ngoài việc đi ngoài ra phân lỏng, tiêu chảy còn có thể gây ra hiện tượng sốt cao và nôn mửa. Cách tốt nhất để phòng chống căn bệnh này là đảm bảo khâu vệ sinh ăn uống hàng ngày.


    5. Cảm lạnh và cúm
    Vào mùa mưa, cảm cúm là căn bệnh mà con người rất dễ mắc phải. Bệnh dễ dàng lan rộng do việc đi mưa khiến mọi người hay bị nhiễm lạnh.


    Thông thường, cảm lạnh và cúm bao gồm các triệu chứng cơ bản như ho, hắt hơi, chảy nước mũi, sốt nhẹ, …Các triệu chứng này cũng khá dễ nhầm lẫn với một số bệnh khác như sốt xuất huyết hay nhiễm trùng đường hô hấp.Do đó, khi cơ thể có bất kỳ sự thay đổi khó chịu nào hoặc bị sốt cao thì bạn tuyệt đối không nên chủ quan, thay vào đó hãy theo dõi tình hình sức khỏe và chủ động thăm khám bác sỹ kịp thời.


    Ngoài ra, vào những ngày mưa chuyển mùa khó chịu, bạn đặc biệt phải chú ý nâng cao, tăng cường sức khỏe bản thân như tập thể dục đều dặn, chuẩn bị các tư trang đầy đủ như áo mưa, ô, khẩu trang,..và có thể bổ sung các thực phẩm chức năng như cao ban long, viên nhung hươu, nhung hươi tươi,..để tẩm bổ.

    Nguồn bài viết: http://nhansamnhunghuou.com/5-benh-dich-de-gap-nhat-khi-mua-to-bao-lon-va-cach-phong-chong-hieu-qua/

Chia sẻ trang này