1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách phòng chữa bênh viêm xoang, viêm mũi dị ứng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mucinddt, 01/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mucinddt

    mucinddt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bệnh xoang làm cho bệnh nhân thường thấy triệu chứng tắc mũi, nhức trán hoặc hai bên gò má, nước mũi có mùi hôi, chảy dịch xuống cổ, đau đầu, mỏi gáy buồn ngủ, cuôn mũi phì đại hoặc polip cuốn mũi bị lâu ngày có thể dẫn tới giảm trí thông minh và giảm tuổi thọ.

    + Điều trị: Nguyên tắc là loại bỏ các ổ nhiễm trùng (lò viêm) như viêm xoang, viêm A, viêm lợi răng… ; Điều trị các Antihistamine như Loratadine (Bolorate 10mg),…; Sử dụng các loại thuốc co mạch giảm phù nề, Trường hợp nặng có thể dùng Corticostéroide, ngoài ra điều trị triệu chứng do dị ứng mũi xoang gây ra như nhức đầu, kháng sinh nếu có bội nhiễm, …. Nên xịt rửa mũi xoang hàng ngày. Nên xịt mũi họng bằng Hadocort D theo từng đợt viêm, mỗi đợt khoảng 7-10 ngày để giảm triệu chứng, chống viêm nhiễm và phòng tránh biến chứng của bệnh.

    Thuốc xịt Hadort D có tác dụng rất tốt
    - Điều trị các bệnh viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, sổ mũi.
    - Viêm họng cấp và mãn tính.
    - Viêm tai giữa, tai trong.
    - Chống viêm, giảm phù nề xung huyết trong các bệnh tai mũi họng.

    Cách dùng:
    - Làm sạch nơi định xịt thuốc.
    - Mở nắp bảo vệ.
    - Dùng tay ấn vào nắp bình, xịt thử vào không khí đến khi được sương mù đồng đều, sau đó mới xịt vào mũi họng đồng thời hít nhẹ để thuốc đi sâu vào trong khoang mũi họng hoặc hơi nghiêng tai để thuốc vào trong.

    Chống chỉ định:
    - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, người bị bệnh tim, bướu cổ, đái đường. Trường hợp cần thiết phải có chỉ dẫn của thầy thuốc.
    - Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
    - Không dùng kéo dài liên tục

    Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc
    Từ khóa:
    • hadocort
    • hadocort-d
    • thuoc xit mui
    • thuoc xit mui hadocort
    • hadocord
    • thuốc xịt mũi hadocort-d
    • hadocort d
    • thuoc xit viem hong
    • Thuoc xit hadocort-d
    • hadocort-d dung cho ba bau
  2. hoangthanhks

    hoangthanhks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình ở nha trang, trước đây mình cũng bị bệnh này, do cv đi nhiều nơi, chữa nhiều thuốc nhiều cách mà không khỏi, tình cờ đến nha trang mình đến thăm một ngôi chùa lớn và được các nhà sư cho dùng 1 loại thuốc gia truyền do nhà chùa phân phối, mình dùng 01 tháng và đã hết hẳn bệnh này, nay giới thiệu lại cho các bạn với mong muốn cùng nhau đẩy lùi căn bệnh khó chịu ảnh hưởng tới sức khỏe, sản xuất đời sống và tư duy sáng tạo này, hãy liên hệ với mình! thanh - 0947 848 838
  3. tho7782

    tho7782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Viêm Xoang là một trong những căn bệnh rất nhiều người mắc phải trong điều kiện không khí ô nhiễm như hiện nay. Bệnh viêm xoang biểu hiện ở nhiều thể, dạng khác nhau nhưng tựu chung lại thì Bệnh Viêm Xoang chủ yếu có hai loại Viêm Xoang Mãn Tính và Viêm Xoang Cấp Tính.“Có cách gì để chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang? ” là một câu hỏi mà rất nhiều người bệnh quan tâm, tìm kiếm. Để trả lời câu hỏi này chúng ta có thể từng bước xem xét các vấn đề sau:

    [​IMG]
    Bệnh viêm xoang

    1. Bệnh viêm xoang là gì?
    Xét về bản chất, bệnh Viêm xoang là tình trạng niêm mạc mũi xoang bị viêm, tổn thương (do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra), cho nên nó không thực hiện được các chức năng của mình. Lâu ngày gây ứ đọng các dịnh nhầy bẩn, các dịch nhầy này bám ký sinh vào thành hốc xoang, dần dần lấp đầy hốc xoang, làm hẹp, tắc lỗ thông xoang dẫn đến viêm nhiễm tạo mủ trong các hốc xoang.

    Từ bản chất của bệnh viêm xoang, chúng ta thấy để chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang thì phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

    • Chuẩn đoán chính xác bệnh: Đây là yêu cầu hiển nhiên, nhưng thực tế không dễ, cần phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều bệnh có biểu hiện rất giống với bệnh viêm xoang, bản thân bệnh viêm xoang cũng có biểu hiện rất đa dạng, phong phú ( cùng 1 triệu chứng nhưng có thể do nhiều nguyên nhân gây nên, ví dụ như triệu chứng nghẹt mũi có thể do rất nhiều yếu tố – sẽ phân tích ở dưới).
    • Làm sạch các hốc xoang: Bất cứ một phương pháp điều trị viêm xoang nào muốn đạt được hiệu quả thì trước hết phải đảm bảo làm sạch hoàn toàn các hốc xoang, phải dẫn lưu triệt để các dịch nhầy, dịch mủ ra ngoài.
    • Phải khôi phục hoàn toàn hoạt động của niêm mạc xoang: Đây là một yêu cầu rất quan trọng, nguyên nhân gây ra bệnh viêm xoang cũng xuất phát từ vấn đề niêm mạc, muốn khỏi được hoàn toàn bệnh viêm xoang cũng nằm ở vấn đề này. Dù có lấy sạch dịch mủ, nhầy bẩn trong các hốc xoang, nhưng nếu không khôi phục được hoạt động của niêm mạc xoang thì một quá trình tích tụ các dịch nhầy bẩn mới lại diễn ra, bệnh viêm xoang lại tái phát.
    • Lưu thông được đường thở: Để bệnh viêm xoang không bị tái phát sau điều trị thì mũi xoang bắt buộc phải thông thoáng. Người bị bệnh viêm xoang thường bị tắc nghẹt mũi, khó thở, nguyên nhân gây tắc nghẹt thì có nhiều (ví dụ như: nghẹt mũi do niêm mạc bị viêm, phù nề xung huyết, do vẹo lệch vách ngăn, do phì đại cuốn mũi, do pôlip mũi…). Tắc nghẹt mũi do niêm mạc phù nề, xung huyết, do dịch nhầy chảy xuống ứ lại thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng thuốc, còn nếu do các nguyên nhân cứng (vẹo lệch vách ngăn quá mức, pôlip mũi quá to, cuốn mũi quá phát…) thì phải kết hợp với các biện pháp ngoại khoa. Nếu người bệnh bị dị ứng mũi xoang thì cần phải phòng ngừa tốt bằng cách kiểm soát các nguyên nhân, yếu tố gây dị ứng.
    Tham khảo điều trị triệt để bệnh viêm xoang tại đây: viem xoang

Chia sẻ trang này