1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách phòng và chống virus hữu hiệu nhất là gì???

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Vinabits, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vinabits

    Vinabits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cách phòng và chống virus hữu hiệu nhất là gì???

    Giai đoạn này nhà nhà nối mạng, người người nối mạng ... nên nguy cơ bị lây nhiễm virus mới là ngày càng cao.

    Bên cạnh đó với các máy tính offline (ko nối mạng thì thường lây nhiễm qua đường: đĩa mềm (cũ rồi, ít người dùng), USB, các chương trình crack, key...,

    Như vậy, đâu là cách phòng vurus hữu hiệu nhất???

    Đại khái phân loại người dùng máy tính nối mạng/máy tính ko nối mạng; người có điều kiện mua phần mềm diệt virus có bản quyền, có giá cao/ko có điều kiện mua bản quyền, dùng hàng chùa, hàng bẻ, bản tryal, bản free ....

    Mong nhận được các ý kiến quan tâm chia sẻ
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cách phòng và trống virus hiệu quả là ko nên truy cập vào các web đên!
    Cài các phần mềm diệt virus như: Bitdefend, Kapersky ( với máy cấu hình mạnh và cần bảo mật cao) NOD32 hoặc AVG với máy có cấu hình trung bình, độ bảo mật tương đối. Nhưng NOD32 được khuyến khích cho dân lập trình! Thi thoảng tải BKAV về để quét mí con vớ vỉn đôi khi bị bỏ xót (nếu dùng AVG)
    Cài phần mềm chống spyware, và rootkid : Doctorspyware, Antirootkit....
    Và nhất là để tường lửa cho window ....
    Tớ chỉ biết có thế, vừa rùi bị dính rootkit sợ vãi mật luôn vì nó làm tê liệt phần mềm diệt virus của tớ. Khổ, lại phải cài lại máy tìm cái anti roodkit
  3. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là đơn giản thôi ạ, đầu tiên phải có ý thức phòng chống, thứ hai là có kiến thức về virus để phòng chống, thứ 3 là cần có công cụ phòng chống.
    Bạn đã nắm được các nguồn lây lan virus thì cứ thế chủ động mà tránh (quét virus ở USB trước khi copy dữ liệu vào máy, không dùng tính năng Auto của USB, không vô web đen, không sử dụng các keygen, file crack không rõ nguồn gốc...)
    Nên chọn phần mềm diệt virus ổn định, update thường xuyên (Symantec AV, Kapersky), để chế độ auto-detect virus và thiết lập các action phù hợp để diệt virus.
    Việc dùng phần mềm free, trial, có bản quyền hay ''''temple'''' cũng phụ thuộc vào điều kiện và ý thức của mỗi người. Nhưng ngoài mục đích thử nghiệm thì không nên cài quá nhiều phần mềm diệt virus, anti-spyware trên 1 máy sẽ làm máy chạy chậm như có virus
  4. onggia86

    onggia86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu máy bác ko lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng thì theo em dùng phần mềm ghost, hoặc đóng băng ổ cứng, khi máy nhiễm vius ko thể diệt được mà ko muốn cài lại win mất thời gian và phải cài lại các phần mềm khác như office... nên tạo 1 file ghost vào thời điểm mới cài lại win và đã cài đầy đủ các phần mềm.
  5. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    là... cấm tiệt dữ liệu vào ra máy tính.
    ko usb
    ko net
    ko lan
    ko cả cd, dv d
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Là không dùng máy tính luôn nhỉ?
    Đừng nói bừa bạn ơi, để người khác học hỏi và chia sẻ...
  7. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    em trả lời đúng câu hỏi đấy chứ
    "HIỆU QUẢ NHẤT"
  8. newcomer2003

    newcomer2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là chính. Cứ cài lại win và ghost lại máy vài chục lần do máy dính virus là ok ngay. Đảm bào máy dùng rất lâu mà ko bị virus hay phải cài lại nữa.
    Bây giờ thực sự là máy tính sống chung với virus rồi, các phần mềm chủ yếu có tác dụng báo cáo khi máy bị nhiễm virus là chính, khi nhiễm rồi diệt được thường máy cũng lỗi. Vì vậy, kinh nghiệm sử dụng và ý thức người dùng là chính, không có phần mềm nào hiểu quả thực sự 100%.
  9. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng giống như tiêu dùng vậy - hãy là người dùng thông thái.
    Cũng tuỳ trình độ của người dùng máy tính mà có những hiểu biết nhất định về bảo mật - phòng chống virus. Tuy nhiên có những điều cơ bản ko tuỳ thuộc vào điều đó như:
    - Chọn/cài đặt chương trình phòng/chống virus hợp lý + update (live hoặc manual) thường xuyên
    - Trước khi truy cập đĩa mềm, usb, di động, mp3 ... thì phải quyét virus trước
    - Không truy cập sử các trang web "nguy cơ cao" hoặc dùng các chương trình/key gen một cách vô tội vạ
  10. khexed

    khexed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của em, cũng như của các bác tay mơ thường hay làm :
    - cài win, các phần mềm, ....
    - ghót lại 1 bản lưu ở ổ D
    - quyét virus bằng 1 ct nào đó
    - tắt các chương trình diệt virus cho đỡ nặng máy
    - đóng băng ổ C, mọi dữ liệu lưu trên ổ D
    như vậy chẳng virus nào xâm nhập được. Khi vào mạng ta luôn đối mặt với nguy cơ rất cao nhiễm virus, spy ware,...
    ở nhà em có nhiều người từ già đến trẻ đều xài nên phải làm thế. Chứ để trẻ em lên mạng, sau 2 ngày là phải cài lại.
    Theo em cách phòng chống virus tốt nhất là ý thức và trình độ của người xài. Còn chương trình chỉ phụ thêm. Yếu tố con người là quyết định.
    chúc các bác vui vẻ.

Chia sẻ trang này