1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách sửa tật nói ngọng của dân Hưng Yên mình

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi milestone0108, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tshukasa

    Tshukasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cái tật nói ngọng nó ăn sâu vào con người, không phải ngày 1 ngày 2 là sửa được, cách tốt nhất có lẽ là làm gắt ngay từ lúc học tiểu học, bắt trẻ con phát âm chuẩn mới thôi
  2. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em về quê, không những thấy mọi người nói ngọng, mà nhiều khi nói cũng khó nghe, em nghe chẳng hiểu gì... ko phải là dùng từ địa phương, mà là do cách phát âm, mỗi nơi 1 kiểu, không ở đó, không nghe quen thì ko dịch được. Nên nhiều lúc phải hỏi lại xem các bác nói gì, hix.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thực ra thì mỗi miền đều có một cài tật nói ngọng riêng , xửa từ từ là được không lên đánh giá họ là dốt . Như người miền nam phát âm " R " rất chuẩn nhưng nói vần " anh " thành " an " . Nguời Hà Nội cũng nói ngọng một vài vần .
  4. chieclathuphai

    chieclathuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc, mình thì về quê, đi đám cưới chị, mấy anh hỏi ở đâu, trả lời rằng Hưng Yên, mọi người bảo ko fải vì ko thấy nói ngọng. Hix, lũ bạn cùng phòng gọi mình là dân mất gốc. Đau gần chết
  5. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ngọng nhưng không có ý làm lãnh đạo chắc không cần sửa
    Được ctgisall sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 17/09/2007
  6. banhanggiare

    banhanggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh ra ở HN nhưng vẫn nói ngọng, đặc biệt chỉ phát âm được "n". 12 năm học phổ thông sửa mãi không xong, vì bản thân mình nghe cũng chẳng phân biệt được nữa. Mãi đến cuối năm lớp 12 nghe một ông thầy dạy toán phát âm, mình phân biệt được và bắt đầu sửa, trước tiên và dễ nhất là chữ "lim". Dần dần thì khá hẳn bởi khi nghe được thì tự luyện được.
    Hôm nay vô tình đọc một bài báo, thấy bảo muốn phát âm đúng "l" thì chỉ cần bịt mũi, thử cái đúng luôn. Thế mà ngày xưa bọn thày cô giáo dốt nát lại không biết để sửa cho biết bao học trò nói ngọng, không phát âm được "l".
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    mí cái mẹo này có dùng được cho dân Quảng Linh nhà em hok?
  8. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
  9. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! to tội rồi đây
    bạn có biết là chỉ sống ở Hưng nhà mình thôi là cũng đủ nhiễm ngọng rồi
    ôi các thấy cô giáo yêu quý của tôi ! cám ơn các thầy cô đã chỉ để lại cho chúng em một lỗi ngọng duy nhất
    Không như cái người kia nó ngọng 3 chỗ : 1-" cái bọn " 2- " ...." 3-" ngu dốt "

  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng tốn sức, Quảng Ninh không chữa được đâu Tớ nghe mí anh chị họ ở QN nói cứ gọi là ong đầu, càng sửa càng tệ à. Ngày xưa ở cả năm trời, may sao không nhiễm
    Đất Hưng Yên đúng là sâu sắc thật à nha. Không chỉ nước da mà cả tiếng nói đều ngấm sâu, không rời người bản xứ. Mẹ tớ rời quê đi di cư từ hồi 10 tuổi chứ mấy, mà đến giờ con chị gái tớ cũng có nguy cơ nói giọng Hưng Yên nữa cơ . Tự hào thì có tự hào dzưng bất tiện cho chúng sau này. Đỡ cái khi nói ngoại ngữ bọn nhỏ không thể hiện giọng quê ngoại mình
    Chị tớ áp dụng phương thức này cho mẹ (những người khó luyện nói): nói chầm chậm, từ nào mình bị nói ngọng hãy thay thế từ đồng nghĩa, câu vẫn thành câu lại tránh được từ nói ngọng.

Chia sẻ trang này