1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách tăng tốc quá trình khởi động Win XP

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi tichuot, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tichuot

    tichuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cách tăng tốc quá trình khởi động Win XP


    Mình có đọc bài hướng dẫn cách tăng tốc quá trình khởi động của Win XP trên báo Tin Học và Đời Sống.
    Phần mềm này được tải miễn phí tại www.microsoft.com có tên là Bootvis.
    Sau khi tải về,bạn setup rồi tiến hành như sau:
    _ chọn file/new/next boot trace
    _ khởi động lại máy
    _ chọn Trace/optimize từ main menu,hệ thống sẽ khởi động lần nữa.
    Nếu bạn biết rõ hơn thì thử mua báo về xem,ở đó có hướng dẫn thêm một số cách tối ưu quá trình khởi động Win XP.
    À quên đó là báo số 5,mới ra gần đây
    Mình cũng thử làm rồi nhưng chưa thấy hiệu quả cho lắm,nếu bạn nào sử dụng được thì chỉ lại cho mình với.Cám ơn trước.

    Text



    Trinh
  2. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ehem, cai Bootvis day dung cung ga que lam, chang thay co hieu qua may. Chu nao biet ro thi hay nen dung nhe khong co la phai cai lai XP day.
    Once you go black, you never go back.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ha máy tôi thì khởi động đủ nhanh nên không nghĩ là bootvis có thể làm nhanh hơn. Mà dùng XP thì có khi cả tuần mới cần khởi động một lần.
    Nếu cần nên mua ổ cứng nhanh 7200rpm, RAM từ 256MB là chạy vù vù.
  4. lvm

    lvm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Cavalry Ha máy tôi thì khởi động đủ nhanh nên không nghĩ là bootvis có thể làm nhanh hơn. Mà dùng XP thì có khi cả tuần mới cần khởi động một lần.
    Nếu cần nên mua ổ cứng nhanh 7200rpm, RAM từ 256MB là chạy vù vù.
    tội gì phải dùng thêm nó cho rác máy - có khi lại hỏng win
    cứ để thế XP đã chạy nhanh lắp rồi (hơn 9X là cái chắc)
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có cách đơn giản:
    Khi turn-off, giữ phím Shift rồi click vào Standby. Lần sau khởi động sẽ cực nhanh.
  6. tichuot

    tichuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Bạn than93 chắc muốn nói đến chế độ Hibernate chứ gì.Mình cũng thử qua rồi nhưng lại bị trục trặc nên từ đó trở đi không dám xài nữa.
    Không biết sao nữa,Win XP của mình khởi động lâu quá,nên mình mới xài thử,mà lại không xài được Window Mediplayer nữa ,cứ vào là bị "đá ra" phải khởi động lại,rồi lại không có tiếng nữa.
    Mà sao các bạn cả tuần mới khởi động XP một lần vậy,còn mình thì ngày nào cũng xài.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thì dùng Hybernate thì thỉnh thoảng mới phải restart lại.
    Chắc là phải cài lại các phần mềm điều khiển: bios, AGP driver,...
    Nhưng phải chịu khó đọc tài liệu của mainboard.
  8. bagiaituxuat

    bagiaituxuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tăng tốc hệ thống
    Theo kinh nghiệm khi cài WindowsXP, xin trình bày 1 số thủ thuật tinh chỉnh vài thành phần trong Windows nhằm làm cho Windows chạy nhanh hơn.
    a/ System Properties
    - System Properties/ Advanced/Performance Settings: Nếu máy bạn có nhiều RAM, bạn có thể chỉ định mục Memory usage là System cache để Windows dành RAM nhiều hơn làm cache cho toàn hệ thống giúp máy chạy nhanh hơn. Chỉ định Virtual memory là System managed size để Windows tự chọn kích thước bộ nhớ ảo trên đĩa cứng tuỳ theo nhu cầu.
    - System Properties/ Startup và Recovery: Bạn có thể sửa đổi nội dung file Boot.ini trong phần System startup. Bạn chỉ định hệ điều hành mặc định trong mục Default operating system, chỉ định thời gian hiển thị menu khởi động chờ người sử dụng chọn lựa trong mục Time to display list...
    - System Properties/ System Restore: bạn có thể vô hiệu hóa phần theo dỏi đĩa cứng (để phục hồi hệ thống khi có trục trặc) bằng cách chọn mục Turn off System Restore on all drives để WindowsXP chạy nhanh hơn
    - System Properties/ Automatic Update: Việc bỏ chọn 2 mục: Download the update auto..., Notify me before downloading...và chọn mục Turn off automatic update...sẽ giúp Windows chạy nhanh hơn vì không phải thường xuyên kiểm tra việc update phần mềm tự động.
    - System Properties/ Remote: Nếu bạn chạy WindowsXP trong gia đình (máy đơn), bạn nên bỏ chọn các mục trong bảng nầy để Windows khỏi phải chạy thường trú các dịch vụ mạng không cần thiết.
    Windows Messenger
    Đây là 1 dịch vụ thường trú của WindowsXP dành cho việc kết nối Internet. Bạn có thể vô hiệu hoá nó bằng cách mở Start/All Programs/Windows messenger. Trong lần chạy đầu tiên bạn sẽ thấy hộp thoại chào mừng, bạn bấm nút Cancel để đóng hộp thoại nầy. Trong lần chạy sau bạn mở menu Tools/Options/Preferences, xoá dấu chọn 2 mục Run this program when Windows starts và Allow this program to run in the background.
    Nguoi muon xay dung TTVNOL tot dep hon
    Pot

Chia sẻ trang này