1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thức học từ vựng tiếng hàn cơ bản qua hình ảnh như thế nào?

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi phongsmile, 26/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongsmile

    phongsmile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Học tiếng Hàn qua hình ảnh có hiệu quả?

    Học từ vựng tiếng hàn nâng cao qua hình ảnh như thế nào?
    Có rất nhiều phương pháp học từ vựng hiệu quả khác nhau như học từ theo chủ đề, viết đi viết lại phong phú lần, tạo flashcash, viết từ đặt câu, hay ghi giấy nhớ học thuộc... Dù thực hiện biện pháp nào thì đều có một mục tiêu chung là trau dồi vốn từ vựng. Việc học nhiều từ vựng là điều thiết yếu trong chu trình học một ngôn ngữ, khi có vốn từ vựng phong phú thì sẽ giúp cải thiện tất cả những kĩ năng nghe nói đọc viết của bạn, nếu vốn từ vựng của bạn nghèo nàn sẽ rất khó để cải thiện những kĩ năng khác.
    Nhưng bởi kí tự, chữ Hàn khác hoàn toàn với tiếng Việt nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học. Chữ hàn khá tượng hình vì thế rất khó nhớ, có một cách thức học khá hay là học tiếng Hàn bằng hình ảnh sẽ dễ dàng hơn phong phú. Cách thức học này đã thực hiện cho rất nhiều thứ tiếng chứ không chỉ có tiếng hàn.

    Thay bởi vì phải nhớ từng chữ và nghĩa của từ tiếng Hàn bạn hãy thử nhớ ra hình ảnh của thứ mà bạn đang học sẽ khá đơn giản hơn. Việc nhìn hình ảnh, tưởng tượng hình ảnh trong đầu và nhẩm đọc tiếng Hàn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Não bộ rất có hứng thú với những hình ảnh bởi thế mà nó nhớ lâu hơn. Đó chính là lí do vì sao từ được minh họa cụ thể sẽ khiến chúng ta thích thú, thoải mái hơn khi học tiếng Hàn. Sẽ không còn giờ học tiếng căng thẳng khô khan mà thay vào đó là những tiết học thú vị, hấp dẫn.
    Học tiếng Hàn qua hình ảnh là cách thực hiện học rất tác dụng dành cho những ai đã và đang nghiên cứu ngôn ngữ này. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho cả nhà kinh nghiệm học tiếng Hàn qua một phương pháp học từ vựng rất hay đó là học từ vựng tiếng hàn sơ cấp bằng hình ảnh.

    [​IMG]
    hoc tieng han truc tuyen đột phá trong học tiếng Hàn

    Ưu điểm của cách học từ vựng tiếng hàn hiệu quả tiếng Hàn bằng hình ảnh
    - Khi học tiếng Hàn bằng hình ảnh sẽ kích thích thị giác, tạo ấn tượng mạnh, giúp người học ghi nhớ từ lâu hơn, khắc sâu hình ảnh vào đầu sẽ dề dàng nhớ lại.
    - Nó tạo cảm giác hứng thú, tránh nhàm chán khi học.
    - quá trình áp dụng càng đa dạng giác quan khi học sẽ khiến não bạn ghi nhớ tốt hơn.

    Giải pháp để học từ vựng công dụng
    Để học từ vựng tiếng hàn bằng hình ảnh có công dụng, cả nhà cũng cần lưu ý những điểm sau:
    Chỉ nên lựa chọn những từ vựng thường nhu cầu dùng, không nên tham vọng học quá dồi dào từ. Chúng ta có ít cơ hội áp dụng các từ hiếm vì thế sẽ rất khó để nhớ các từ đó bởi vì vậy hãy cứ học các từ thông dụng đi, vừa dễ nhớ vừa cần thiết. Thay vì học lan man, lủng lủng thì hãy khoanh vùng những từ trọng tâm, thường sử dụng để học. Quá trình này sẽ tránh mất thời gian khi học mà không đem lại phong phú hiệu quả.
    Nên học theo chủ đề. Học từ vựng theo chủ đề luôn là bí quyết học từ rất công dụng. Bạn đơn giản ghi nhớ rất nhiều từ trong cùng một lúc. Lúc đầu bạn có thể học những chủ đề đơn giản như: đồ vật, con vật, cây cối,… sau đó mở rộng và tăng dần độ khó của những chủ đề hơn như: công việc, xe cộ, nhà hàng... Việc học theo từng chủ đề sẽ giúp bạn nhớ từ một biện pháp có hệ thống, có mối liên hệ giữa các từ với nhau.
    Nên chọn những hình ảnh minh họa sống động, đẹp nhất, gần với thực tế, chất lượng hình tốt để tiện dụng cho quá trình ghi nhớ. Hiện có đa dạng nguốn phân phối hình trên internet cho quá trình học tiếng hàn cũng như những phần mềm phục vụ cho chu trình này. Chu trình làm này sẽ rất tác dụng nếu bạn biết cách thức để học và tận dụng lợi thế của nó.
    Một vấn đề nữa đó là cần lưu ý tới việc phát âm, vì học hằng hình ảnh nên bạn dễ sao lãng đối với phần phát âm và phần viết. Bởi vậy cần kết hợp quá trình học từ vựng với cả phần phát âm và luyện viết chữ.
    Tóm lại dù học cái gì thì cũng cần luyện tập và ôn lại dồi dào lần, vì đây là học ngoại ngũ chứ không phải là môn học bình thường. Bởi thế học được từ vựng cũng cần áp dụng trong việc đặt câu và ôn lại hoặc tìm người giao tiếp và học cùng.

    Thông tin được đem đến bởi: trung tâm dạy tiếng hàn SOFL

    Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
    Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
    Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
    Email: trungtamtienghansofl@gmail.Com
    Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
    website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Chia sẻ trang này