1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách thuỷ chiến trong thế kỉ 16-19

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chinook178, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cách thuỷ chiến trong thế kỉ 16-19

    em có 1 thắc mắc là vào thời kì thuyền bườm thì các tàu ( cả tàu hải quân và tàu buôn ) đều được trang bị khá nhiều đại bác .
    Em xin lấy ví dụ như tàu chở châu báu của Tây Ban Nha chở hàng từ Tân Thế giới về Châu Âu được trang bị đến 60 đại bác . Nhưng các tàu thứ này lại thường bị các tàu hải tặc của Anh , Pháp , Hà Lan chỉ có chừng 10-15 khẩu đại bác bắn tơi bời . Vậy ko hiểu họ trang bị đại bác cho nhiều vào thì được ích gì . Nếu 1 con tàu mà có cỡ 60 khẩu đại bác ( có những chiếc như Kronan của Thụy Điển có cỡ 126 đại bác ) thì việc chở theo nhiều thuỷ thủ sẽ làm tàu chạy chậm đi ( vì 1 nhóm pháo thủ cũng có cỡ 4-5 người lính ) và liệu các đại bác đó có thể được sử dụng hết toàn bộ hay ko
    Các bác vào giải thích giúm em với
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    đại bác đặt cố định dọc theo hai bên sườn tàu. Muốn bắn trúng thì phải điều khiển tàu sao cho sườn tàu xoay về phía đối phương. Nếu ở vị trí có thể khai hoả toàn bộ dàn đại bác ở 1 bên sườn thì sức công phá rất mạnh, gọi là loạt bắn broadside. Họ sẽ di chuyển sao cho xoay lần lượt từng phía sườn về phía đối phương, sườn này bắn xong thì nạp đạn, chờ đến lượt.
    Những tàu nhỏ hơn, nhanh hơn nếu phải giao chiến thì thường tìm cách "núp đuôi". Tức là chạy tránh mạn sườn tàu đối phương, trong khi vẫn có thể xoay mạn sườn của mình vào tàu đối phương để bắn. Nếu tìm cách bắn hạ được buồm hay bánh lái của đối phương thì đối thủ sẽ không xoay trở được, phơi mình ra ăn đạn.
    Nhưng chuyện tàu nhỏ bắn pháo với tàu lớn là chuyện hãn hữu thôi. Nếu là cướp biển thì thường dùng chiến thuật áp sát nhảy lên tàu đánh giáp lá cà, dĩ nhiên chỉ đánh tàu buôn! Còn nếu hai hạm đội gặp nhau thì thường dùng đội hình hàng dọc, chạy song song với đối phương và bắn, xong quay chạy ngược lại.
    Cứ thử chơi trò Pirates, điều khiển tàu bắn nhau là biết ngay nên lái tàu ra sao, dùng đạn loại gì mà!
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Em cũng chơi trò Pirates, theo em quan trọng nhất là tốc độ. Không biết thực tế trước đây là thế nào chứ trong game, cơ bản là phải nắm hướng gió để xoay tàu tăng tốc, giữ cự ly thích hợp rồi cơ động tàu xoay sườn về phía đối thủ, "BÙM" , rồi áp mạn.
    Nhưng em có một điều muốn hỏi, trong truyện "Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Black" có tả một trận thuỷ chiến, trong đó tàu của Black phải đối đầu với 2 chiếc của Tây Ba Nha, Black lợi dụng tốc độ tiến thẳng vào vị trí ở giữa hai tàu của Tây Ba Nha, khiến hai chiếc này không dám nổ súng vì sợ bắn vào nhau, trong khi chiếc Arabella thoải mái broadside vào thân tàu đối phương, nhưng tại sao hai chiếc kia không dám bắn, nếu tầm không nhắm vào thân được thì bắn quét lên bong tàu đối phương cũng được mà????
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    có lẽ không kịp nạp lại đạn mới. Thời gian nạp đạn cũng khá lâu và tuỳ vào khoảng cách, công dụng mà người ta sẽ nạp loại đạn hay lượng thuốc súng tương ứng. Ví dụ như khi tàu địch ở xa thì phải nạp đủ liều thuốc, khi tàu địch vào gần thì chỉ nạp nửa liều thôi, nếu nạp nhiều thuốc quá thì khi bắn đạn sẽ xuyên suốt 1 lỗ tròn từ đầu này sang đầu kia, ít sát thương. Còn nếu nạp vừa đủ liều, đạn sẽ xuyên vào tàu sau đó nảy lung tung bên trong con tàu, sức phá hoại rất lớn!

Chia sẻ trang này