1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tính khối lươngh các thiên thể - trái đất, mặt trăng ....

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi kittyone, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chỉ có sao đôi mới tính đuợc khối luợng, còn sao dơn thì không?
  2. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ta tính khoảng cách từ trái đất đến 2 thiên thể đó nhờ vào độ dịch chuyển của quang phổ. va nhờ đọ phóng dại của kính, suy ra khoảng cách d giữa 2 thiên thể. Sau nhiều ngày quan sát, ta có thể xác định được chu kỳ T và tâm quay (d = R+r)
    Từ công thức (M+m) = 4Pi^2*a^3/G*T^2 ta tính được (M+m) và từ tỷ lệ M/m = r/R suy ra M và m
  3. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có một cách tính khoảng cách các sao đến trái đất tương đối chính xác là phương pháp thị sai. Hiện tượng này chúng ta có thể quan sát được khi đi xe ở miền quê. Ta thấy hàng cây ven đường lùi lại rất nhanh, các vật ở xa hơn thì lùi lại chậm hơn và những thứ ở tận cùng tầm mắt thì hầu như không di chuyển. Như vậy khoảng cách từ người quan sát tới các vật có thể xác định được nhờ vào độ lệch của chúng so với điểm vô cùng (nền). Các ngôi sao không xa lắm (cỡ vài trăm light year trở lại) có thể đo được nhờ phương pháp này. Khi đó hình nền là những chùm sao ở rất xa, còn trên trái đất, các điểm quan sát có thể là 2 điểm xa nhau hoặc cùng một điểm nhưng đo ở các thời điểm khác nhau, thời gian đó đảm bảo cho Trái đất di chuyển được một quãng đường đủ lớn trên quỹ đạo vòng quanh mặt trời.
    Được haidelft sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này