1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách tốt nhất để xin học bổng 322, đọc ngay !

Chủ đề trong 'Du học' bởi demlangdu80, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Cách tốt nhất để xin học bổng 322, đọc ngay !

    Hôm qua đồng loạt báo trí đưa tin về việc một người VN, tuy tuổi đã cao nhưng đã xuất sắc giành được xuất học bổng của đề án 322. Đó chính là ngài cựu bộ trưởng nổi tiếng với những lời hứa ... đi về nơi xa mãi trong các kỳ họp quốc hội. Tất nhiên những ai đã từng tham gia kỳ thi tuyển chọn của đề án này ntn rồi thì mới thấy ngài cựu bộ truởng đã giỏi như thế nào ....

    Cựu bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển du học ở Anh

    TT- Cựu bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển đã có mặt ở London (Anh) để tham gia một khóa học tiếng Anh bốn tháng và sau đó sẽ có thêm một tháng công tác cũng tại Anh. Toàn bộ kinh phí của khóa học và công tác trong thời gian trên được sử dụng từ nguồn kinh phí của đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (đề án 322).

    Quyết định cử ông Hiển đi học tiếng Anh tại vương quốc Anh bằng kinh phí của đề án 322 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung phê duyệt.

    Trong bốn tháng học tiếng Anh, ông Hiển được nhận mức học bổng 860 USD/tháng và toàn bộ khoản học phí 2.000 bảng Anh cũng do đề án 322 chi trả. Ngoài ra, trong một tháng cuối cùng công tác tại Anh, ông Hiển sẽ được nhận công tác phí khoảng 3.000 USD, chủ yếu để chi trả tiền chỗ ở trong thời gian ở Anh.

    Đây được xem là trường hợp cá nhân duy nhất được đặc cách sử dụng kinh phí của đề án 322 từ khi đề án được triển khai. Được biết, yêu cầu về độ tuổi của đối tượng tham gia đề án tối đa là 50, trong khi ông Hiển đã 59 tuổi.
  2. everrich8386

    everrich8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt một số ý kiến của độc giả báo tuổi trẻ
    TT - Tôi vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc khi biết ông Hiển đi học ngoại ngữ ở Anh bằng kinh phí của đề án 322. Bản chất của đề án 322 là dành cho các cán bộ khoa học kỹ thuật của Nhà nước được cử đi học theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
    Câu hỏi đặt ra ở đây là ông Hiển có thật sự cần phải đi học theo diện đặc cách như vậy không? Cần lưu ý, những năm trước đây, khi đề án còn trong giai đoạn đầu, những người được các trường nước ngoài cấp học bổng cho học ngoại ngữ (do họ vẫn chưa đủ điều kiện nhập học), phải đi học bằng chính tiền túi của mình. Vậy ông Hiển dựa vào tiêu chí nào để đi học?
    Ông Hiển đi học bằng tiền của Nhà nước, tính riêng khoản chi tiêu hơn 10.000 USD (gồm cả bốn tháng tiền học, ăn ở và kinh phí cho một tháng ?ocông tác? ở Anh) là quá lớn và lãng phí cho ngân sách.
    Nếu chỉ đi học ngoại ngữ cho cá nhân ông Hiển, tại sao ông lại lấy tiền của Nhà nước mà thật ra là tiền của dân đóng góp? Ngoài ra, trong khi kinh phí cấp cho các lưu học sinh còn ở mức rất thấp thì việc cấp tiền cho ông Hiển đi học như vậy là cách làm việc theo kiểu ?ongười nhà? của Bộ GD-ĐT. Đây là cách làm việc sẵn sàng vi phạm các nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.
    Trong khi Nhà nước đang kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, việc đi học kiểu ông Hiển đã làm tăng nỗi bất bình trong dư luận đối với ngành GD-ĐT vốn đã quá bê bối thời gian qua. Tôi kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính thu hồi ngay khoản tiền cấp đi học sai nguyên tắc tài chính này và trả lời công khai cho người dân biết.
    NGUYỄN VINH (Hà Nội)
    Tôi không hiểu nổi!
    Đọc tin cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Minh Hiển, 59 tuổi, lấy tiền nhà nước để đi học tiếng Anh bốn tháng và sau đó ?ocông tác? tại Anh một tháng tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi nghĩ cỡ giáo sư tiến sĩ đều phải biết tiếng Anh từ lâu rồi chứ.
    Tôi cũng có con học tại Anh bằng học bổng của đề án 322 nhưng số tiền đó chỉ đủ trả cho nhà trường bên Anh. Con tôi phải đi làm thêm để có tiền ăn và tiền thuê nhà trọ. Còn ông khi đi làm cũng hưởng chế độ VIP, khi đi học vẫn được hưởng chế độ VIP. Điều đó có trong một văn bản chính sách nào của Nhà nước không?
    Ông Hiển học tiếng Anh về để làm gì nhỉ? Tôi đặt ra câu hỏi này và tự đặt ra ba khả năng có thể: Một là làm cố vấn cho ông bộ trưởng mới - điều này chắc chắn ông bộ trưởng mới không tính đến. Hai là làm thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng nhưng ban này hình như đã giải thể rồi. Ba là tham gia Ban dự án cải cách giáo dục bằng tiền vay ODA mà ông đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Dũng đã chất vấn ông Hiển tại Quốc hội làm ông Hiển nổi đóa.
    Tôi thật sự không hiểu nổi!
    AN THANH LƯƠNG
    Sử dụng ngân sách một cách lạ đời...
    * Là một người dân nộp thuế cho Nhà nước, tôi không sao hiểu nổi quyết định sử dụng ngân sách một cách lạ đời như vậy! Không cần phải biết ông Hiển học hành bên Anh đạt kết quả thế nào cũng thấy rất rõ hiệu quả của việc đầu tư này khi khả năng đóng góp cho xã hội của một người sắp về hưu sẽ không nhiều bằng một người trẻ tuổi. Như vậy lợi ích xã hội trong trường hợp này đã bị bỏ qua.
    Tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét là đằng sau quyết định đặc cách cho ông Hiển đi học còn ẩn chứa điều gì nữa? Trả ơn, ưu ái, quan hệ cá nhân hay những gì khác tương tự?
    NGUYỄN ĐÔNG DU
    * Tôi không hiểu mục đích của việc đào tạo này. Ông Hiển muốn nâng cao trình độ tiếng Anh là nhu cầu cá nhân sao lại cầm tiền nhà nước để đi học? Tiền đề án 322 không phải là nhiều, rất nhiều cán bộ trẻ cần được đào tạo nâng cao trình độ để về phục vụ quốc gia. Ông Hiển đã 59 tuổi nên việc chi tiền sai nguyên tắc này lãng phí kinh khủng.
    Thanhtamtc?@yahoo.com
    * Mục tiêu của đề án 322 nhằm đào tạo lực lượng khoa học kỹ thuật ở nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Cựu bộ trưởng còn làm việc bao lâu hay học xong thì về hưu? Vậy đề án 322 chi cho cựu bộ trưởng đi học hay là chi cho chuyến đi tour dài ngày trước khi nghỉ hưu?
    Tôi là một giảng viên dạy đại học. Tôi nghĩ đề án 322 nên dành cho nhiều người khác có nhu cầu, nhất là các bạn trẻ, đó là đạo lý và là nguyên tắc.
  3. 2kute

    2kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sắp đi du học = đề án 322. Ngày nào cũng háo hức vào trang web của bộ GD để học hỏi kinh nghiệm nhưng các topic hot của mục Du học bằng ngân sách nhà nước rặt những tiêu cực là tiêu cực. Cảm thấy bức xúc, ngột ngạt và chán nản kinh khủng. Không hiểu những người ở BGD nghĩ gì nhỉ? Liệu họ có dám vào đọc những trang đó không hay là họ đã miễn dịch với những phản ánh và phàn nàn của mọi người.
    Chán kinh khủng!

Chia sẻ trang này